Bão số 3 có gió giật cấp 10 gây mưa lớn tại Quảng Ninh, Lào Cai

VOV.VN - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang có mưa lớn, gió giật cấp 7, 8, khu vực đê biển gió giật cấp 10.

Ghi nhận cho đến thời điểm này, gió và mưa lớn đã làm nhiều cây cối, cột điện bị quật gã, chưa có thiệt hại về người.

Bắt đầu từ 8h15, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện việc cấm người đi bộ, phương tiện thô sơ và xe máy qua cầu Bãi Cháy. Ngành GTVT  Quảng Ninh bố trí 6 xe ô tô chở người và phương miễn phí qua cầu. Gió dưới cấp 6 sẽ cho các phương tiện lưu thông bình thường.

Gió giật cấp 7, 8 làm quật đổ nhiều cây xanh trên địa bàn Quảng Ninh (nguồn QTV)

Tại các điểm ngập lụt cục bộ trước đây trên địa bàn TP Hạ Long như ngã ba Cái Lân, hồ Điều Hòa đã không còn tình trạng ngập lụt do UBND tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời triển khai các biện pháp khắc phục từ tháng 7/2016.

Hiện nay, cơn bão số 3 đã gây mưa lớn trên địa bàn huyện Tiện Yên, phía ngoài đê Đồng Rui gió giật cấp 10, quật đổ nhiều cây cối, biển hiệu. Tại xã Tiên Lãng, gió mạnh cộng với mưa lớn đã làm cây đổ vào trạm biến áp làm mất điện toàn bộ huyện Tiên Yên từ tối ngày 18/8; huyện cũng đã di dời 20 hộ dân đến nơi tránh trú bão an toàn.

UBND huyện Tiên Yên cho biết, vào lúc 5h sáng nay, lũ đã xuất hiện trên sông Tiên Yên, mực nước vượt ngầm tràn khoảng 1m.

Các lực lượng chức năng đã dựng barie chặn xe máy, phương tiện thô sơ qua cầu Bãi Cháy

Ông Hoàng Văn Quang – Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiên Yên cho biết: “Chúng tôi đã cảnh báo với địa phương và nhân dân trên địa bàn. Nếu bão vào bờ, đỉnh triều cường 3,2m thì trên thượng nguồn sẽ có lũ xuống, khả năng gây ra lũ lớn và cường độ lớn trên sông Tiên Yên và sông Phố Cũ. Chúng tôi đã thông báo tới tất cả các địa phương và vùng lân cận, chuẩn bị tinh thần nếu như có xảy ra ngập lụt thì sẽ di chuyển đến nơi an toàn. Tất cả các xã đều có lực lượng xung kích để ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra”.

Đến thời điểm hiện tại, Quảng Ninh đã kêu gọi 8.063 tàu thuyền về nơi tránh trú bão, trong đó 492 tàu xa bờ đã neo đậu tránh trú bão an toàn; toàn bộ 534 tàu du lịch đã vào bờ neo đậu, 3.000 người dân nuôi trồng thủy sản tại các lồng bè đã được đưa vào bờ để tránh trú bão.  

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã huy động 3.300 cán bộ chiến sỹ và phương tiện trang thiết bị sẵn sàng huy động cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.

Miễn phí vận chuyển các phương tiện xe qua cầu

Lào Cai: Hạn chế hội họp để chống bão

Trước thông tin cảnh báo, dự báo về diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ra Công điện khẩn chỉ đạo các địa phương và người dân chủ động ứng phó; đồng thời nhấn mạnh trong thời gian xảy ra bão, yêu cầu những người đứng đầu các huyện, thành phố, các sở ban ngành của tỉnh hạn chế tổ chức, dự các cuộc họp không cần thiết, mang tính nghi lễ, hay đi công tác ngoài tỉnh để tập trung toàn bộ cho công tác phòng chống bão.

Công điện yêu cầu các địa phương cần tuyên truyền đến toàn dân về nguy cơ xảy ra mưa bão, lũ quét, sạt lở đất; yêu cầu cán bộ phụ trách phòng chống thiên tai cấp huyện xuống tận địa bàn các xã hướng dẫn nhân dân, phối hợp với chính quyền địa phương lên phương án phòng chống bão.

Đặc biệt, các địa phương cần khẩn trương tổ chức di dời các hộ dân trong vùng nguy hiểm ra nơi an toàn và cương quyết cưỡng chế với những trường hợp không di chuyển.

Công điện yêu cầu tất cả các địa phương phải tổ chức trực ban ngày đêm, kể cả thứ 7, chủ nhật để thường xuyên, liên tục báo cáo tình hình thiên tai về đầu mối của tỉnh.

Ngoài ra, công điện cũng yêu cầu tất cả các lực lượng vũ trang, các địa phương, các sở ban ngành trong tỉnh căn cứ nhiệm vụ đã phân công, bám sát tình hình thời tiết, thiên tai để có biện pháp phòng chống kịp thời, hiệu quả.

Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, trên địa bàn huyện Bát Xát, Sa Pa và thành phố Lào Cai đã xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt khiến 10 người chết và mất tích, hàng nghìn hecta lúa và hoa màu bị hư hại, hàng trăm công trình hạ tầng bị tàn phá... Tổng thiệt hại ước tính khoảng 210 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Bình chủ động phòng chống cơn bão số 3
Thái Bình chủ động phòng chống cơn bão số 3

VOV.VN - Chính quyền và nhân dân Thái Bình đang triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 3, với mục tiêu  là giảm thiệt hại ở mức thấp nhất khi bão đổ bộ.

Thái Bình chủ động phòng chống cơn bão số 3

Thái Bình chủ động phòng chống cơn bão số 3

VOV.VN - Chính quyền và nhân dân Thái Bình đang triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 3, với mục tiêu  là giảm thiệt hại ở mức thấp nhất khi bão đổ bộ.

Trưa nay, bão số 3 đổ bộ vào vùng biển Hải Phòng – Ninh Bình
Trưa nay, bão số 3 đổ bộ vào vùng biển Hải Phòng – Ninh Bình

VOV.VN - Đến 10 giờ ngày 19/8, vị trí tâm bão ngay trên vùng ven biển các tỉnh Hải Phòng-Ninh Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10. 

Trưa nay, bão số 3 đổ bộ vào vùng biển Hải Phòng – Ninh Bình

Trưa nay, bão số 3 đổ bộ vào vùng biển Hải Phòng – Ninh Bình

VOV.VN - Đến 10 giờ ngày 19/8, vị trí tâm bão ngay trên vùng ven biển các tỉnh Hải Phòng-Ninh Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10. 

Bão số 3 gây gió giật cấp 11-13 từ Quảng Ninh đến Bắc Thanh Hóa
Bão số 3 gây gió giật cấp 11-13 từ Quảng Ninh đến Bắc Thanh Hóa

VOV.VN - Các tỉnh Quảng Ninh tới phía Bắc Thanh Hóa tiếp tục có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 11-13; nước dâng cao.

Bão số 3 gây gió giật cấp 11-13 từ Quảng Ninh đến Bắc Thanh Hóa

Bão số 3 gây gió giật cấp 11-13 từ Quảng Ninh đến Bắc Thanh Hóa

VOV.VN - Các tỉnh Quảng Ninh tới phía Bắc Thanh Hóa tiếp tục có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 11-13; nước dâng cao.