Nhật triển khai lượng kỷ lục máy bay chiến đấu để đối phó Trung Quốc

VOV.VN - Trong quý II/2016, Nhật Bản đã triển khai một số lượng máy bay chiến đấu kỷ lục nhằm ngăn chặn máy bay Trung Quốc. 

Cũng trong quý II vừa qua, Nhật Bản đã 78 lần điều động máy bay tiêm kích của Lực lượng Phòng vệ trên không (ASDF) nhằm đối phó với máy bay Nga. Tuy nhiên, trong thời gian này, không có máy bay nào của Trung Quốc hay Nga xâm phạm không phận của Nhật Bản. 

Một máy bay tiêm kích của Lực lượng Phòng vệ trên không (ASDF). (ảnh: japantimes.co.jp).

Theo ghi nhận của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, thời gian gần đây Trung Quốc ngày càng tăng cường các hoạt động quân sự, trong đó bao gồm cả hoạt động hải quân và không quân… tại khu vực biển Hoa Đông, gần nhóm đảo tranh chấp không có người sinh sống, hiện do phía Nhật Bản kiểm soát và gọi là Senkaku, trong khi phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Trong đó, chỉ tính riêng năm 2015, Nhật Bản đã 571 lần phải điều động máy bay chiến đấu nhằm ngăn chặn máy bay Trung Quốc tiếp cận không phận.

Trước đó, trong quý I/2016, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đã xác nhận kỷ lục với 198 lần máy bay chiến đấu của ASDF phải ngăn chặn máy bay Trung Quốc tiếp cận không phận nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc xác nhận chiến đấu cơ Trung- Nhật “đối đầu” ở biển Hoa Đông
Trung Quốc xác nhận chiến đấu cơ Trung- Nhật “đối đầu” ở biển Hoa Đông

VOV.VN - Trong vụ “đối đầu” giữa này, phía Trung Quốc tố Nhật Bản gây hấn với máy bay chiến đấu của họ nhưng Nhật phủ nhận.

Trung Quốc xác nhận chiến đấu cơ Trung- Nhật “đối đầu” ở biển Hoa Đông

Trung Quốc xác nhận chiến đấu cơ Trung- Nhật “đối đầu” ở biển Hoa Đông

VOV.VN - Trong vụ “đối đầu” giữa này, phía Trung Quốc tố Nhật Bản gây hấn với máy bay chiến đấu của họ nhưng Nhật phủ nhận.

Nhật-Mỹ đạt thỏa thuận hạn chế quân đội Mỹ ở Nhật Bản
Nhật-Mỹ đạt thỏa thuận hạn chế quân đội Mỹ ở Nhật Bản

VOV.VN - Nhật Bản và Mỹ ngày 4/7 đã đạt được thỏa thuận về việc quân đội Mỹ sẽ hạn chế thêm một phần quân số đồn trú tại Nhật Bản. 

Nhật-Mỹ đạt thỏa thuận hạn chế quân đội Mỹ ở Nhật Bản

Nhật-Mỹ đạt thỏa thuận hạn chế quân đội Mỹ ở Nhật Bản

VOV.VN - Nhật Bản và Mỹ ngày 4/7 đã đạt được thỏa thuận về việc quân đội Mỹ sẽ hạn chế thêm một phần quân số đồn trú tại Nhật Bản. 

Nhật Bản chi 40 tỷ USD mua chiến đấu cơ đối phó với Trung Quốc
Nhật Bản chi 40 tỷ USD mua chiến đấu cơ đối phó với Trung Quốc

Kế hoạch mang mật danh "F3" có mục tiêu trang bị cho quân đội Nhật Bản các chiến đấu cơ thuộc loại hiện đại nhất.

Nhật Bản chi 40 tỷ USD mua chiến đấu cơ đối phó với Trung Quốc

Nhật Bản chi 40 tỷ USD mua chiến đấu cơ đối phó với Trung Quốc

Kế hoạch mang mật danh "F3" có mục tiêu trang bị cho quân đội Nhật Bản các chiến đấu cơ thuộc loại hiện đại nhất.

10 chiến đấu cơ mạnh nhất trong lịch sử quân đội Mỹ
10 chiến đấu cơ mạnh nhất trong lịch sử quân đội Mỹ

VOV.VN - Trong số này có những chiến đấu cơ huyền thoại như F-4 Phantom hay F-14 Tomcat và những chiến đấu cơ tối tân như F-22 Raptor hay F-35 Lightning.

10 chiến đấu cơ mạnh nhất trong lịch sử quân đội Mỹ

10 chiến đấu cơ mạnh nhất trong lịch sử quân đội Mỹ

VOV.VN - Trong số này có những chiến đấu cơ huyền thoại như F-4 Phantom hay F-14 Tomcat và những chiến đấu cơ tối tân như F-22 Raptor hay F-35 Lightning.