UNICEF cảnh báo trẻ em chịu ảnh hưởng nặng nề từ biến đổi khí hậu

VOV.VN- Theo UNICEF, hiện có hơn nửa triệu trẻ em đang sinh sống tại các khu vực bị đe dọa bởi lũ lụt và khoảng 160 triệu em đang sống tại những vùng bị hạn hán.

Trẻ em phải chịu trách nhiệm ít nhất trước tình trạng biến đổi khí hậu, nhưng lại là những người sẽ phải chung sống cùng và chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ biển đối khí hậu. Đây là cảnh báo của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) trước thềm Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP21), sẽ diễn ra tại Paris (Pháp) vào tuần tới.

Philipppines dẫn đầu danh sách của Ngân hàng Thế giới (WB) về các nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu.

Theo UNICEF, hiện có hơn nửa triệu trẻ em đang sinh sống tại các khu vực bị đe dọa bởi lũ lụt cực đoan và khoảng 160 triệu em khác đang sống tại những vùng bị hạn hán nghiêm trọng. UNICEF công bố những con số này trước thềm COP21 nhằm thúc giục chính phủ các nước có hành động để bảo vệ trẻ em, bảo vệ thế hệ tương lai.

Bộ Ngoại giao Pháp hôm 24/11 cũng thông báo 147 nhà lãnh đạo các nước trên thế giới sẽ tham COP21. Đây sẽ trở thành một trong những hội nghị không diễn ra tại trụ sở quốc ở New York, Mỹ thu hút nhiều nhà lãnh đạo thế giới tham dự nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biến đối khí hậu, ô nhiễm môi trường cần sự hợp tác của cả thế giới
Biến đối khí hậu, ô nhiễm môi trường cần sự hợp tác của cả thế giới

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường là vấn đề lớn của khu vực và toàn cầu, không một quốc gia, cường quốc nào đủ sức giải quyết

Biến đối khí hậu, ô nhiễm môi trường cần sự hợp tác của cả thế giới

Biến đối khí hậu, ô nhiễm môi trường cần sự hợp tác của cả thế giới

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường là vấn đề lớn của khu vực và toàn cầu, không một quốc gia, cường quốc nào đủ sức giải quyết

Việt Nam cam kết đóng góp vào ASEM nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu
Việt Nam cam kết đóng góp vào ASEM nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu

VOV.VN- Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn đề xuất, đối thoại và hợp tác ASEM cần gắn với các Mục tiêu phát triển bền vững, trong đó có ứng phó với biến đổi khí hậu.

Việt Nam cam kết đóng góp vào ASEM nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu

Việt Nam cam kết đóng góp vào ASEM nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu

VOV.VN- Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn đề xuất, đối thoại và hợp tác ASEM cần gắn với các Mục tiêu phát triển bền vững, trong đó có ứng phó với biến đổi khí hậu.

Biến đổi khí  hậu và những tác hại đến sản xuất nông nghiệp
Biến đổi khí hậu và những tác hại đến sản xuất nông nghiệp

VOV.VN - Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, mùa lũ hàng năm tại ĐBSCL đã không còn tuân theo quy luật thường niên mà lên xuống bất thường

Biến đổi khí  hậu và những tác hại đến sản xuất nông nghiệp

Biến đổi khí hậu và những tác hại đến sản xuất nông nghiệp

VOV.VN - Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, mùa lũ hàng năm tại ĐBSCL đã không còn tuân theo quy luật thường niên mà lên xuống bất thường