Nga sẽ không tham gia đàm phán về cấm vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Nga cho biết sẽ không tham gia vào các cuộc đàm phán xây dựng một hiệp ước ràng buộc pháp lý về cấm vũ khí hạt nhân.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi tháng 12/2016 đã thông qua một nghị quyết để bắt đầu các cuộc đàm phán xây dựng một hiệp ước ràng buộc pháp lý về cấm vũ khí hạt nhân trong tháng 3 tới.

Phiên họp của Liên Hợp Quốc về giải trừ quân bị 2017 ở Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: un.org)

Hôm qua, một cuộc họp về giải trừ vũ khí đa quốc gia khai mạc tại Geneva, Thụy Sĩ.

113 quốc gia ủng hộ nghị quyết của Liên Hợp Quốc, trong khi các cường quốc hạt nhân trong đó có Nga và Mỹ phản đối nghị quyết này. Nhật Bản cũng phản đối nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, đồng thời kêu gọi giải trừ vũ khí hạt nhân trong nhiều giai đoạn.

Một phái viên của Nga hôm qua (24/1), đã khẳng định lập trường kiên định của Nga không tham gia đàm phán xây dựng công ước về cấm vũ khí hạt nhân, nhấn mạnh đây không phải là vấn đề nên được quyết định bằng đa số phiếu.

Đặc phái viên Mỹ về giải trừ quân bị Robert Wood cũng nhấn mạnh, Mỹ sẽ không tham gia vào các cuộc đàm phán này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối thoại Nhật-Mỹ về không phổ biến vũ khí hạt nhân
Đối thoại Nhật-Mỹ về không phổ biến vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Đối thoại Nhật-Mỹ về không phổ biến vũ khí hạt nhân đã diễn ra trong hai ngày 11-12/5, tại Tokyo, Nhật Bản.

Đối thoại Nhật-Mỹ về không phổ biến vũ khí hạt nhân

Đối thoại Nhật-Mỹ về không phổ biến vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Đối thoại Nhật-Mỹ về không phổ biến vũ khí hạt nhân đã diễn ra trong hai ngày 11-12/5, tại Tokyo, Nhật Bản.

Ông Donald Trump muốn cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của Mỹ
Ông Donald Trump muốn cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của Mỹ

VOV.VN - Mỹ và Nga hiện sở hữu lượng vũ khí hạt nhân tương đương nhau, mỗi bên có hơn 7.000 đầu đạn

Ông Donald Trump muốn cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của Mỹ

Ông Donald Trump muốn cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của Mỹ

VOV.VN - Mỹ và Nga hiện sở hữu lượng vũ khí hạt nhân tương đương nhau, mỗi bên có hơn 7.000 đầu đạn

Quan chức EU-NATO: IS đang tìm cách tấn công bằng vũ khí hạt nhân
Quan chức EU-NATO: IS đang tìm cách tấn công bằng vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng muốn sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc hóa học để tấn công ở châu Âu. 

Quan chức EU-NATO: IS đang tìm cách tấn công bằng vũ khí hạt nhân

Quan chức EU-NATO: IS đang tìm cách tấn công bằng vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng muốn sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc hóa học để tấn công ở châu Âu. 

Tổng thống Obama kêu gọi “một thế giới không vũ khí hạt nhân”
Tổng thống Obama kêu gọi “một thế giới không vũ khí hạt nhân”

VOV.VN - Ông Obama đã trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đến thăm Hiroshima nơi ông kêu gọi về “một thế giới không có hạt nhân”.

Tổng thống Obama kêu gọi “một thế giới không vũ khí hạt nhân”

Tổng thống Obama kêu gọi “một thế giới không vũ khí hạt nhân”

VOV.VN - Ông Obama đã trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đến thăm Hiroshima nơi ông kêu gọi về “một thế giới không có hạt nhân”.

Triều Tiên cảnh báo sẽ tấn công phủ đầu Mỹ bằng vũ khí hạt nhân
Triều Tiên cảnh báo sẽ tấn công phủ đầu Mỹ bằng vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Triều Tiên hôm 17/10 tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện thử hạt nhân và sẵn sàng đáp trả các cuộc cuộc tấn công vào Mỹ bằng vũ khí hạt nhân tối tân.

Triều Tiên cảnh báo sẽ tấn công phủ đầu Mỹ bằng vũ khí hạt nhân

Triều Tiên cảnh báo sẽ tấn công phủ đầu Mỹ bằng vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Triều Tiên hôm 17/10 tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện thử hạt nhân và sẵn sàng đáp trả các cuộc cuộc tấn công vào Mỹ bằng vũ khí hạt nhân tối tân.