Trắng đêm túc trực đưa thi thể phi công Su-30 Trần Quang Khải vào bờ

VOV.VN - Thượng tá - phi công Trần Quang Khải cuối cùng đã được trở về đất liền sau 4 ngày mất tích trên biển sau tai nạn của máy bay Su-30 hôm 14/6.

Khoảng 22h ngày 17/6, lực lượng chức năng, các phóng viên báo chí và nhiều người dân đã có mặt tại khu vực Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng Nghệ An, thuộc địa bàn phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò để chờ lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đưa thi thể Thượng tá Trần Quang Khải vào bờ. 

Lực lượng quân đội và người dân đang chờ tàu chở thi thể phi công Trần Quang Khải cập bờ.

Xe cứu thương vào vị trí làm nhiệm vụ.

Do thủy triều xuống thấp, tàu CN 09 của lực lượng Biên phòng Nghệ An không thể cập cảng nên thi thể của phi công Trần Quang Khải được đưa vào bờ bằng ca nô, vì vậy, thời gian chậm hơn so với dự kiến.
Nhiều người dân đứng chờ ở Hải đội 2 bày tỏ niềm xót xa, tiếc thương trước sự ra đi của phi công Trần Quang Khải.
Người dân không được vào khu vực cầu cảng nên nhiều người đứng ở phía bên ngoài đường ngóng vào.

Khoảng 4h sáng 18/6, cáng cứu thương được chuẩn bị sẵn tại cầu cảng.

Do nước cạn nên tàu CN 09 phải thả neo cách bờ khoảng 100m, một ca nô phải ra đưa thi thể phi công Khải từ tàu xuống ca nô rồi chuyển vào bờ.
Ca nô tiếp cận tàu cứu hộ để đón thi thể phi công Khải vào bờ.
Đón di hài Thượng tá Trần Quang Khải có đại diện của Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, lãnh đạo tỉnh Nghệ An... cùng đồng đội, người thân của anh.
Các đồng chí, đồng đội xếp hàng chỉnh tề hai bên cầu cảng đón thi thể Thượng tá Trần Quang Khải.
Thi thể Thượng tá phi công Trần Quang Khải vừa được đưa vào xe cứu thương trong niềm xót xa, tiếc thương vô hạn của đồng chí, đồng đội và người thân của anh.
Như vậy, sau 4 ngày mất tích kể từ khi vụ tai nạn máy bay Su-30 MK2 xảy ra vào ngày 14/6, thi thể phi công Khải đã được tìm thấy và đưa vào đất liền sáng 18/6.

Xe cứu thương chở di hài Thượng tá Trần Quang Khải di chuyển ra khỏi Hải đội 2.
Đoàn xe di chuyển về Bệnh viện Quân khu 4 ở Nghệ An để làm các thủ tục cần thiết rồi đưa di hài Thượng tá Trần Quang Khải ra Hà Nội. Thời gian, địa điểm tổ chức lễ truy điệu và an táng sẽ do Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng và người thân của Thượng tá Khải quyết định. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 1.500 người nỗ lực tìm kiếm phi công SU-30MK2 mất tích
Hơn 1.500 người nỗ lực tìm kiếm phi công SU-30MK2 mất tích

VOV.VN - Gần 200 phương tiện, 5 máy bay với hơn 1.500 người đã được huy động chạy đua với thời gian để tìm kiếm phi công và chiếc SU-30MK2 gặp sự cố.

Hơn 1.500 người nỗ lực tìm kiếm phi công SU-30MK2 mất tích

Hơn 1.500 người nỗ lực tìm kiếm phi công SU-30MK2 mất tích

VOV.VN - Gần 200 phương tiện, 5 máy bay với hơn 1.500 người đã được huy động chạy đua với thời gian để tìm kiếm phi công và chiếc SU-30MK2 gặp sự cố.

Tập trung mọi nỗ lực tìm kiếm phi công Su-30MK2 và máy bay CASA-212
Tập trung mọi nỗ lực tìm kiếm phi công Su-30MK2 và máy bay CASA-212

VOV.VN - Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định, Quân ủy Trung ương, huy động toàn bộ lực lượng nỗ lực tìm kiếm phi công Su-30 và máy bay CASA-212

Tập trung mọi nỗ lực tìm kiếm phi công Su-30MK2 và máy bay CASA-212

Tập trung mọi nỗ lực tìm kiếm phi công Su-30MK2 và máy bay CASA-212

VOV.VN - Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định, Quân ủy Trung ương, huy động toàn bộ lực lượng nỗ lực tìm kiếm phi công Su-30 và máy bay CASA-212

Tìm thấy thi thể phi công Trần Quang Khải gần đảo Mắt
Tìm thấy thi thể phi công Trần Quang Khải gần đảo Mắt

VOV.VN - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đang tiếp cận khu vực để đưa thi thể phi công Trần Quang Khải vào bờ.

Tìm thấy thi thể phi công Trần Quang Khải gần đảo Mắt

Tìm thấy thi thể phi công Trần Quang Khải gần đảo Mắt

VOV.VN - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đang tiếp cận khu vực để đưa thi thể phi công Trần Quang Khải vào bờ.

Đã đưa thi thể phi công Su-30 Trần Quang Khải vào đất liền
Đã đưa thi thể phi công Su-30 Trần Quang Khải vào đất liền

VOV.VN - Rạng sáng 18/6, tàu cứu hộ của Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã hoàn thành việc đưa thi thể của Thượng tá phi công Trần Quang Khải vào đất liền.  

Đã đưa thi thể phi công Su-30 Trần Quang Khải vào đất liền

Đã đưa thi thể phi công Su-30 Trần Quang Khải vào đất liền

VOV.VN - Rạng sáng 18/6, tàu cứu hộ của Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã hoàn thành việc đưa thi thể của Thượng tá phi công Trần Quang Khải vào đất liền.  

Máy bay Casa mất liên lạc khi tìm kiếm phi công SU-30
Máy bay Casa mất liên lạc khi tìm kiếm phi công SU-30

Theo những nguồn tin, chiếc CASA đã mất liên lạc vào trưa 16-6 khi đang được điều đi tìm kiếm phi công Trần Quang Khải - người vẫn đang mất tích trong tai nạn máy bay Su 30-MK2 sáng 14-6. 

Máy bay Casa mất liên lạc khi tìm kiếm phi công SU-30

Máy bay Casa mất liên lạc khi tìm kiếm phi công SU-30

Theo những nguồn tin, chiếc CASA đã mất liên lạc vào trưa 16-6 khi đang được điều đi tìm kiếm phi công Trần Quang Khải - người vẫn đang mất tích trong tai nạn máy bay Su 30-MK2 sáng 14-6.