Phẫu thuật tim cho bé 12 tháng tuổi ở đảo Song Tử Tây

VOV.VN - Chương trình Trái tim cho em đã kết nối hỗ trợ phẫu thuật thành công cháu bé ở Song Tử Tây mắc bệnh tim bẩm sinh.

Vừa qua, tại khoa phẫu thuật tim mạch, Bệnh viện Đại học Y dược Thành Phố Hồ Chí Minh các bác sỹ đã phẫu thuật thành công cho cháu Trần Dương Thế Phong sinh năm 2015, xã Song Tử Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa bị mắc bệnh tim bẩm sinh kênh nhĩ thất trung gian, hở van nhĩ thất nặng. Cháu Phong bị phát hiện ra bệnh tim từ trong bào thai tháng thứ 7. Khi được 12 tháng tuổi, các bác sỹ yêu cầu phải đưa cháu vào đất liền phẫu thuật kịp thời mới có thể giữ được tính mạng.

Bé Phong sau ca phẫu thuật

Theo dự kiến số tiền phẫu thuật cho cháu Phong là gần 100 triệu đồng. Gia đình bé Phong kinh tế còn khó khăn, cha mẹ không đủ tiền để phẫu thuật cho con.

Sau khi biết được thông tin, chương trình Trái tim cho em, Quỹ Tấm lòng Việt đã liên hệ với gia đình, được sự hỗ trợ tích cực của chính quyền huyện Đảo Song Tử Tây, sự đồng thuận các bác sỹ Bệnh Viện Đại học Y dược TPHCM cháu Phong đã được phẫu thuật tim.

Toàn bộ chi phi cho ca phẫu thuật, hỗ trợ ăn ở sinh hoạt cho gia đình trong thời gian cháu Phong phẫu thuật được Công ty Cổ phần Bơ sữa IQlac Pro tài trợ.

 

Sau khi được đưa vào đất liền, nhập viện làm các thủ tục phẫu thuật, ngày 7/12/2016 các bác sỹ Bệnh Viện Đại học Y dược TPHCM đã phẫu thuật thành công, đến nay sức khỏe của cháu Phong đã ổn định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phẫu thuật tim miễn phí cho 5.000 em bé
Phẫu thuật tim miễn phí cho 5.000 em bé

VOV.VN -Chương trình phẫu thuật tim miễn phí cũng thực hiện các chuyến khám sàng lọc để tìm kiếm các em nhỏ bị tim bẩm sinh mà chưa từng được chẩn đoán.

Phẫu thuật tim miễn phí cho 5.000 em bé

Phẫu thuật tim miễn phí cho 5.000 em bé

VOV.VN -Chương trình phẫu thuật tim miễn phí cũng thực hiện các chuyến khám sàng lọc để tìm kiếm các em nhỏ bị tim bẩm sinh mà chưa từng được chẩn đoán.