Doanh nghiệp TPHCM vẫn bị phiền hà khi làm thủ tục thuế, hải quan

VOV.VN -32% số doanh nghiệp được khảo sát vẫn phải chi phí phát sinh (ngoài chi phí chính thức) để làm các thủ tục này.

Sáng nay (5/11), tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính phối hợp với Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Đối thoại về chính sách thuế, hải quan năm 2015.

Tại buổi đối thoại, các doanh nghiệp cho rằng, thủ tục hành chính thuế và hải quan thời gian qua đã có nhiều cải thiện. Thời gian kê khai thuế đã giảm được 50 giờ. Tuy nhiên, trên thực tế, việc thực hiện các thủ tục thuế và hải quan vẫn còn nhiều vướng mắc, trong đó có cả việc các văn bản quy định vẫn còn chồng chéo, chưa thống nhất và chưa cụ thể nên mỗi nơi hiểu một kiểu.

Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khảo sát hơn 2.000 doanh nghiệp và một nửa trong số đó cho biết từng bị phiền hà khi làm thủ tục thuế, hải quan; 32% số doanh nghiệp có chi phí phát sinh (ngoài chi phí chính thức) để làm các thủ tục này.

Nhiều doanh nghiệp cho biết, hiện nay, thủ tục thông quan mất nhiều thời gian nhất vẫn là việc cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa... Còn về thuế,  vướng mắc ở chỗ áp dụng mã số thuế, mức thuế chưa thống nhất, việc hoàn thuế còn chậm trễ. Những vướng mắc trong thực hiện thuế ưu đãi ở lĩnh vực khoa học - công nghệ, tài nguyên, nông - lâm thủy sản hay việc hoàn thuế đối với các sản phẩm xuất khẩu được tiêu hủy, phạt thuế, thuế nhà thầu trong gia công… cũng là điều mà doanh nghiệp mong muốn Bộ Tài chính và ngành thuế, hải quan sớm tháo gỡ.

Những vướng mắc thuộc thẩm quyền của ngành chức năng hầu hết được giải đáp tại chỗ, một số vấn đề được ghi nhận để Bộ Tài chính tiếp tục kiến nghị với Chính phủ. Riêng về chính sách hoàn thuế, ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho hay: “Công tác hoàn thuế hiện nay đang là một vấn đề, chúng tôi đã cử tổ công tác vào thành phố để hỗ trợ vào giám sát. Bộ Tài chính khẳng định không thiếu tiền để việc hoàn thuế chậm trễ. Chúng tôi sẽ chỉ đạo thành phố, hỗ trợ nhân lực, tài chính không để doanh nghiệp nào thuộc diện ưu tiên hoàn trước kiểm sau chậm trễ trong việc hoàn thuế”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Áp mức thuế mới đối với ô tô nhập khẩu từ 2016
Áp mức thuế mới đối với ô tô nhập khẩu từ 2016

VOV.VN - Đối với mặt hàng ôtô nhập khẩu dưới 24 chỗ ngồi, giá làm căn cứ tính thuế là giá bán ra của nhà nhập khẩu nhưng không được thấp hơn 105% giá vốn.

Áp mức thuế mới đối với ô tô nhập khẩu từ 2016

Áp mức thuế mới đối với ô tô nhập khẩu từ 2016

VOV.VN - Đối với mặt hàng ôtô nhập khẩu dưới 24 chỗ ngồi, giá làm căn cứ tính thuế là giá bán ra của nhà nhập khẩu nhưng không được thấp hơn 105% giá vốn.

Xử lý nghiêm nợ đọng thuế tăng nguồn thu ngân sách
Xử lý nghiêm nợ đọng thuế tăng nguồn thu ngân sách

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đề xuất các giải pháp nhằm tăng nguồn thu ngân sách, trong đó nhấn mạnh đến việc xử lý nợ đọng thuế của các doanh nghiệp.

Xử lý nghiêm nợ đọng thuế tăng nguồn thu ngân sách

Xử lý nghiêm nợ đọng thuế tăng nguồn thu ngân sách

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đề xuất các giải pháp nhằm tăng nguồn thu ngân sách, trong đó nhấn mạnh đến việc xử lý nợ đọng thuế của các doanh nghiệp.

Làm rõ tiêu cực, nhũng nhiễu trong việc cấp sổ đỏ
Làm rõ tiêu cực, nhũng nhiễu trong việc cấp sổ đỏ

VOV.VN -Sáng nay (29/9), Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang trả lời chất vấn của Đại biểu quốc hội.

Làm rõ tiêu cực, nhũng nhiễu trong việc cấp sổ đỏ

Làm rõ tiêu cực, nhũng nhiễu trong việc cấp sổ đỏ

VOV.VN -Sáng nay (29/9), Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang trả lời chất vấn của Đại biểu quốc hội.

Cách nào chặn cán bộ thuế gây phiên hà cho doanh nghiệp?
Cách nào chặn cán bộ thuế gây phiên hà cho doanh nghiệp?

VOV.VN -Tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ thuế đối với người nộp thuế còn rất nhức nhối. 

Cách nào chặn cán bộ thuế gây phiên hà cho doanh nghiệp?

Cách nào chặn cán bộ thuế gây phiên hà cho doanh nghiệp?

VOV.VN -Tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ thuế đối với người nộp thuế còn rất nhức nhối. 

Doanh nghiệp kêu kiểm tra chuyên ngành hải quan còn rất phiền hà
Doanh nghiệp kêu kiểm tra chuyên ngành hải quan còn rất phiền hà

VOV.VN-Doanh nghiệp phản ánh còn cảm thấy rất phiền hà trong việc kiểm tra chuyên ngành trong việc kiểm dịch, khâu thông quan hàng hóa. 

Doanh nghiệp kêu kiểm tra chuyên ngành hải quan còn rất phiền hà

Doanh nghiệp kêu kiểm tra chuyên ngành hải quan còn rất phiền hà

VOV.VN-Doanh nghiệp phản ánh còn cảm thấy rất phiền hà trong việc kiểm tra chuyên ngành trong việc kiểm dịch, khâu thông quan hàng hóa.