Việt Nam dẫn đầu 30 nền kinh tế xuất khẩu của WTO

Trong số 30 nền kinh tế xuất khẩu hàng đầu của WTO, Việt Nam là quốc gia duy nhất có giá trị hàng hóa xuất khẩu tăng trong năm 2015.

Trong số 30 nền kinh tế xuất khẩu hàng đầu của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Việt Nam là quốc gia duy nhất có giá trị hàng hóa xuất khẩu tăng trong năm 2015, với mức tăng là 7,9%, lên 162 tỷ USD.

Việt Nam dẫn đầu trong 30 nền kinh tế xuất khẩu của WTO. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)

Đây cũng là quốc gia duy nhất trong số 30 quốc gia nhập khẩu hàng đầu có giá trị nhập khẩu tăng (12,3%). Theo đó, giá trị nhập khẩu hàng hóa trong năm vừa qua của Việt Nam là 166 tỷ USD.

Đó là kết luận của báo cáo “Thương mại Thế giới năm 2015 và Triển vọng năm 2016” được Tổng Giám đốc WTO Roberto Azevêdo công bố hôm 7/3.

Báo cáo cho biết bức tranh thương mại toàn cầu năm 2015 khá ảm đạm với giá trị thương mại hàng hóa toàn cầu đã giảm 13,2%, xuống còn 16.500 tỷ USD, trong đó giá trị thương mại hàng hóa của Trung Quốc giảm 2,9% xuống 2.270 tỷ USD; tiếp theo đó là Mỹ giảm 7,1%, xuống 1.500 tỷ USD và Đức giảm 1%, xuống 1.000 tỷ USD.

Trong năm 2015, Mỹ vẫn là nhà nhập khẩu hàng đầu thế giới, với giá trị hàng hóa nhập khẩu là 2.300 tỷ USD (giảm 4,3%), tiếp đến là Trung Quốc 1.600 tỷ USD (giảm 14,2%).

Ngoài ra, trong khi các quốc gia xuất khẩu lớn như Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Italy có giá trị hàng hóa vận tải qua đường biển giảm, thì các nước châu Á như Bangladesh, Việt Nam, Campuchia và Myanmar lại tăng rất mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghị định thư sửa đổi Hiệp định WTO: Tránh “khôn nhà dại chợ”
Nghị định thư sửa đổi Hiệp định WTO: Tránh “khôn nhà dại chợ”

VOV.VN - Đại biểu cho rằng, khi tham gia WTO, chúng ta chỉ biết tuân theo những gì quốc tế đưa ra trong khi hàng rào kỹ thuật trong nước vẫn còn bỏ ngỏ.

Nghị định thư sửa đổi Hiệp định WTO: Tránh “khôn nhà dại chợ”

Nghị định thư sửa đổi Hiệp định WTO: Tránh “khôn nhà dại chợ”

VOV.VN - Đại biểu cho rằng, khi tham gia WTO, chúng ta chỉ biết tuân theo những gì quốc tế đưa ra trong khi hàng rào kỹ thuật trong nước vẫn còn bỏ ngỏ.

WTO nhất trí bỏ trợ giá xuất khẩu nông sản
WTO nhất trí bỏ trợ giá xuất khẩu nông sản

VOV.VN -Các nước thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vừa nhất trí bỏ trợ giá xuất khẩu nông sản.

WTO nhất trí bỏ trợ giá xuất khẩu nông sản

WTO nhất trí bỏ trợ giá xuất khẩu nông sản

VOV.VN -Các nước thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vừa nhất trí bỏ trợ giá xuất khẩu nông sản.

WTO hạ dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2016
WTO hạ dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2016

VOV.VN -Hôm qua (8/4), Tổ chức Thương mại thế giới hạ dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu trong năm 2016.

WTO hạ dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2016

WTO hạ dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2016

VOV.VN -Hôm qua (8/4), Tổ chức Thương mại thế giới hạ dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu trong năm 2016.

Sau 8 năm gia nhập WTO: Việt Nam tiến bộ hơn hay còn tụt hậu?
Sau 8 năm gia nhập WTO: Việt Nam tiến bộ hơn hay còn tụt hậu?

VOV.VN -Sau 8 năm gia nhập WTO, cái Việt Nam đạt được nhiều hơn mất. Tuy nhiên, vì sao nhiều cơ hội chưa được tận dụng cần phải được nhìn nhận thấu đáo.

Sau 8 năm gia nhập WTO: Việt Nam tiến bộ hơn hay còn tụt hậu?

Sau 8 năm gia nhập WTO: Việt Nam tiến bộ hơn hay còn tụt hậu?

VOV.VN -Sau 8 năm gia nhập WTO, cái Việt Nam đạt được nhiều hơn mất. Tuy nhiên, vì sao nhiều cơ hội chưa được tận dụng cần phải được nhìn nhận thấu đáo.

Việt Nam chưa phát huy được lợi thế như mong muốn khi vào WTO?
Việt Nam chưa phát huy được lợi thế như mong muốn khi vào WTO?

VOV.VN - Các lợi thế của Việt Nam như nông nghiệp, điều kiện phát triển du lịch, “dân số vàng”…chưa phát huy được như mong muốn sau khi gia nhập WTO.

Việt Nam chưa phát huy được lợi thế như mong muốn khi vào WTO?

Việt Nam chưa phát huy được lợi thế như mong muốn khi vào WTO?

VOV.VN - Các lợi thế của Việt Nam như nông nghiệp, điều kiện phát triển du lịch, “dân số vàng”…chưa phát huy được như mong muốn sau khi gia nhập WTO.