Nữ Phó Tổng thanh tra Chính phủ được giới thiệu ứng cử ĐBQH

VOV.VN - Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV

Ngày 10/3, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV theo cơ cấu đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương.

Bà Lê Thị Thủy - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (Ảnh: Dân Trí)

Tham dự có 119 cử tri là cán bộ lãnh đạo chủ chốt cơ quan Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo các cục, vụ, đơn và lãnh đạo cấp phòng của các cục, vụ, đơn vị. Các đại biểu phía Nam dự Hội nghị trực tuyến tại đầu cầu TP Hồ Chí Minh.  Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu một số quy định trong Luật Bầu cử Quốc hội cũng như tiểu sử của bà Lê Thị Thủy và nghe một số ý kiến phát biểu đánh giá về cá nhân bà Thủy. Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến giới thiệu ứng cử viên đại biểu quốc hội khóa XIV theo đúng quy định. Kết quả 100% phiếu đồng ý giới thiệu bà Lê Thị Thủy ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công bố chi tiết số lượng ĐBQH khóa XIV được bầu ở 63 tỉnh, thành
Công bố chi tiết số lượng ĐBQH khóa XIV được bầu ở 63 tỉnh, thành

VOV.VN - Ngày 3/3, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 53/NQ-HĐBCQG về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng ĐBQH được bầu. 

Công bố chi tiết số lượng ĐBQH khóa XIV được bầu ở 63 tỉnh, thành

Công bố chi tiết số lượng ĐBQH khóa XIV được bầu ở 63 tỉnh, thành

VOV.VN - Ngày 3/3, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 53/NQ-HĐBCQG về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng ĐBQH được bầu. 

Cơ cấu ĐBQH là doanh nhân: Bao nhiêu thì hợp lý?
Cơ cấu ĐBQH là doanh nhân: Bao nhiêu thì hợp lý?

VOV.VN - Theo đề xuất cơ cấu, thành phần ĐBQH thì số đại biểu khối doanh nghiệp dự kiến là 7.

Cơ cấu ĐBQH là doanh nhân: Bao nhiêu thì hợp lý?

Cơ cấu ĐBQH là doanh nhân: Bao nhiêu thì hợp lý?

VOV.VN - Theo đề xuất cơ cấu, thành phần ĐBQH thì số đại biểu khối doanh nghiệp dự kiến là 7.

Chủ tịch Quốc hội: “Không có chuyện đứng trên dân”
Chủ tịch Quốc hội: “Không có chuyện đứng trên dân”

VOV.VN - Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng: “Đại hiểu Quốc hội trước hết là cử tri, là người dân, sống trong dân không có chuyện đứng trên dân”. 

Chủ tịch Quốc hội: “Không có chuyện đứng trên dân”

Chủ tịch Quốc hội: “Không có chuyện đứng trên dân”

VOV.VN - Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng: “Đại hiểu Quốc hội trước hết là cử tri, là người dân, sống trong dân không có chuyện đứng trên dân”. 

Nhìn lại nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13: Dấu ấn về lập hiến, lập pháp
Nhìn lại nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13: Dấu ấn về lập hiến, lập pháp

VOV.VN - Có thể nói, dấu ấn đáng ghi nhận trong hoạt động của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 là công tác lập hiến, lập pháp.

Nhìn lại nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13: Dấu ấn về lập hiến, lập pháp

Nhìn lại nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13: Dấu ấn về lập hiến, lập pháp

VOV.VN - Có thể nói, dấu ấn đáng ghi nhận trong hoạt động của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 là công tác lập hiến, lập pháp.

Đừng coi tự ứng cử ĐBQH là 'phép thử xem dân chủ đến đâu'
Đừng coi tự ứng cử ĐBQH là 'phép thử xem dân chủ đến đâu'

VOV.VN -Ông Nguyễn Văn Pha: Người tự ứng cử phải thực sự nghiêm túc chứ không phải chỉ để thử xem dân chủ đến đâu. Nếu chỉ có ý định làm một “phép thử” thì không nên tự ứng cử.

Đừng coi tự ứng cử ĐBQH là 'phép thử xem dân chủ đến đâu'

Đừng coi tự ứng cử ĐBQH là 'phép thử xem dân chủ đến đâu'

VOV.VN -Ông Nguyễn Văn Pha: Người tự ứng cử phải thực sự nghiêm túc chứ không phải chỉ để thử xem dân chủ đến đâu. Nếu chỉ có ý định làm một “phép thử” thì không nên tự ứng cử.

Khối hành pháp có 18 “ghế” trong Quốc hội: Vẫn nhiều?
Khối hành pháp có 18 “ghế” trong Quốc hội: Vẫn nhiều?

VOV.VN -Nhiều ý kiến cho rằng nên giảm ĐBQH khối hành pháp, vì họ gánh nhiều việc quá. Tuy nhiên, một số cho rằng, họ là kênh cung cấp thông tin để làm luật sát thực tiễn

Khối hành pháp có 18 “ghế” trong Quốc hội: Vẫn nhiều?

Khối hành pháp có 18 “ghế” trong Quốc hội: Vẫn nhiều?

VOV.VN -Nhiều ý kiến cho rằng nên giảm ĐBQH khối hành pháp, vì họ gánh nhiều việc quá. Tuy nhiên, một số cho rằng, họ là kênh cung cấp thông tin để làm luật sát thực tiễn

“Không thể lựa chọn ĐBQH chỉ ngồi và ấn nút thông qua”
“Không thể lựa chọn ĐBQH chỉ ngồi và ấn nút thông qua”

VOV.VN -TS. Phạm Huy Thông: Phải chọn được những đại biểu có bản lĩnh, có chính kiến trước những quyết sách quan trọng... không phải người chỉ ấn nút thông qua

“Không thể lựa chọn ĐBQH chỉ ngồi và ấn nút thông qua”

“Không thể lựa chọn ĐBQH chỉ ngồi và ấn nút thông qua”

VOV.VN -TS. Phạm Huy Thông: Phải chọn được những đại biểu có bản lĩnh, có chính kiến trước những quyết sách quan trọng... không phải người chỉ ấn nút thông qua

Chủ tịch nước: Cử tri hãy chọn đại biểu trí tuệ, vì dân
Chủ tịch nước: Cử tri hãy chọn đại biểu trí tuệ, vì dân

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị cử tri tích cực tham gia bầu cử, sáng suốt lựa chọn đại biểu có tâm huyết, trí tuệ, vì dân vì nước

Chủ tịch nước: Cử tri hãy chọn đại biểu trí tuệ, vì dân

Chủ tịch nước: Cử tri hãy chọn đại biểu trí tuệ, vì dân

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị cử tri tích cực tham gia bầu cử, sáng suốt lựa chọn đại biểu có tâm huyết, trí tuệ, vì dân vì nước

Ứng cử viên chất lượng mới có đại biểu đủ tầm
Ứng cử viên chất lượng mới có đại biểu đủ tầm

VOV.VN- Ngày 13/3 tới đây là thời hạn cuối cùng mà người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 phải hoàn tất nộp hồ sơ ứng cử.

Ứng cử viên chất lượng mới có đại biểu đủ tầm

Ứng cử viên chất lượng mới có đại biểu đủ tầm

VOV.VN- Ngày 13/3 tới đây là thời hạn cuối cùng mà người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 phải hoàn tất nộp hồ sơ ứng cử.

Quốc hội sẽ dành 12 ngày xem xét công tác nhân sự Nhà nước
Quốc hội sẽ dành 12 ngày xem xét công tác nhân sự Nhà nước

VOV.VN - Theo dự kiến, từ ngày 4-16/4/2016, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định về công tác nhân sự Nhà nước tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII.

Quốc hội sẽ dành 12 ngày xem xét công tác nhân sự Nhà nước

Quốc hội sẽ dành 12 ngày xem xét công tác nhân sự Nhà nước

VOV.VN - Theo dự kiến, từ ngày 4-16/4/2016, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định về công tác nhân sự Nhà nước tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII.

Ban Nội chính Trung ương giới thiệu hai người ứng cử ĐBQH khóa XIV
Ban Nội chính Trung ương giới thiệu hai người ứng cử ĐBQH khóa XIV

VOV.VN - Các đại biểu dự Hội nghị của Ban Nội chính Trung ương nhất trí giới thiệu ông Phan Đình Trạc và ông Lê Minh Trí tham gia ứng cử ĐBQH khóa XIV

Ban Nội chính Trung ương giới thiệu hai người ứng cử ĐBQH khóa XIV

Ban Nội chính Trung ương giới thiệu hai người ứng cử ĐBQH khóa XIV

VOV.VN - Các đại biểu dự Hội nghị của Ban Nội chính Trung ương nhất trí giới thiệu ông Phan Đình Trạc và ông Lê Minh Trí tham gia ứng cử ĐBQH khóa XIV

Một đại biểu Quốc hội “gánh” nhiều cơ cấu thì sao có chất lượng?
Một đại biểu Quốc hội “gánh” nhiều cơ cấu thì sao có chất lượng?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương cho rằng cơ cấu là cần thiết nhưng một đại biểu "gánh" nhiều cơ cấu thì địa phương khó lựa chọn ứng viên.

Một đại biểu Quốc hội “gánh” nhiều cơ cấu thì sao có chất lượng?

Một đại biểu Quốc hội “gánh” nhiều cơ cấu thì sao có chất lượng?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương cho rằng cơ cấu là cần thiết nhưng một đại biểu "gánh" nhiều cơ cấu thì địa phương khó lựa chọn ứng viên.

Đại diện cho dân thì phải trong sạch và vì dân
Đại diện cho dân thì phải trong sạch và vì dân

VOV.VN -Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: là người đại diện cho dân thì phải trong sạch, phải có khí phách, kiên quyết đấu tranh vì quyền lợi chính đáng của dân

Đại diện cho dân thì phải trong sạch và vì dân

Đại diện cho dân thì phải trong sạch và vì dân

VOV.VN -Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: là người đại diện cho dân thì phải trong sạch, phải có khí phách, kiên quyết đấu tranh vì quyền lợi chính đáng của dân

Minh bạch thông tin: Nhu cầu thiết yếu của người dân
Minh bạch thông tin: Nhu cầu thiết yếu của người dân

VOV.VN - Cần làm rõ những vấn đề về chủ thể tiếp cận thông tin, trách nhiệm của các chủ thể cung cấp thông tin và trách nhiệm xử lý các thông tin không chính xác.

Minh bạch thông tin: Nhu cầu thiết yếu của người dân

Minh bạch thông tin: Nhu cầu thiết yếu của người dân

VOV.VN - Cần làm rõ những vấn đề về chủ thể tiếp cận thông tin, trách nhiệm của các chủ thể cung cấp thông tin và trách nhiệm xử lý các thông tin không chính xác.