Tạm giữ xe ngoại giao hết hạn, gắn biển số giả

Chiếc xe Mercedes do anh Tình điều khiển là xe của Đại sứ quán Lào tại Hà Nội nhưng đã hết hạn lưu hành và biển số gắn trên xe là biển giả.

Ngày 4/8, Phòng Cảnh sát kinh tế - PC46 (Công an TP Đà Nẵng) cho biết vừa tiến hành tạm giữ một xe ô tô hạng sang thuộc diện xe ngoại giao đã hết hạn, gắn biển số giả để lưu thông trên đường phố.

Chiếc xe bị lực lượng chức năng tạm giữ.

Trước đó, PC46 phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tiến hành dừng kiểm tra đối với xe ô tô hiệu Mercedes mang BKS 29A-3.7989 do Lương Xuân Tình (trú Hoàng Thái, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) điều khiển chạy dọc tuyến đường Hoàng Sa – Phạm Văn Đồng (thuộc quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Tại thời điểm kiểm tra, anh Tình không xuất trình được các giấy tờ hợp lệ để chứng minh chủ sở hữu xe ô tô nói trên nên cơ quan công an tiến hành tạm giữ để điều tra.

Qua xác minh bước đầu, biển số gắn trên chiếc xe là biển giả. Nguồn gốc chiếc xe Mercedes là của Đại sứ quán Lào tại Hà Nội nhưng đã hết hạn lưu hành.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố Viện trưởng Viện KSND huyện lái xe biển xanh gây tai nạn
Khởi tố Viện trưởng Viện KSND huyện lái xe biển xanh gây tai nạn

Ông Trần Quang Hùng - Viện trưởng Viện KSND huyện Tu Mơ Rông đã điều khiển ô tô tông nhiều người bị thương.

Khởi tố Viện trưởng Viện KSND huyện lái xe biển xanh gây tai nạn

Khởi tố Viện trưởng Viện KSND huyện lái xe biển xanh gây tai nạn

Ông Trần Quang Hùng - Viện trưởng Viện KSND huyện Tu Mơ Rông đã điều khiển ô tô tông nhiều người bị thương.

Tin nóng trong ngày: Nhận 10 triệu lái ô tô biển giả ra Hà Nội
Tin nóng trong ngày: Nhận 10 triệu lái ô tô biển giả ra Hà Nội

VOV.VN - 2 đối tượng khai nhận lái chiếc xế hộp Camry từ Đắk Lắk ra Hà Nội lấy 10 triệu đồng chứ không biết chiếc xe không có giấy tờ hợp lệ

Tin nóng trong ngày: Nhận 10 triệu lái ô tô biển giả ra Hà Nội

Tin nóng trong ngày: Nhận 10 triệu lái ô tô biển giả ra Hà Nội

VOV.VN - 2 đối tượng khai nhận lái chiếc xế hộp Camry từ Đắk Lắk ra Hà Nội lấy 10 triệu đồng chứ không biết chiếc xe không có giấy tờ hợp lệ

Xe biển xanh gây tai nạn liên hoàn không bị xử lý hình sự?
Xe biển xanh gây tai nạn liên hoàn không bị xử lý hình sự?

VOV.VN - Cơ quan Công an chưa có đủ điều kiện khởi tố vụ án hình sự mà có thể chỉ phạt hành chính đối với người điều khiển phương tiện gây tai nạn.

Xe biển xanh gây tai nạn liên hoàn không bị xử lý hình sự?

Xe biển xanh gây tai nạn liên hoàn không bị xử lý hình sự?

VOV.VN - Cơ quan Công an chưa có đủ điều kiện khởi tố vụ án hình sự mà có thể chỉ phạt hành chính đối với người điều khiển phương tiện gây tai nạn.

Nguyên Viện trưởng VKS lái xe biển xanh gây tai nạn lĩnh án tù
Nguyên Viện trưởng VKS lái xe biển xanh gây tai nạn lĩnh án tù

VOV.VN - Dù gây tai nạn liên hoàn, nhưng nguyên Viện trưởng VKSND huyện Tu Mơ Rông không dừng xe mà tiếp tục lái xe hơn 20km trốn vào nhà riêng.

Nguyên Viện trưởng VKS lái xe biển xanh gây tai nạn lĩnh án tù

Nguyên Viện trưởng VKS lái xe biển xanh gây tai nạn lĩnh án tù

VOV.VN - Dù gây tai nạn liên hoàn, nhưng nguyên Viện trưởng VKSND huyện Tu Mơ Rông không dừng xe mà tiếp tục lái xe hơn 20km trốn vào nhà riêng.

Trộm xe, gắn biển giả để ngụy trang vẫn không qua được lực lượng 141
Trộm xe, gắn biển giả để ngụy trang vẫn không qua được lực lượng 141

VOV.VN – Nhân lúc chủ xe sơ hở, tên trộm lấy cắp chiếc xe Honda Airblade, thay biển kiểm soát giả để lưu thông trên đường

Trộm xe, gắn biển giả để ngụy trang vẫn không qua được lực lượng 141

Trộm xe, gắn biển giả để ngụy trang vẫn không qua được lực lượng 141

VOV.VN – Nhân lúc chủ xe sơ hở, tên trộm lấy cắp chiếc xe Honda Airblade, thay biển kiểm soát giả để lưu thông trên đường

Dùng xe biển giả để vận chuyển lâm sản trái phép
Dùng xe biển giả để vận chuyển lâm sản trái phép

VOV.VN - Tài xế thừa nhận được một người nhờ vận chuyển số gỗ này ra Quảng Nam tiêu thụ, đồng thời chủ động dùng biển số giả để qua mắt công an.

Dùng xe biển giả để vận chuyển lâm sản trái phép

Dùng xe biển giả để vận chuyển lâm sản trái phép

VOV.VN - Tài xế thừa nhận được một người nhờ vận chuyển số gỗ này ra Quảng Nam tiêu thụ, đồng thời chủ động dùng biển số giả để qua mắt công an.

Xử xe biển xanh, biển đỏ “nằm lì” ở sân bay Tân Sơn Nhất
Xử xe biển xanh, biển đỏ “nằm lì” ở sân bay Tân Sơn Nhất

Lực lượng liên ngành của TP HCM chính thức xử phạt những xe công vụ vi phạm việc đậu, đón trả khách thời gian dài gây ùn tắc sân bay.

Xử xe biển xanh, biển đỏ “nằm lì” ở sân bay Tân Sơn Nhất

Xử xe biển xanh, biển đỏ “nằm lì” ở sân bay Tân Sơn Nhất

Lực lượng liên ngành của TP HCM chính thức xử phạt những xe công vụ vi phạm việc đậu, đón trả khách thời gian dài gây ùn tắc sân bay.

Phát hiện xế hộp Camry đời mới đeo biển số giả
Phát hiện xế hộp Camry đời mới đeo biển số giả

Tài xế khai nhận ô tô trên được một người tên Hải (đang ở Đắk Lắk) thuê chạy ra Hà Nội và sẽ trả công 10 triệu đồng.

Phát hiện xế hộp Camry đời mới đeo biển số giả

Phát hiện xế hộp Camry đời mới đeo biển số giả

Tài xế khai nhận ô tô trên được một người tên Hải (đang ở Đắk Lắk) thuê chạy ra Hà Nội và sẽ trả công 10 triệu đồng.