Australia cân nhắc đưa thêm quân sang Afghanistan

VOV.VN - Phía NATO đề nghị Australia đưa thêm quân sang Afghanistan và Thủ tướng Australia cho biết đang cân nhắc đề xuất này.

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull hôm 12/5 cho biết đang cân nhắc đề xuất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gửi thêm quân tới Afghanistan, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đề cập khả năng mở rộng sức mệnh do NATO đứng đầu tại quốc gia Nam Á này.

Đặc nhiệm Australia. Ảnh: CHIVE.

Thủ tướng Malcolm Turnbull không nêu rõ chi tiết yêu cầu của NATO mà ông nhận được trong chuyến thăm Afghanistan hồi tháng trước, song cho biết “rất cởi mở” với ý tưởng này.

Theo ông, Australia sẵn sàng mở rộng sứ mệnh ở Afghanistan, song nước này cũng phải cân nhắc các cam kết của Lực lượng phòng vệ Australia ở các khu vực khác trong khu vực và trên thế giới. Australia hiện duy trì gần 300 quân tại Afghanistan, chủ yếu với sứ mệnh huấn luyện và tư vấn cho các lực lượng vũ trang tại quốc gia Nam Á này.

Theo một quan chức tình báo hàng đầu của Mỹ, tình hình an ninh tại Afghanistan đang xấu đi và sẽ còn xấu hơn nữa nếu Mỹ và các đồng minh NATO không tăng cường sự hiện diện tại đây. Trên thực tế, dù nhận được sự hỗ trợ, song quân đội và cảnh sát Afghanistan thời gian qua đã phải hứng chịu  những thiệt hại nặng nề.

Theo tính toán của Mỹ, quân đội Afghanistan chỉ kiểm soát chưa tới 60% đất nước của họ, dù phe nổi dậy cũng không chiếm thêm được địa phương quan trọng nào. Khoảng 12.000 binh sĩ phương Tây, trong đó hơn 8.000 là binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Afghanistan.

Tuy nhiên, phát biểu tại một phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ, tướng John Nicholson, chỉ huy các lực lượng quân đội nước ngoài ở Afghanistan cho rằng, những con số này là không đủ và cần phải có thêm vài nghìn binh sĩ nữa mới có thể chấm dứt cuộc nổi dậy của phiến quân Taliban./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: “Bom mẹ” có sức công phá khủng khiếp do Mỹ thả xuống Afghanistan
Ảnh: “Bom mẹ” có sức công phá khủng khiếp do Mỹ thả xuống Afghanistan

VOV.VN - Hôm 13/4 quân đội Mỹ thả trái bom phi hạt nhân mạnh nhất của họ xuống các mục tiêu của nhóm Hồi giáo IS ở Afghanistan.

Ảnh: “Bom mẹ” có sức công phá khủng khiếp do Mỹ thả xuống Afghanistan

Ảnh: “Bom mẹ” có sức công phá khủng khiếp do Mỹ thả xuống Afghanistan

VOV.VN - Hôm 13/4 quân đội Mỹ thả trái bom phi hạt nhân mạnh nhất của họ xuống các mục tiêu của nhóm Hồi giáo IS ở Afghanistan.

Video “bom mẹ” MOAB của Mỹ rơi trên không và phát nổ ở Afghanistan
Video “bom mẹ” MOAB của Mỹ rơi trên không và phát nổ ở Afghanistan

VOV.VN - Lầu Năm Góc đã công bố đoạn video clip ghi lại cảnh quả “bom mẹ” (MOAB) rơi trong không trung và phát nổ ở vùng núi Afghanistan.

Video “bom mẹ” MOAB của Mỹ rơi trên không và phát nổ ở Afghanistan

Video “bom mẹ” MOAB của Mỹ rơi trên không và phát nổ ở Afghanistan

VOV.VN - Lầu Năm Góc đã công bố đoạn video clip ghi lại cảnh quả “bom mẹ” (MOAB) rơi trong không trung và phát nổ ở vùng núi Afghanistan.

Quyết tâm tiêu diệt IS, Mỹ dội bom xuống Afghanistan
Quyết tâm tiêu diệt IS, Mỹ dội bom xuống Afghanistan

VOV.VN - Cuộc chiến chống IS của Mỹ hiện đang được đẩy mạnh ở cả Afghanistan.

Quyết tâm tiêu diệt IS, Mỹ dội bom xuống Afghanistan

Quyết tâm tiêu diệt IS, Mỹ dội bom xuống Afghanistan

VOV.VN - Cuộc chiến chống IS của Mỹ hiện đang được đẩy mạnh ở cả Afghanistan.

Đan Mạch xem xét việc gửi thêm quân tới Afghanistan
Đan Mạch xem xét việc gửi thêm quân tới Afghanistan

VOV.VN - Đan Mạch đã nhận được yêu cầu từ phía Mỹ về việc tăng cường thêm lực lượng tại Afghanistan.

Đan Mạch xem xét việc gửi thêm quân tới Afghanistan

Đan Mạch xem xét việc gửi thêm quân tới Afghanistan

VOV.VN - Đan Mạch đã nhận được yêu cầu từ phía Mỹ về việc tăng cường thêm lực lượng tại Afghanistan.

NATO cân nhắc triển khai hàng nghìn quân đến Afghanistan
NATO cân nhắc triển khai hàng nghìn quân đến Afghanistan

VOV.VN - Quyết định triển khai thêm quân tại Afghanistan có thể được đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO vào tháng 6 tới.

NATO cân nhắc triển khai hàng nghìn quân đến Afghanistan

NATO cân nhắc triển khai hàng nghìn quân đến Afghanistan

VOV.VN - Quyết định triển khai thêm quân tại Afghanistan có thể được đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO vào tháng 6 tới.