Indonesia bắt giữ 14 phần tử cực đoan, có ý định tới Syria

VOV.VN -Giới chức Indonesia sáng 14/3 cho biết, cảnh sát sân bay Jakarta đã bắt giữ 14 người có ý định tới Syria để gia nhập khủng bố.

Người phát ngôn cảnh sát Jakarta, Mohammed Iqbal cho biết, 14 người bị bắt tại sân bay, đang chuẩn bị hành trình đến thủ đô Bangkok, Thái Lan và có ý định tiếp tục tới Syria ngay sau đó. Ông Mohammed Iqbal tiết lộ, trong số những người bị bắt, có 1 gia đình 5 thành viên, trong đó có 3 trẻ em. Mọi thông tin liên quan khác chưa được công bố cụ thể.

Lực lượng chống khủng bố Indonesia. (ảnh: AP)

Trong vòng 3 năm qua, hàng trăm người dân Indonesia, trong đó có nhiều gia đình đã gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng – đang kiểm soát nhiều khu vực quan trọng tại Irắc và Syria.

Trong khi đó, chỉ tính từ tháng 12 năm ngoái đến nay, giới chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã phải trục xuất hơn 200 người Indonesia về nước, sau khi số người này có ý định tới Syria từ lãnh thổ nước này.

Tháng 1 vừa qua, các tay súng IS đã tiến hành 1 vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Jakarta, Indonesia, khiến ít nhất 4 dân thường nước này thiệt mạng. Đây được coi là vụ tấn công khủng bố lớn đầu tiên tại Indonesia trong vòng 7 năm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát Bỉ truy quét các phần tử khủng bố trên toàn quốc
Cảnh sát Bỉ truy quét các phần tử khủng bố trên toàn quốc

VOV.VN - Cảnh sát vũ trang Bỉ đã mở các cuộc truy quét khủng bố trên toàn quốc vào cuối ngày 22/11 (giờ Bỉ).

Cảnh sát Bỉ truy quét các phần tử khủng bố trên toàn quốc

Cảnh sát Bỉ truy quét các phần tử khủng bố trên toàn quốc

VOV.VN - Cảnh sát vũ trang Bỉ đã mở các cuộc truy quét khủng bố trên toàn quốc vào cuối ngày 22/11 (giờ Bỉ).

Tây Ban Nha bắt thêm hai phần tử liên hệ với IS
Tây Ban Nha bắt thêm hai phần tử liên hệ với IS

VOV.VN - Bộ Nội vụ Tây Ban Nha xác nhận, lực lượng an ninh nước này vừa bắt giữ thêm hai đối tượng liên hệ với tổ chức khủng bố IS.

Tây Ban Nha bắt thêm hai phần tử liên hệ với IS

Tây Ban Nha bắt thêm hai phần tử liên hệ với IS

VOV.VN - Bộ Nội vụ Tây Ban Nha xác nhận, lực lượng an ninh nước này vừa bắt giữ thêm hai đối tượng liên hệ với tổ chức khủng bố IS.

Canada: 60 phần tử khủng bố cực đoan trở về đất nước
Canada: 60 phần tử khủng bố cực đoan trở về đất nước

VOV.VN - Những phần tử cực đoan Canada trở về đất nước có xu hướng gia tăng đang đặt ra thách thức không nhỏ với chính quyền quốc gia Bắc Mỹ này.

Canada: 60 phần tử khủng bố cực đoan trở về đất nước

Canada: 60 phần tử khủng bố cực đoan trở về đất nước

VOV.VN - Những phần tử cực đoan Canada trở về đất nước có xu hướng gia tăng đang đặt ra thách thức không nhỏ với chính quyền quốc gia Bắc Mỹ này.

Vụ khủng bố đẫm máu ở Ankara: Người Kurd bị nghi là thủ phạm
Vụ khủng bố đẫm máu ở Ankara: Người Kurd bị nghi là thủ phạm

VOV.VN - Hai trong số 34 người chết trong vụ đánh bom khủng bố ở Ankara là những kẻ tấn công. Một nghi phạm có thể là phụ nữ.

Vụ khủng bố đẫm máu ở Ankara: Người Kurd bị nghi là thủ phạm

Vụ khủng bố đẫm máu ở Ankara: Người Kurd bị nghi là thủ phạm

VOV.VN - Hai trong số 34 người chết trong vụ đánh bom khủng bố ở Ankara là những kẻ tấn công. Một nghi phạm có thể là phụ nữ.

Truy nã 4 phần tử IS lên kế hoạch cướp máy bay
Truy nã 4 phần tử IS lên kế hoạch cướp máy bay

VOV.VN -Thổ Nhĩ Kỳ công bố truy nã 4 phần tử thuộc Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) từ Syria vừa vào Thổ Nhĩ Kỳ nhằm âm mưu cướp máy bay khủng bố.

Truy nã 4 phần tử IS lên kế hoạch cướp máy bay

Truy nã 4 phần tử IS lên kế hoạch cướp máy bay

VOV.VN -Thổ Nhĩ Kỳ công bố truy nã 4 phần tử thuộc Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) từ Syria vừa vào Thổ Nhĩ Kỳ nhằm âm mưu cướp máy bay khủng bố.

Chính phủ Philipines không trả tiền chuộc cho những kẻ khủng bố
Chính phủ Philipines không trả tiền chuộc cho những kẻ khủng bố

VOV.VN - Philippines đang phối hợp với Na Uy và Canada để giải quyết việc các công dân của những nước này bị bắt giữ làm con tin tại miền nam Philipines

Chính phủ Philipines không trả tiền chuộc cho những kẻ khủng bố

Chính phủ Philipines không trả tiền chuộc cho những kẻ khủng bố

VOV.VN - Philippines đang phối hợp với Na Uy và Canada để giải quyết việc các công dân của những nước này bị bắt giữ làm con tin tại miền nam Philipines