Sau ngập lụt, TPHCM đối mặt với dịch bệnh mùa mưa gia tăng

VOV.VN -Dịch bệnh tay -chân  miệng và sốt xuất huyết đang vào mùa và dự báo tiếp tục gia tăng trong những tháng cuối năm ở TP HCM

Trong tháng 9, thành phố có 516 trẻ mắc bệnh tay - chân - miệng phải nhập viện điều trị, tăng 12,7% so với tháng 8. Ngay tuần cuối tháng 9, tại 3 trường mầm non ở quận 5 và huyện Hóc Môn đã xuất hiện 3 chùm dịch tay - chân - miệng với 25 trẻ mắc bệnh và nghi ngờ nhiễm bệnh.

Dịch bệnh mùa mưa tăng mạnh ở TP HCM.

Hiện cơ quan y tế tiếp tục giám sát để tránh lây lan. Thống kê từ đầu năm đến nay thành phố có hơn 3.900 ca trẻ mắc bệnh phải nhập viện, chưa có trường hợp nào tử vong. Bên cạnh đó, dịch sốt xuất huyết vẫn diễn biến nguy hiểm với gần 2 ngàn 400 bệnh nhân nhập viện trong tháng 9, nâng tổng số ca từ đầu năm của bệnh này là gần 13 ngàn người, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Toàn thành phố đã có 3 ca tử vong do sốt xuất huyết. Trong 9 tháng, thành phố ghi nhận 624 ổ dịch sốt xuất huyết nhỏ và một ổ dịch lớn với 27 ca bệnh chưa ghi nhận ca tử vong. 

Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM cho biết, hiện đang là cao điểm của dịch bệnh sốt xuất huyết, đặc biệt là mưa nhiều, nước trũng ứ đọng nên cần phải chủ động phòng tránh muỗi đốt để không bị lây bệnh: “Chúng tôi tích cực giám sát, phát hiện sớm những trường hợp nhập viện từ đó khoanh vùng và xử lý những ổ dịch để hạn chế sự lây lan. Đối với những điểm có nguy cơ cao thì tổ chức phun hóa chất chủ động để hạ thấp muỗi trưởng thành, trước đó vẫn phải thực hiện diệt loăng quăng có hiệu quả”./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sốt xuất huyết ở Kon Tum: Người dân vẫn chủ quan với dịch bệnh
Sốt xuất huyết ở Kon Tum: Người dân vẫn chủ quan với dịch bệnh

VOV.VN -Ngành y tế địa phương phát hiện 205 ổ dịch, thế nhưng thực tế cho thấy người dân vẫn còn đang khá chủ quan với dịch bệnh.

Sốt xuất huyết ở Kon Tum: Người dân vẫn chủ quan với dịch bệnh

Sốt xuất huyết ở Kon Tum: Người dân vẫn chủ quan với dịch bệnh

VOV.VN -Ngành y tế địa phương phát hiện 205 ổ dịch, thế nhưng thực tế cho thấy người dân vẫn còn đang khá chủ quan với dịch bệnh.

Đắc Lắc: Khẩn trương phòng chống dịch bệnh do virus Zika
Đắc Lắc: Khẩn trương phòng chống dịch bệnh do virus Zika

VOV.VN -Ngành y tế Đắc Lắc đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tích cực diệt bọ gậy, nhằm ngăn chặn mầm mống trung gian truyền vi rút Zika.

Đắc Lắc: Khẩn trương phòng chống dịch bệnh do virus Zika

Đắc Lắc: Khẩn trương phòng chống dịch bệnh do virus Zika

VOV.VN -Ngành y tế Đắc Lắc đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tích cực diệt bọ gậy, nhằm ngăn chặn mầm mống trung gian truyền vi rút Zika.

Dịch bệnh bạch hầu tiếp tục lây lan nhanh ở Bình Phước
Dịch bệnh bạch hầu tiếp tục lây lan nhanh ở Bình Phước

VOV.VN - Tính đến 11h30 trưa 18/7, tại tỉnh Bình Phước đã có 60 ca mắc và nghi mắc bệnh bạch hầu.

Dịch bệnh bạch hầu tiếp tục lây lan nhanh ở Bình Phước

Dịch bệnh bạch hầu tiếp tục lây lan nhanh ở Bình Phước

VOV.VN - Tính đến 11h30 trưa 18/7, tại tỉnh Bình Phước đã có 60 ca mắc và nghi mắc bệnh bạch hầu.