Tàu Mỹ tiến vào khu vực 12 hải lý quanh Đá Chữ Thập ở Biển Đông

VOV.VN - Tàu USS William P.Lawrence của Mỹ tiến sát Đá Chữ Thập để “thách thức tuyên bố hàng hải quá đáng của một số bên tranh chấp ở Biển Đông”.

Reuters ngày 10/5 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, một tàu chiến của Mỹ đã tiến gần một hòn đảo Trung Quốc bồi lấp trái phép ở Biển Đông sau khi Trung Quốc lên tiếng cảnh báo rằng, những chỉ trích của cộng đồng quốc tế liên quan tới tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh sẽ cuốn tình hình khu vực vào những bất ổn.

Tàu USS William P.Lawrence của Hải quân Mỹ. (Ảnh: navy.mil)

Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Bill Urban cho biết, tàu USS William P.Lawrence của Hải quân Mỹ đã đi vào phạm vi 12 hải lý xung quanh Đá Chữ Thập để “thách thức tuyên bố hàng hải quá đáng của một số bên tranh chấp ở Biển Đông”.

Trong tuyên bố được gửi qua email, ông Urban nói thêm rằng: “Những tuyên bố chủ quyền trên biển quá đáng đó đi ngược lại luật pháp quốc tế, như phản ánh trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), vì những tuyên bố này dường như nhằm hạn chế quyền tự do đi lại mà Mỹ và tất cả các nước đáng được hưởng”.

Việc Trung Quốc xây dựng trái phép các cơ sở trên Đá Chữ Thập, trong đó có một đường băng dài 3.000m, đã khiến Mỹ quan ngại rằng Bắc Kinh có thể sử dụng chúng để thúc đẩy các tuyên bố chủ quyền vô lý của họ đối với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông.

Các quan chức hải quân Hoa Kỳ cũng tin rằng, Trung Quốc có kế hoạch bắt đầu các hoạt động cải tạo và xây dựng trên bãi cạn Scarborough – bãi cạn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 20 hải lý của Philippines.

Lầu Năm Góc hồi tháng trước đã kêu gọi Trung Quốc cam kết không có kế hoạch triển khai máy bay quân sự tại các đảo nhân tạo mà nước này cải tạo trái phép ở Biển Đông sau khi Bắc Kinh sử dụng một máy bay quân sự để sơ tán công nhân được cho là bị bệnh trên Đá Chữ Thập.

“Đá Chữ Thập là nơi vô cùng nhạy cảm vì nó được coi là trọng tâm trong các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông trong tương lại. Thời điểm tàu Mỹ thực hiện hoạt động tuần tra quanh Đá Chữ Thập có thể đã được tính toán bởi nó diễn ra trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Việt Nam vào cuối tháng này”, chuyên gia Ian Storey tại Viện ISEAS của Singapore nhận định.

Sáng nay (10/5), phát biểu với báo giới trước chuyến thăm của ông Obama đến Việt Nam, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á - Thái Bình Dương Daniel Russel cho rằng, Mỹ có trách nhiệm đảm bảo Biển Đông – một tuyến đường hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới luôn mở cho tất cả các nước.

Ông Russel nhấn mạnh: “Nếu như hải quân của một cường quốc như Mỹ không thể thực hiện các hoạt động phù hợp theo luật pháp quốc tế thì làm sao tàu hải quân và tàu thuyền của những nước nhỏ hơn có thể làm điều tương tự? Nếu như tàu hải quân Mỹ không thực hiện được các quyền chính đáng của mình thì làm sao tàu cá hay tàu thương mại có thể được hưởng quyền họ đáng được hưởng mà không bị các thế lực khác ngăn cản?”.

“Mỹ không có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông và cũng không hề có tham vọng chiếm đoạt những gì không thuộc về mình. Mỹ chỉ đang cố gắng làm hai việc. Thứ nhất, đó là giữ cho Biển Đông luôn rộng mở, để các tàu thuyền đi lại tự do. Thứ hai, đó là đảm bảo những giá trị của luật pháp quốc tế không bị xói mòn. Những chuyến tuần tra của Mỹ ở Biển Đông không phải hành động khiêu khích mà là những hoạt động thể hiện quyền tự do đi lại theo luật pháp quốc tế”, ông Russel nói thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên