Ba Lan lên phương án tính thuế bán lẻ mới sau khi EC tuýt còi

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Ba Lan Pawel Szalamacha cho biết, sẽ dừng thực thi luật thuế mới này theo yêu cầu của EC.

Ngày 20/9 Bộ Tài chính Ba Lan cho biết, nước họ sẽ thay đổi cách tính thuế đối với các siêu thị sau khi Ủy ban châu Âu (EC) tiến hành điều tra và yêu cầu tạm dừng việc áp dụng luật thuế bán lẻ lũy tiến vừa mới được thông qua ở nước này.

Theo luật thuế bán lẻ mới có hiệu lực từ ngày 1/9 vừa qua, Ba Lan sẽ áp dụng mức thuế lũy tiến đối với các nhà phân phối có doanh thu từ 170 triệu Zloty (khoảng 3,9 triệu Euro) một tháng trở lên và các cơ sở kinh doanh không đạt số doanh thu nói trên sẽ được miễn thuế.

Theo Bộ trưởng Tài chính Ba Lan Pawel Szalamacha, nước này sẽ xem xét cách tính mới dự kiến sẽ được áp dụng vào đầu năm tới. (Ảnh: gettyimages).
Chính phủ soạn thảo luật trên với mong muốn tạo cơ hội cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ so với chuỗi các nhà bán lẻ lớn, đồng thời thu 1,6 tỉ Zloty (khoảng 400 triệu Euro) tiền thuế vào ngân sách nhà nước cho các mục tiêu phát triển vào năm tới.

Tuy nhiên ngay khi dự luật trên được Quốc hội thông qua và Tổng thống Ba Lan ký ban hành vào cuối tháng 8, cách tính thuế mới đã gặp phải sự phản ứng dữ dội từ phía các nhà phân phối lớn, chủ yếu là các doanh nghiệp nước ngoài. Liên đoàn thương mại Ba Lan - tổ chức đại diện cho các nhà phân phối có tên tuổi của Đức, Pháp, Bồ Đào Nha và Anh - đã lên tiếng phản đối luật trên, cho rằng nó hoàn toàn nhằm vào các thương hiệu nước ngoài và tạo ra sự cạnh tranh bất bình đẳng trên thị trường.

Ngày 19/9 Ủy ban châu Âu (EC) đã quyết định tiến hành điều tra luật thuế mới này và yêu cầu Ban Lan phải dừng ngay việc áp dụng nó cho tới khi quá trình điều tra được hoàn tất. EC cho rằng luật thuế mới sẽ thiên vị các đơn vị kinh doanh nhỏ và coi đây là một hình thức bảo hộ nhà nước. Ủy ban này lo ngại cách tính thuế mới đã vi phạm quy định của Liên minh châu Âu về trợ giúp của nhà nước đối với các doanh nghiệp.

Phát biểu với báo chí ở thủ đô Warszawa ngày 20/9, Bộ trưởng Tài chính Ba Lan Pawel Szalamacha lên tiếng chỉ trích quyết định của Ủy ban châu Âu, nhưng xác nhận Ba Lan sẽ dừng thực thi luật thuế mới này theo yêu cầu của EC.

Ông cho biết chính phủ Ba Lan sẽ xem xét cách tính mới dự kiến sẽ được áp dụng vào đầu năm tới. Bộ trưởng Pawel Szalamacha cũng thừa nhận là Bộ Tài chính sẽ phải sửa đổi dự thảo ngân sách cho năm tới sau khi dừng áp dụng luật thuế mới này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức-Ba Lan- Pháp kêu gọi chấm dứt khủng hoảng tại Ukraine
Đức-Ba Lan- Pháp kêu gọi chấm dứt khủng hoảng tại Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức, Pháp và Ba Lan nhất trí cần phải tăng cường các nỗ lực quốc tế hơn nữa để chấm dứt giao tranh tại miền Đông Ukraine.

Đức-Ba Lan- Pháp kêu gọi chấm dứt khủng hoảng tại Ukraine

Đức-Ba Lan- Pháp kêu gọi chấm dứt khủng hoảng tại Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức, Pháp và Ba Lan nhất trí cần phải tăng cường các nỗ lực quốc tế hơn nữa để chấm dứt giao tranh tại miền Đông Ukraine.

Ba Lan muốn làm rõ nguyên nhân máy bay rơi thảm khốc tại Nga năm 2010
Ba Lan muốn làm rõ nguyên nhân máy bay rơi thảm khốc tại Nga năm 2010

VOV.VN - Ngày 10/4/2010, chiếc máy bay TU-150 của lực lượng không quân Ba Lan đã rơi gần sân bay quân sự Smolensk, miền Tây nước Nga làm 96 người thiệt mạng.

Ba Lan muốn làm rõ nguyên nhân máy bay rơi thảm khốc tại Nga năm 2010

Ba Lan muốn làm rõ nguyên nhân máy bay rơi thảm khốc tại Nga năm 2010

VOV.VN - Ngày 10/4/2010, chiếc máy bay TU-150 của lực lượng không quân Ba Lan đã rơi gần sân bay quân sự Smolensk, miền Tây nước Nga làm 96 người thiệt mạng.

Ba Lan: Khủng hoảng hiến pháp chưa có dấu hiệu kết thúc
Ba Lan: Khủng hoảng hiến pháp chưa có dấu hiệu kết thúc

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng hiến pháp tại Ba Lan dường như vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Ba Lan: Khủng hoảng hiến pháp chưa có dấu hiệu kết thúc

Ba Lan: Khủng hoảng hiến pháp chưa có dấu hiệu kết thúc

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng hiến pháp tại Ba Lan dường như vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Ba Lan nỗ lực bảo hộ công dân trước làn sóng bài ngoại tại Anh
Ba Lan nỗ lực bảo hộ công dân trước làn sóng bài ngoại tại Anh

VOV.VN -Hiện tại có khoảng 800.000 người Ba Lan đang sinh sống và làm việc tại Anh, tạo thành cộng đồng dân tộc nước ngoài lớn nhất tại xứ sở sương mù. 

Ba Lan nỗ lực bảo hộ công dân trước làn sóng bài ngoại tại Anh

Ba Lan nỗ lực bảo hộ công dân trước làn sóng bài ngoại tại Anh

VOV.VN -Hiện tại có khoảng 800.000 người Ba Lan đang sinh sống và làm việc tại Anh, tạo thành cộng đồng dân tộc nước ngoài lớn nhất tại xứ sở sương mù.