Iran sắp kiện Mỹ lên Ủy ban quốc tế giám sát thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Iran kiện Mỹ lên Ủy ban quốc tế  giám sát thỏa thuận hạt nhân để đáp trả việc Quốc hội Mỹ gia hạn trừng phạt Tehran.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm qua (13/12) yêu cầu Bộ Ngoại giao nước này chuẩn bị đệ đơn kiện Mỹ lên Ủy ban quốc tế giám sát thỏa thuận hạt nhân sau khi Quốc hội Mỹ thông qua việc gia hạn các biện pháp trừng phạt Iran hồi đầu tháng này.

Nhà máy hạt nhân nước nặng Arak của Iran. (Ảnh: PressTV)

Theo Kênh truyền hình Nhà nước Iran, Tổng thống Rouhani đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao nước này triển khai những biện pháp pháp lý phù hợp ở cấp độ quốc tế nhằm chống lại sự vi phạm của Mỹ trong việc thực thi thỏa thuận hạt nhân.

Hồi đầu tháng này, Quốc hội Mỹ đã quyết định gia hạn thêm 10 năm các biện pháp trừng phạt đối với Iran sẽ hết hạn vào ngày 31/12 và dự kiến sẽ được Tổng thống Mỹ Barack Obama ký ban hành luật trong vài ngày tới.

Cùng ngày, Tổng thống Iran Rouhani cũng yêu cầu các nhà khoa học nước này bắt đầu nghiên cứu chế tạo tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân, một động thái được xem là nhằm đáp lại việc Mỹ có thể gia hạn các lệnh trừng phạt.

Theo thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA) mà Iran và Nhóm P5+1 gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức đạt được hồi năm ngoái, các cường quốc thế giới sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đổi lại việc Iran kiềm chế chương trình hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Trung Quốc ủng hộ việc thực thi thỏa thuận hạt nhân Iran
Ngoại trưởng Trung Quốc ủng hộ việc thực thi thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Về phía Iran, Bộ trưởng Mohammad Javad Zarif đánh giá cao sự phối hợp và hợp tác của Trung Quốc trong các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân.

Ngoại trưởng Trung Quốc ủng hộ việc thực thi thỏa thuận hạt nhân Iran

Ngoại trưởng Trung Quốc ủng hộ việc thực thi thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Về phía Iran, Bộ trưởng Mohammad Javad Zarif đánh giá cao sự phối hợp và hợp tác của Trung Quốc trong các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân.

“Mỹ gia hạn trừng phạt Iran là vi phạm thỏa thuận hạt nhân”
“Mỹ gia hạn trừng phạt Iran là vi phạm thỏa thuận hạt nhân”

VOV.VN - Iran tuyên bố quyết định gia hạn Đạo luật Trừng phạt Iran (ISA) thêm 10 năm của Quốc hội Mỹ là vi phạm thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015.

“Mỹ gia hạn trừng phạt Iran là vi phạm thỏa thuận hạt nhân”

“Mỹ gia hạn trừng phạt Iran là vi phạm thỏa thuận hạt nhân”

VOV.VN - Iran tuyên bố quyết định gia hạn Đạo luật Trừng phạt Iran (ISA) thêm 10 năm của Quốc hội Mỹ là vi phạm thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015.

"Thỏa thuận hạt nhân Iran giúp thế giới an toàn hơn"
"Thỏa thuận hạt nhân Iran giúp thế giới an toàn hơn"

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 6/12 khẳng định rằng thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 hồi tháng 7 đã làm thế giới an toàn hơn. 

"Thỏa thuận hạt nhân Iran giúp thế giới an toàn hơn"

"Thỏa thuận hạt nhân Iran giúp thế giới an toàn hơn"

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 6/12 khẳng định rằng thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 hồi tháng 7 đã làm thế giới an toàn hơn. 

Iran tố Mỹ “vi phạm rõ ràng” thỏa thuận hạt nhân
Iran tố Mỹ “vi phạm rõ ràng” thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rouhani gọi việc Quốc hội Mỹ yêu cầu mở rộng trừng phạt Iran là một “sự vi phạm rõ ràng” thỏa thuận hạt nhân đã ký kết.

Iran tố Mỹ “vi phạm rõ ràng” thỏa thuận hạt nhân

Iran tố Mỹ “vi phạm rõ ràng” thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rouhani gọi việc Quốc hội Mỹ yêu cầu mở rộng trừng phạt Iran là một “sự vi phạm rõ ràng” thỏa thuận hạt nhân đã ký kết.

Iran đưa Saudi Arabia vào đề xuất lập liên minh chống khủng bố
Iran đưa Saudi Arabia vào đề xuất lập liên minh chống khủng bố

VOV.VN - Saudi Arabia nằm trong đề xuất của Iran về liên minh chống khủng bố. Trong khi Saudi Arabia từng lập liên minh tương tự nhưng không có Iran.

Iran đưa Saudi Arabia vào đề xuất lập liên minh chống khủng bố

Iran đưa Saudi Arabia vào đề xuất lập liên minh chống khủng bố

VOV.VN - Saudi Arabia nằm trong đề xuất của Iran về liên minh chống khủng bố. Trong khi Saudi Arabia từng lập liên minh tương tự nhưng không có Iran.