Nguyên Phó chánh Văn phòng Huyện ủy lừa đảo hơn 600 triệu đồng

VOV.VN - Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa tống đạt cáo trạng truy tố ông Dương Tấn Lộc, nguyên Phó chánh Văn phòng Huyện ủy Ninh Hải.

Ông Dương Tấn Lộc bị truy tố với cáo buộc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a khoản 4 điều 139 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng xác định bị can Dương Tấn Lộc, sinh năm 1974, nguyên là Phó chánh Văn phòng Huyện ủy Ninh Hải, trong thời gian công tác từ năm 2014 đến 2015 đã có hành vi nhận tiền từ nhiều người dân để hứa hẹn xin việc làm và giải quyết tranh chấp đất đai cho họ. 

Các nạn nhân đồng tố cáo ông Lộc lừa đảo lấy tiền. (Ảnh: MINH TRÂN/Tuổi Trẻ).

Trước khi nhận tiền, bị can Lộc đều giới thiệu mình là người có chức có quyền và có mối quan hệ quen biết với nhiều cán bộ cấp cao để giải quyết công việc liên quan. Vì tin tưởng, nên một số người dân đã giao tiền cho ông Lộc để nhờ xin việc làm cho con em và giải quyết tranh chấp đất đai. Sau khi nhận tiền, ông Lộc không thực hiện đúng cam kết mà dùng tiền để tiêu xài cá nhân.

Sau khi nhận đơn tố cáo, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ninh Hải đã tiến hành kiểm tra và gia hạn cho ông Lộc khắc phục, nhưng ông này không chấp hành. Ngày 10/5, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ninh Hải chuyển hồ sơ cho Cơ quan điều tra giải quyết.

Tiếp đó, ngày 22/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận đã khổi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Tấn Lộc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2014 đến 2015, nguyên Phó chánh Văn phòng Huyện ủy Ninh Hải đã nhận tiền của 5 trường hợp với tổng số tiền 608 triệu đồng. Ông Lộc chỉ mới trả được 9,5 triệu đồng; hiện còn chiếm đoạt 598,5 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ, nữ giám đốc bị bắt khi định xuất cảnh
Lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ, nữ giám đốc bị bắt khi định xuất cảnh

Bà Thảo bị cáo buộc mời góp vốn vào dự án nhà đất, chiếm đoạt 11,5 tỷ đồng và Công an Hà Nội phát lệnh truy nã, cấm xuất cảnh.

Lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ, nữ giám đốc bị bắt khi định xuất cảnh

Lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ, nữ giám đốc bị bắt khi định xuất cảnh

Bà Thảo bị cáo buộc mời góp vốn vào dự án nhà đất, chiếm đoạt 11,5 tỷ đồng và Công an Hà Nội phát lệnh truy nã, cấm xuất cảnh.

Lừa đảo hàng chục tỷ đồng, Giám đốc Công ty CIMCO bị bắt
Lừa đảo hàng chục tỷ đồng, Giám đốc Công ty CIMCO bị bắt

Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú 1 kế toán trưởng Công ty CIMCO.

Lừa đảo hàng chục tỷ đồng, Giám đốc Công ty CIMCO bị bắt

Lừa đảo hàng chục tỷ đồng, Giám đốc Công ty CIMCO bị bắt

Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú 1 kế toán trưởng Công ty CIMCO.

Bán nhà trên giấy, vợ chồng giám đốc lừa đảo 140 tỷ đồng
Bán nhà trên giấy, vợ chồng giám đốc lừa đảo 140 tỷ đồng

Vợ chồng Oanh móc nối, bàn bạc với Long để lừa gạt những người có nhu cầu đầu tư vào thị trường bất động sản với tổng số tiền lên tới hơn 140 tỷ đồng.

Bán nhà trên giấy, vợ chồng giám đốc lừa đảo 140 tỷ đồng

Bán nhà trên giấy, vợ chồng giám đốc lừa đảo 140 tỷ đồng

Vợ chồng Oanh móc nối, bàn bạc với Long để lừa gạt những người có nhu cầu đầu tư vào thị trường bất động sản với tổng số tiền lên tới hơn 140 tỷ đồng.

Bắt đối tượng lừa đảo bán hàng qua Facebook rồi chiếm đoạt tiền
Bắt đối tượng lừa đảo bán hàng qua Facebook rồi chiếm đoạt tiền

VOV.VN - Đông lập nhiều tài khoản Facebook để rao bán hàng, khách đặt mua hàng, chuyển tiền vào tài khoản, Đông chiếm đoạt tiền mà không giao hàng.

Bắt đối tượng lừa đảo bán hàng qua Facebook rồi chiếm đoạt tiền

Bắt đối tượng lừa đảo bán hàng qua Facebook rồi chiếm đoạt tiền

VOV.VN - Đông lập nhiều tài khoản Facebook để rao bán hàng, khách đặt mua hàng, chuyển tiền vào tài khoản, Đông chiếm đoạt tiền mà không giao hàng.

Lừa đảo bán hàng đa cấp gây bức xúc xã hội
Lừa đảo bán hàng đa cấp gây bức xúc xã hội

VOV.VN -Nhiều người khi tham gia vào bán hàng đa cấp khi biết mình bị lừa nhưng muốn thu hồi lại số tiền nên phải đi lừa lại người khác để lấy lại vốn.

Lừa đảo bán hàng đa cấp gây bức xúc xã hội

Lừa đảo bán hàng đa cấp gây bức xúc xã hội

VOV.VN -Nhiều người khi tham gia vào bán hàng đa cấp khi biết mình bị lừa nhưng muốn thu hồi lại số tiền nên phải đi lừa lại người khác để lấy lại vốn.