Ảnh: Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát vụ thử tên lửa ngày 14/5

VOV.VN - Phát biểu khi trực tiếp thị sát vụ phóng tên lửa ngày 14/5, ông Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên sẽ tiến hành thêm nhiều vụ thử tên lửa và hạt nhân.

Ông Kim Jong-un quan sát việc chuẩn bị cho vụ phóng tên lửa hôm 14/5. (Ảnh: Rodong Sinmun)
Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) gọi quả tên lửa mà nước này phóng thử hôm 14/5 là “tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm trung đất đối đất”. (Ảnh: Rodong Sinmun)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên trò chuyện với các quan chức quân sự trong khi những khâu chuẩn bị cuối cùng cho vụ phóng tên lửa được hoàn tất. (Ảnh: Rodong Sinmun)
Quả tên lửa được đưa đến bãi phóng. (Ảnh: Rodong Sinmun)
Quả tên lửa được đưa đến bãi phóng an toàn, ông Kim Jong-un cũng có mặt để chuẩn bị chứng kiến giây phút quả tên lửa rời bệ phóng. (Ảnh: Rodong Sinmun)
Tên lửa Triều Tiên rời bệ phóng vào lúc 5h27 sáng 14/5 từ khu vực gần Kusong, tỉnh Bắc Pyongan. (Ảnh: Rodong Sinmun)
Nguồn tin quân sự Nhật Bản cho biết, quả tên lửa đã đạt đến độ cao hơn 2.000km và bay được 787km trong khoảng 30 phút. (Ảnh: Rodong Sinmun)
Quả tên lửa của Triều Tiên rơi ở khu vực biển Nhật Bản, cách thành phố Vladivostok  của Nga khoảng 97km. (Ảnh: Dailymail)
Ông Kim Jong-un cười rất tươi sau khi quan sát màn hình hiển thị đường đi của quả tên lửa. (Ảnh: Rodong Sinmun)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên cùng các tướng lĩnh quân sự vui mừng sau vụ phóng tên lửa. (Ảnh: Rodong Sinmun)
Sau vụ phóng, ông Kim Jong-un cho rằng Triều Tiên đã thử nghiệm "một hệ thống vũ khí hoàn hảo" có thể khiến Mỹ phải hứng chịu "hậu quả thảm khốc nhất trong lịch sử". (Ảnh: Rodong Sinmun)
Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên một lần nữa khiến quốc tế phải quan ngại. Ảnh chụp màn hình tivi chiếu bản tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên ở một nhà ga ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tên lửa Triều Tiên có thể mang đầu đạn hạt nhân cỡ lớn?
Tên lửa Triều Tiên có thể mang đầu đạn hạt nhân cỡ lớn?

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố vụ thử tên lửa đạn đạo ngày 14/5 là bằng chứng cho thấy tên lửa nước này có khả năng mang đầu đạn hạt nhân lớn.

Tên lửa Triều Tiên có thể mang đầu đạn hạt nhân cỡ lớn?

Tên lửa Triều Tiên có thể mang đầu đạn hạt nhân cỡ lớn?

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố vụ thử tên lửa đạn đạo ngày 14/5 là bằng chứng cho thấy tên lửa nước này có khả năng mang đầu đạn hạt nhân lớn.

Tổng thống Hàn Quốc có bước đi đầu tiên giải quyết vấn đề Triều Tiên?
Tổng thống Hàn Quốc có bước đi đầu tiên giải quyết vấn đề Triều Tiên?

VOV.VN - Việc ông Moon Jae-in cử đặc phái viên tới Mỹ, Nga, Nhật Bản và Trung Quốc được cho là để chuẩn bị khởi động lại đàm phán 6 bên về Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc có bước đi đầu tiên giải quyết vấn đề Triều Tiên?

Tổng thống Hàn Quốc có bước đi đầu tiên giải quyết vấn đề Triều Tiên?

VOV.VN - Việc ông Moon Jae-in cử đặc phái viên tới Mỹ, Nga, Nhật Bản và Trung Quốc được cho là để chuẩn bị khởi động lại đàm phán 6 bên về Triều Tiên.