Bác sỹ Việt Nam mổ mắt từ thiện cho người dân Campuchia

VOV.VN - Đây là chương trình khám bệnh từ thiện được các bệnh viện 2 nước phối hợp tổ chức trong nhiều năm qua nhằm giúp nhiều người nghèo tại Campuchia.

Trong khuôn khổ Hội chợ thương mại Việt Nam 2016 tại Campuchia diễn ra từ ngày 6-10/10, Bệnh viện Quân y 175 phối hợp với Bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện 179 của Quân đội Campuchia đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc và mổ mắt cho người nghèo Campuchia.

Đây là chương trình khám bệnh từ thiện được các bệnh viện phối hợp tổ chức trong nhiều năm qua nhằm giúp nhiều người nghèo tại Campuchia có điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế, nhất là về chuyên khoa mắt. 

Tặng quà cho các bệnh nhân khám và mổ mắt.

Ông Meng Samphal, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia nhìn nhận, đây là minh chứng cụ thể của tình đoàn kết, gắn bó giữa hai quân đội nói riêng và giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam nói chung. Việt Nam cũng đã đầu tư xây dựng bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh giúp cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho Campuchia. 

Trong đợt này, các bác sỹ Việt Nam sẽ khám bệnh, tư vấn, mổ đục thủy tinh thể cho 300 bệnh nhân và cấp phát thuốc cho 200 bệnh nhân.

Ông Chhuon Saruorn, một bệnh nhân đến khám mắt bày tỏ: “Quân đội Việt Nam đã từng giúp Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng Pol Pot trước đây. Ngày nay, các bác sỹ Việt Nam lại mang ánh sáng đến cho nhiều bệnh nhân bị đục thủy tinh thể. Nhiều người dân chúng tôi còn khó khăn và chúng tôi rất vui mừng khi được các bác sỹ Việt Nam đến giúp khám, cấp thuốc miễn phí và mổ mắt”. 

Nhân dịp này, đoàn lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thứ trưởng Trần Đơn làm Trưởng đoàn đã trao tặng 300 suất quà cho các bệnh nhân đến khám và mổ mắt. Bệnh viện Quân y 175 là bệnh viện Quân đội lớn nhất ở khu vực phía Nam.

Lãnh đạo Bệnh viện cho biết, trong nhiều năm qua, Bệnh viện đã hỗ trợ tích cực về chuyên môn kỹ thuật, đào tạo và cơ sở vật chất cho Bệnh viện quân đội 179 của Campuchia. Hàng năm, Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận và điều trị cho hàng trăm tướng lĩnh, sỹ quan Quân đội Hoàng gia Campuchia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Tuần văn hóa Việt Nam tại Campuchia
Khai mạc Tuần văn hóa Việt Nam tại Campuchia

VOV.VN -Tuần văn hóa Việt Nam tại Campuchia, giúp nhân dân Campuchia hiểu biết sâu hơn về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam.

Khai mạc Tuần văn hóa Việt Nam tại Campuchia

Khai mạc Tuần văn hóa Việt Nam tại Campuchia

VOV.VN -Tuần văn hóa Việt Nam tại Campuchia, giúp nhân dân Campuchia hiểu biết sâu hơn về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam.

Đại hội Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam lần thứ II
Đại hội Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam lần thứ II

VOV.VN - Đại hội đã bầu Ban chấp hành Tổng hội nhiệm kỳ 2016-2021 với 68 ủy viên, cao hơn nhiều so với con số 31 ủy viên nhiệm kỳ trước.

Đại hội Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam lần thứ II

Đại hội Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam lần thứ II

VOV.VN - Đại hội đã bầu Ban chấp hành Tổng hội nhiệm kỳ 2016-2021 với 68 ủy viên, cao hơn nhiều so với con số 31 ủy viên nhiệm kỳ trước.

Khai mạc Hội chợ thương mại Việt Nam 2016 tại Campuchia
Khai mạc Hội chợ thương mại Việt Nam 2016 tại Campuchia

VOV.VN - Hội chợ thương mại Việt Nam tại Campuchia nhằm góp phần tăng cường quan hệ thương mại và phát triển kinh tế của hai nước.

Khai mạc Hội chợ thương mại Việt Nam 2016 tại Campuchia

Khai mạc Hội chợ thương mại Việt Nam 2016 tại Campuchia

VOV.VN - Hội chợ thương mại Việt Nam tại Campuchia nhằm góp phần tăng cường quan hệ thương mại và phát triển kinh tế của hai nước.

Đảm bảo cuộc sống của người Việt ở Campuchia
Đảm bảo cuộc sống của người Việt ở Campuchia

VOV.VN - Các cơ quan chức năng của Việt Nam luôn phối hợp chặt chẽ với phía Campuchia để đảm bảo cuộc sống cho người Việt ở Campuchia.

Đảm bảo cuộc sống của người Việt ở Campuchia

Đảm bảo cuộc sống của người Việt ở Campuchia

VOV.VN - Các cơ quan chức năng của Việt Nam luôn phối hợp chặt chẽ với phía Campuchia để đảm bảo cuộc sống cho người Việt ở Campuchia.