Chùm ảnh: Ngắm mà tiếc cho những nhà hát lộng lẫy bị bỏ hoang ở Mỹ

VOV.VN - Trên khắp nước Mỹ, những nhà hát vang danh một thời với thiết kế độc đáo giờ trở nên hoang phế đến đau lòng.

Nhà hát Proctors Palace ở Newark, New Jersey, dưới góc nhìn của nhiếp ảnh gia Matt Lambros (đang sống tại Brooklyn, New York).
Matt đam mê những tòa nhà đẹp bị bỏ hoang và bắt đầu chụp hàng loạt nhà hát xa hoa một thời khắp nước Mỹ từ năm 2009. Trong ảnh là nhà hát Kenosha ở bang Wisconsin.
Lối kiến trúc cổ, màu sơn cũ, những bức tranh tường mục nát, mái vòm thủng lỗ chỗ nhưng vẫn phảng phất vẻ đẹp kinh điển như nhà hát Shore ở Brooklyn (New York) này là niềm cảm hứng của Matt.
Hình họa độc đáo làm nên chiều sâu cho sân khấu nhà hát Boyd ở Philadelphia.
Mái vòm điển hình của nhà hát với điểm nhấn đèn chùm tinh xảo của nhà hát Embassy ở Port Chester, New York.

Nhiếp ảnh gia chia sẻ, không có gì làm anh vui hơn là việc thấy một trong những nhà hát này được khôi phục.
Không gian hút mắt của nhà hát Lyric với những phòng VIP riêng tư ở 2 bên, gần sân khấu từng phục vụ giới thượng lưu ở Birmingham, Alabama.
Phía bên ngoài hoen gỉ của nhà hát Lyric.
Trần của nhà hát Paramount ở Marshal, Texas, dột nát đến mức độ ánh nắng có thể xuyên vào.
Nhà hát này đã bị rao bán lâu nay.
Hàng ghế xanh cùng ngôi sao tỏa sáng trên trần nhà hát Uptown ở Philadelphia, bang Pennsylvania.
Nhà hát Colonial ở Augusta, Maine, đã bị lột sạch hàng ghế nhưng người ta vẫn có thể tưởng tượng không gian rộng lớn này khi đông đúc, tấp nập như thế nào.
Ở bên ngoài, tấm biển nhà hát đã gỉ không còn nhận ra trong khi băng rôn chào bán còn mới tinh.
Trần nhà và trụ đèn chạm trổ cầu kỳ này thuộc về nhà hát Fox ở Inglewood, California.

Thiết kế bên ngoài cũng rất ấn tượng của nhà hát Fox.
Trông có vẻ khả dĩ hơn cả là nhà hát Studebanker ở Chicago, Illinois. Nhưng có thể thấy nơi này lâu nay không có ánh đèn sân khấu và tiếng vỗ tay của khán giả.
Tấm rèm nhung bạc màu và trần nhà đỏ chói đã bong chóc của nhà hát Paramount danh tiếng một thời ở Newark, New Jersey

Nhà hát Paramount ở Newark, New Jersey, khai trương từ năm 1886 và tấp nập gần 100 năm cho đến khi vắng bóng khoảng 30 năm trở lại đây.
Trong nhiều thập kỷ, nhà hát Carolina (Charlotte, Bắc Carolina) rộng 2.600m2 này là tụ điểm biểu diễn những bộ phim và vở diễn nổi tiếng lúc bấy giờ.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chùm ảnh: Những công trình đồ sộ đổ sập trong nháy mắt
Chùm ảnh: Những công trình đồ sộ đổ sập trong nháy mắt

VOV.VN - Nhiệm vụ  phá dỡ những công trình xây dựng đồ sộ là không hề đơn giản và đòi hỏi sự tính toán các yếu tố kỹ thuật cực kỳ kỹ lưỡng.

Chùm ảnh: Những công trình đồ sộ đổ sập trong nháy mắt

Chùm ảnh: Những công trình đồ sộ đổ sập trong nháy mắt

VOV.VN - Nhiệm vụ  phá dỡ những công trình xây dựng đồ sộ là không hề đơn giản và đòi hỏi sự tính toán các yếu tố kỹ thuật cực kỳ kỹ lưỡng.

Chiêm ngưỡng kiến trúc siêu phàm của các tòa nhà tôn giáo
Chiêm ngưỡng kiến trúc siêu phàm của các tòa nhà tôn giáo

VOV.VN -Các ngôi đền, nhà thờ, nhà nguyện ở nhiều nơi trên thế giới mang kiến trúc độc đáo, ấn tượng siêu phàm...

Chiêm ngưỡng kiến trúc siêu phàm của các tòa nhà tôn giáo

Chiêm ngưỡng kiến trúc siêu phàm của các tòa nhà tôn giáo

VOV.VN -Các ngôi đền, nhà thờ, nhà nguyện ở nhiều nơi trên thế giới mang kiến trúc độc đáo, ấn tượng siêu phàm...