Quy hoạch Vùng Thủ đô Hà Nội diện tích hơn 24.300 km vuông

VOV.VN - Vùng Thủ đô Hà Nội gồm toàn bộ ranh giới Hà Nội và 9 tỉnh xung quanh với dân số trong Vùng đạt khoảng 21-23 triệu người.

Sáng 11/8, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Lễ công bố “Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050” theo Quyết định số 768/QĐ-TTG ngày 6/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ”.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn phát biểu tại Lễ công bố.
Theo Quyết định “Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050” của Thủ tướng Chính phủ, phạm vi Vùng Thủ đô Hà Nội gồm toàn bộ ranh giới Hà Nội và 9 tỉnh xung quanh là Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang.

Như vậy, so với quy hoạch trước đây (theo Quyết định 490 ngày 5/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ), việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đã mở rộng thêm 3 tỉnh là Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang. Theo đó, tổng diện tích toàn Vùng là hơn 24.300 km vuông. Đến năm 2030, dân số trong Vùng đạt khoảng 21-23 triệu người; tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 55-60%.

Việc điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển, công tác quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng Vùng, đảm bảo phân bổ nguồn lực quốc gia hiệu quả, hạn chế những mặt trái của quá trình đô thị hóa đến môi trường sống.

Quy hoạch đáp ứng nhu cầu xây dựng đồng bộ và hiện đại hệ thống mạng lưới hạ tầng kỹ thuật và xã hội; làm cơ sở cho lập và điều chỉnh các quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, vùng dọc tuyến đường vành đai, quy hoạch chung các đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn mới…

Với quy hoạch này, các tỉnh trong Vùng tạo thành mối liên kết với những đặc trưng và lợi thế riêng, chia sẻ chức năng, hỗ trợ phát triển để khai thác tối đa và hiệu quả các tiềm năng, động lực của địa phương trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn cho biết, sau lễ công bố này, các tỉnh cần rà soát lại các đồ án quy hoạch đã và đang thực hiện để khớp nối.

“Cần tránh tình trạng đồ án quy hoạch Vùng là đồ án quy hoạch cấp và đồ án quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng tỉnh lại không khớp nhau, đặc biệt là về hệ thống hạ tầng. Về phía Bộ Xây dựng, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, chủ động khảo sát, điều tra lại để xem những gì phù hợp và những gì không còn phù hợp”, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn nêu rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐBQH: “Cần công khai thông tin về quy hoạch đô thị, đấu thầu, mua sắm“
ĐBQH: “Cần công khai thông tin về quy hoạch đô thị, đấu thầu, mua sắm“

VOV.VN -Theo đại biểu Tôn Thị Ngọc Hạnh, những thông tin như: quy hoạch đô thị, đấu thầu, mua sắm, sửa chữa… cần công khai để dân biết.

ĐBQH: “Cần công khai thông tin về quy hoạch đô thị, đấu thầu, mua sắm“

ĐBQH: “Cần công khai thông tin về quy hoạch đô thị, đấu thầu, mua sắm“

VOV.VN -Theo đại biểu Tôn Thị Ngọc Hạnh, những thông tin như: quy hoạch đô thị, đấu thầu, mua sắm, sửa chữa… cần công khai để dân biết.

Buông lỏng quản lý xây dựng quy hoạch đô thị: Kẽ hở cho sai phạm
Buông lỏng quản lý xây dựng quy hoạch đô thị: Kẽ hở cho sai phạm

VOV.VN -Không chỉ quản lý còn nhiều lỗ hổng mà chất lượng xây dựng theo quy hoạch ở các đô thị cũng không ít hạn chế. 

Buông lỏng quản lý xây dựng quy hoạch đô thị: Kẽ hở cho sai phạm

Buông lỏng quản lý xây dựng quy hoạch đô thị: Kẽ hở cho sai phạm

VOV.VN -Không chỉ quản lý còn nhiều lỗ hổng mà chất lượng xây dựng theo quy hoạch ở các đô thị cũng không ít hạn chế. 

Hình ảnh quy hoạch Bắc sông Hồng - cửa ngõ hiện đại của Thủ đô
Hình ảnh quy hoạch Bắc sông Hồng - cửa ngõ hiện đại của Thủ đô

Khu vực Bắc sông Hồng sẽ trở thành Trung tâm hành chính thương mại giao dịch quốc tế, công nghiệp kỹ thuật cao của Hà Nội trong tương lai.

Hình ảnh quy hoạch Bắc sông Hồng - cửa ngõ hiện đại của Thủ đô

Hình ảnh quy hoạch Bắc sông Hồng - cửa ngõ hiện đại của Thủ đô

Khu vực Bắc sông Hồng sẽ trở thành Trung tâm hành chính thương mại giao dịch quốc tế, công nghiệp kỹ thuật cao của Hà Nội trong tương lai.

 Bắc sông Hồng và huyện Đông Anh sẽ là thành phố tuyệt đẹp của Hà Nội
Bắc sông Hồng và huyện Đông Anh sẽ là thành phố tuyệt đẹp của Hà Nội

VOV.VN - Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Bắc sông Hồng và huyện Đông Anh sẽ là thành phố tuyệt đẹp của thủ đô Hà Nội.

 Bắc sông Hồng và huyện Đông Anh sẽ là thành phố tuyệt đẹp của Hà Nội

Bắc sông Hồng và huyện Đông Anh sẽ là thành phố tuyệt đẹp của Hà Nội

VOV.VN - Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Bắc sông Hồng và huyện Đông Anh sẽ là thành phố tuyệt đẹp của thủ đô Hà Nội.