Bắc bộ có mưa rào và dông, nhiều nơi có lốc xoáy

VOV.VN -Bắc bộ có mưa rào và dông. Ở các vùng biển có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày 12/7, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan đã có mưa rào và dông. Khu vực vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. 

Dự báo trong ngày và đêm 12/7, các vùng biển trên tiếp tục xảy ra mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau duy trì gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 2,0-3,0 mét. Biển động. Trong khi đó khu vực các tỉnh miền Bắc và miền Trung nắng nóng vẫn tiếp tục khống chế. 

Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hôm nay (12/7) nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nền nhiệt độ phổ biến khoảng 35-37 độ.

 Riêng vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan hiện đã có mưa rào và dông. Khu vực vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8.

Mưa rào và dông khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội bị ngập (ảnh minh họa)

 Dự báo thời tiết cho các vùng ngày 12/7 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ Phía Tây Bắc Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 28 - 31 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37  độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C, cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ, phía bắc có nơi trên 36 độ C. 

Khu vực Tây Nguyên: có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C. Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hậu Giang: Nhiều đoạn đường bị sạt lở trôi xuống sông
Hậu Giang: Nhiều đoạn đường bị sạt lở trôi xuống sông

VOV.VN -Trong 2 ngày qua, tình trạng sạt lở liên tiếp xảy ra tại ấp Tân Thạnh Tây, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Hậu Giang: Nhiều đoạn đường bị sạt lở trôi xuống sông

Hậu Giang: Nhiều đoạn đường bị sạt lở trôi xuống sông

VOV.VN -Trong 2 ngày qua, tình trạng sạt lở liên tiếp xảy ra tại ấp Tân Thạnh Tây, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Lũ lụt nghiêm trọng ở Quảng Ninh khiến 15 người chết
Lũ lụt nghiêm trọng ở Quảng Ninh khiến 15 người chết

VOV.VN - Trận mưa lớn kéo dài những ngày qua trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã gây ngập lụt, sạt lở đất, lũ làm chết 15 người, mất tích 8 người.

Lũ lụt nghiêm trọng ở Quảng Ninh khiến 15 người chết

Lũ lụt nghiêm trọng ở Quảng Ninh khiến 15 người chết

VOV.VN - Trận mưa lớn kéo dài những ngày qua trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã gây ngập lụt, sạt lở đất, lũ làm chết 15 người, mất tích 8 người.

Xuất hiện siêu bão ở vùng biển ngoài khơi xa phía Đông Bắc đảo Luzon
Xuất hiện siêu bão ở vùng biển ngoài khơi xa phía Đông Bắc đảo Luzon

VOV.VN - Dự báo, bão di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc. Đến 13 giờ ngày 7/7, vị trí tâm bão cách đảo Đài Loan khoảng 280km về phía Đông Nam.

Xuất hiện siêu bão ở vùng biển ngoài khơi xa phía Đông Bắc đảo Luzon

Xuất hiện siêu bão ở vùng biển ngoài khơi xa phía Đông Bắc đảo Luzon

VOV.VN - Dự báo, bão di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc. Đến 13 giờ ngày 7/7, vị trí tâm bão cách đảo Đài Loan khoảng 280km về phía Đông Nam.

Các tỉnh Tây Bắc tiếp tục có mưa lớn, gây sạt lở đất
Các tỉnh Tây Bắc tiếp tục có mưa lớn, gây sạt lở đất

VOV.VN - Dự báo đêm 24/5, ở các tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc có khả năng tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Các tỉnh Tây Bắc tiếp tục có mưa lớn, gây sạt lở đất

Các tỉnh Tây Bắc tiếp tục có mưa lớn, gây sạt lở đất

VOV.VN - Dự báo đêm 24/5, ở các tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc có khả năng tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

​  Bão NEPARTAK cách Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 210km
​ Bão NEPARTAK cách Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 210km

VOV.VN - Hồi 2h ngày 9/7, vị trí tâm bão cách bờ biển tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 210km về phía Đông Nam.

​  Bão NEPARTAK cách Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 210km

​ Bão NEPARTAK cách Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 210km

VOV.VN - Hồi 2h ngày 9/7, vị trí tâm bão cách bờ biển tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 210km về phía Đông Nam.