Mỹ có kế hoạch tiếp nhận 110.000 người tị nạn trong năm tài chính 2017

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Kerry vừa tiết lộ về việc gia tăng số người tị nạn được tiếp nhận tới nước này lên mức 110.000 người.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đang có kế hoạch tăng số người tị nạn được chấp nhận sinh sống tại nước này lên đến ít nhất 110.000 người trong năm tài chính 2017.

Người tị nạn Syria. Ảnh: ITV.

Hãng tin CNN dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, trong bài phát biểu trước Quốc hội ngày 13/9 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đề xuất gia tăng số người tị nạn được chấp nhận sinh sống tại nước này  từ mức 85.000 người trong năm tài chính 2016 đến 110.000 người trong năm tài chính 2017, tính từ ngày 1/10 tới.

Nếu được thông qua, đề xuất này sẽ đánh dấu mức tăng 57% số lượng người tị nạn được chấp nhận tại Mỹ kể từ năm 2015 và phù hợp với niềm tin của chính quyền Tổng thống Mỹ Obama rằng mọi quốc gia cần phải nỗ lực hơn nữa để giúp đỡ những người dễ bị tổn thương.

Chính sách về người tị nạn cũng là một vấn đề nóng trong chiến dịch tranh cử Tổng thống của Mỹ. Ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump trước đó từng tuyên bố sẽ ban hành lệnh cấm tạm thời tất cả người Hồi giáo nhập cư tại Mỹ. Còn ứng cử viên Đảng Dân chủ Hilary Clinton lại tuyên bố sẽ chấp nhận mục tiêu gia tăng tiếp nhận người tị nạn của chính quyền Tổng thống Mỹ Obama./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới 24h: Chính sách chào đón người tị nạn đang phản lại bà Merkel
Thế giới 24h: Chính sách chào đón người tị nạn đang phản lại bà Merkel

VOV.VN - Sau một năm chào đón người tị nạn, tỉ lệ ủng hộ Thủ tướng Merkel đang giảm mạnh và Đức đang đứng trước một loạt nguy cư từ việc này.

Thế giới 24h: Chính sách chào đón người tị nạn đang phản lại bà Merkel

Thế giới 24h: Chính sách chào đón người tị nạn đang phản lại bà Merkel

VOV.VN - Sau một năm chào đón người tị nạn, tỉ lệ ủng hộ Thủ tướng Merkel đang giảm mạnh và Đức đang đứng trước một loạt nguy cư từ việc này.

Quá tải tiếp nhận người tị nạn, EU lại “cầu cứu” Thổ Nhĩ Kỳ
Quá tải tiếp nhận người tị nạn, EU lại “cầu cứu” Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Theo nhận định, nhiều khả năng Thổ Nhĩ Kỳ và EU sẽ có những thỏa hiệp để đạt được một thỏa thuận mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Quá tải tiếp nhận người tị nạn, EU lại “cầu cứu” Thổ Nhĩ Kỳ

Quá tải tiếp nhận người tị nạn, EU lại “cầu cứu” Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Theo nhận định, nhiều khả năng Thổ Nhĩ Kỳ và EU sẽ có những thỏa hiệp để đạt được một thỏa thuận mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Mỹ đạt được mục tiêu đón 10.000 người tị nạn Syria trước thời hạn
Mỹ đạt được mục tiêu đón 10.000 người tị nạn Syria trước thời hạn

VOV.VN - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice ngày 29/8 thông báo, Mỹ sẽ đạt sớm được mục tiêu tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria trong năm 2016.

Mỹ đạt được mục tiêu đón 10.000 người tị nạn Syria trước thời hạn

Mỹ đạt được mục tiêu đón 10.000 người tị nạn Syria trước thời hạn

VOV.VN - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice ngày 29/8 thông báo, Mỹ sẽ đạt sớm được mục tiêu tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria trong năm 2016.

Bà Merkel đang trả giá cho việc chào đón người tị nạn vào Đức?
Bà Merkel đang trả giá cho việc chào đón người tị nạn vào Đức?

VOV.VN - Ngày 31/8 đánh dấu 1 năm Thủ tướng Đức Angela Merkel hoan nghênh người tị nạn tới Đức, với khẳng định “Đức có thể kiểm soát được tình hình”.

Bà Merkel đang trả giá cho việc chào đón người tị nạn vào Đức?

Bà Merkel đang trả giá cho việc chào đón người tị nạn vào Đức?

VOV.VN - Ngày 31/8 đánh dấu 1 năm Thủ tướng Đức Angela Merkel hoan nghênh người tị nạn tới Đức, với khẳng định “Đức có thể kiểm soát được tình hình”.

Châu Âu tiến gần hơn tới giới hạn tiếp nhận người tị nạn
Châu Âu tiến gần hơn tới giới hạn tiếp nhận người tị nạn

VOV.VN - Khả năng của Châu Âu trong việc tiếp nhận những người tị nạn mới, chưa kể đến những người nhập cư vì lý do kinh tế đã gần đạt tới giới hạn.

Châu Âu tiến gần hơn tới giới hạn tiếp nhận người tị nạn

Châu Âu tiến gần hơn tới giới hạn tiếp nhận người tị nạn

VOV.VN - Khả năng của Châu Âu trong việc tiếp nhận những người tị nạn mới, chưa kể đến những người nhập cư vì lý do kinh tế đã gần đạt tới giới hạn.