Donald Trump đòi đóng cửa Quỹ Clinton ngay lập tức

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump ngày 22/8 lên tiếng yêu cầu gia đình Clinton phải đóng cửa ngay lập tức quỹ nhân đạo do họ sáng lập.

Theo Yahoo News, lời kêu gọi trên được đưa ra sau khi một tổ chức giám sát vừa công bố nhiều email mới cho thấy các quan chức điều hành Quỹ Clinton đã đòi hỏi nhiều đặc quyền cho các nhân viên của bà Hillary Clinton trong thời gian bà còn là Ngoại trưởng Mỹ.

Bà Clinton đang đối mặt với nhiều cáo buộc không hay liên quan đến Quỹ Clinton. Ảnh: AP

Những hành vi khó chấp nhận

Theo đó, trong những email này, Giám đốc điều hành Quỹ Clinton Doug Band đã yêu cầu trợ lý hàng đầu của bà Clinton Huma Abedin thu xếp một cuộc gặp giữa bà Clinton với Thái tử Bahrain Salman- người được ông Band gọi là “bạn của chúng ta”- thông qua “các kênh thông thường”.

Bà Abedin sau đó viết email trả lời lại rằng, bà Clinton không rõ liệu bà có thời gian cho cuộc gặp này không. Tuy nhiên, sau đó, bà Abedin cho biết cuộc gặp này đã được lên lịch. (Các quan chức tham gia vận động tranh cử cho bà Clinton khẳng định, cuộc gặp này được tiến hành qua các kênh chính thức chứ không phải thông qua ông Band hay bà Abedin).

Thái tử Salman đã chi tới 32 triệu USD cho một chương trình cấp học bổng được ông tiến hành thông qua Sáng kiến Toàn cầu Clinton vào năm 2010. Vương quốc Bahrain cũng đã tài trợ số tiền khoảng 50.000-100.000USD vào Quỹ Clinton.

Ngoài ra, ông Band thay mặt cho nhà tài trợ Quỹ Clinton Casey Wasserman yêu cầu bà Abedin giúp một cầu thủ bóng đá Anh nhận được hộ chiếu Mỹ. Bà Abedin trả lời rằng, bà rất lo lắng khi làm việc này và được ông Band trấn an rằng, bà đừng lo lắng như vậy.

Nhiều bức email khác cũng cho thấy, ông Band thay mặt nhà tài trợ Quỹ Clinton Gilbert Chagoury đòi gặp một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ dù cuộc gặp này sau đó đã không diễn ra.

Đại diện Quỹ Clinton lên tiếng

Những người tham gia vận động cho bà Clinton đã lên tiếng cáo buộc tổ chức Judicial Watch- đơn vị công bố số email nói trên- là cố tình đánh lạc hướng dư luận.

Người phát ngôn của bà Clinton, ông Josh Schwerin nhấn mạnh: “Dù nhóm này có cố tình làm sai lệch tài liệu này như thế nào thì sự thật vẫn là khi còn là Ngoại trưởng Mỹ, bà Clinton chưa bao giờ có những hành động gì tác động đến việc gây quỹ của Quỹ Clinton”.

Trước đó, Quỹ Clinton cũng tuyên bố sẽ không nhận tiền tài trợ từ các tập đoàn nước ngoài nếu bà Clinton được bầu là Tổng thống Mỹ và sẽ chuyển toàn bộ các chương trình hoạt động ở nước ngoài cho các tổ chức độc lập.

Chồng bà Clinton, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton cho biết ông có thể sẽ rời khỏi Hội đồng Quản trị của Quỹ Clinton. Chủ tịch Chiến dịch Tranh cử của bà Clinton John Podesta tuyên bố, Quỹ Clinton sẽ tiến hành “những bước đi chưa từng có tiền lệ” nếu bà Clinton trở thành Tổng thống Mỹ.

Ông Podesta cũng lên tiếng cáo buộc tỷ phú Trump đang có “những xung đột về lợi ích” liên quan đến “mạng lưới cực kỳ phức tạp nhằm thu lợi cho các tập đoàn của ông Trump vốn đang nợ các ngân hàng lớn hàng trăm triệu USD. Trong số đó, đáng chú ý có Ngân hàng Trung Quốc và nhiều tập đoàn liên quan đến Nga”.

Sắp công bố thêm 14.000 email của bà Clinton?

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang xem xét 14.000 email của bà Clinton khi bà còn là Ngoại trưởng Mỹ vừa được FBI chuyển đến Bộ Ngoại giao Mỹ và sẽ công bố một số email này vào giữa tháng 10.

Cho đến nay, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố 30.000 email liên quan đến bà Clinton. Tuy nhiên, tổ chức Judicial Watch đang yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ phải công bố những email nói trên càng sớm càng tốt.

Trước đó, các cuộc điều tra của FBI liên quan đến việc bà Clinton sử dụng email cá nhân vào việc công khi bà còn là Ngoại trưởng Mỹ đã dẫn đến việc FBI tuyên bố sẽ không truy tố bà.

Giám đốc FBI James Comey tuyên bố, trong quá trình điều tra, FBI đã phát hiện ra hàng nghìn email công việc đã không được bà Clinton chuyển lại cho họ. Tuy nhiên, theo ông Comey, ông không tìm thấy bằng chứng cho thấy việc giữ lại những email nói trên là cố ý.

Đáp lại, tỷ phú Mỹ Donald Trump lên tiếng kêu gọi gia đình nhà Clinton “đóng cửa ngay lập tức” quỹ Clinton. “Yêu cầu số 1, họ phải đóng cửa ngay quỹ này và số 2, họ cần chuyển trả số tiền tài trợ cho quỹ này từ các quốc gia mà chúng ta không nên nhận tài trợ”, ông Trump yêu cầu.

“Đó là các quốc gia có thể gây tác động hoàn toàn lên bà Clinton cũng như các quốc gia có những hành động phân biệt đối với phụ nữ, những người đồng tính hay bất kỳ đối tượng nào khác. Tôi cho rằng, gia đình Clinton cần trả lại tiền cho những quốc gia này chứ không nên giữ lại số tiền đó”, ông Trump nói thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Con gái ông Trump quyên tiền ủng hộ bà Clinton?
Con gái ông Trump quyên tiền ủng hộ bà Clinton?

Số tiền mà con gái của Donald Trump, bỏ ra mua bông tai thương hiệu Lady Grey sẽ được dùng để quyên góp cho chiến dịch tranh cử của bà Clinton.

Con gái ông Trump quyên tiền ủng hộ bà Clinton?

Con gái ông Trump quyên tiền ủng hộ bà Clinton?

Số tiền mà con gái của Donald Trump, bỏ ra mua bông tai thương hiệu Lady Grey sẽ được dùng để quyên góp cho chiến dịch tranh cử của bà Clinton.

Donald Trump mỉa mai Hillary Clinton: “bà ấy bị chập mạch”
Donald Trump mỉa mai Hillary Clinton: “bà ấy bị chập mạch”

VOV.VN - Sử dụng chính câu nói của đối thủ, tỷ phú Mỹ Donald Trump đã mô tả bà Clinton như một “con robot bị lỗi” và mỉa mai “bà ấy bị chập mạch”.

Donald Trump mỉa mai Hillary Clinton: “bà ấy bị chập mạch”

Donald Trump mỉa mai Hillary Clinton: “bà ấy bị chập mạch”

VOV.VN - Sử dụng chính câu nói của đối thủ, tỷ phú Mỹ Donald Trump đã mô tả bà Clinton như một “con robot bị lỗi” và mỉa mai “bà ấy bị chập mạch”.

Bà Clinton chỉ trích ông Trump kích động bạo lực bằng tu chính án 2
Bà Clinton chỉ trích ông Trump kích động bạo lực bằng tu chính án 2

VOV.VN - Ứng viên Dân chủ Hillary Clinton chỉ trích ứng viên Cộng hòa Donald Trump đã lợi dụng tu chính án thứ 2 của Hiến pháp để kích động bạo lực bằng súng đạn.

Bà Clinton chỉ trích ông Trump kích động bạo lực bằng tu chính án 2

Bà Clinton chỉ trích ông Trump kích động bạo lực bằng tu chính án 2

VOV.VN - Ứng viên Dân chủ Hillary Clinton chỉ trích ứng viên Cộng hòa Donald Trump đã lợi dụng tu chính án thứ 2 của Hiến pháp để kích động bạo lực bằng súng đạn.

Né Hillary Clinton, Trump lại chĩa mũi dùi vào truyền thông Mỹ
Né Hillary Clinton, Trump lại chĩa mũi dùi vào truyền thông Mỹ

VOV.VN - Bất chấp việc Đảng Cộng hòa kêu gọi cần phải “tấn công” bà Hillary Clinton, tỷ phú Mỹ Donald Trump lại quay sang chỉ trích truyền thông Mỹ.

Né Hillary Clinton, Trump lại chĩa mũi dùi vào truyền thông Mỹ

Né Hillary Clinton, Trump lại chĩa mũi dùi vào truyền thông Mỹ

VOV.VN - Bất chấp việc Đảng Cộng hòa kêu gọi cần phải “tấn công” bà Hillary Clinton, tỷ phú Mỹ Donald Trump lại quay sang chỉ trích truyền thông Mỹ.