Vĩnh Phúc xúc tiến đầu tư tại Cộng hòa Séc

VOV.VN - Ngày 1/8 tại thủ đô Praha của Cộng hòa Séc, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức buổi hội thảo giới thiệu tiềm năng và cơ hội đầu tư vào tỉnh.

Tại đây lãnh đạo tỉnh đã kêu gọi các doanh nghiệp Séc nghiên cứu đầu tư vào một số lĩnh vực mà địa phương có nhu cầu và cam kết dành mọi ưu đãi cần thiết cho các nhà đầu tư.

Đại diện các tổ chức doanh nghiệp Séc trao đổi cơ hội đầu tư vào Vĩnh Phúc.

Tại buổi hội thảo, lãnh đạo tỉnh đã giới thiệu danh sách 42 dự án kêu gọi đầu tư vào nhiều lĩnh vực theo các hình thức như đầu tư sử dụng vốn hỗ trợ phát triển (ODA), 100% vốn nước ngoài (FDI), hay hợp tác công-tư (PPP). Tỉnh cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp đến từ Cộng hòa Séc, đầu tư và làm ăn có hiệu quả vào địa phương.

Trao đổi với phóng viên thường trú Đài TNVN (VOV) tại Cộng hòa Séc, ông Nguyễn Kim Khải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, cho biết Vĩnh Phúc mong muốn thu hút đầu tư của các doanh nghiệp Séc vào một số lĩnh vực mà Séc có thế mạnh và tỉnh đang có nhu cầu.

Chuyến công tác của đoàn Vĩnh Phúc đi thu hút đầu tư của tại tập trung vào một số lĩnh vực vực, trong đó có cơ khí chế tạo, công nghiệp điện tử, y tế, và giáo dục đào tạo, đặc biệt là đào tạo nghề.

“Vĩnh Phúc là nơi tập trung lắp ráp ô tô và xe máy nên ngành công nghiệp phụ trợ rất quan trọng. Vì vậy chúng tôi rất mong muốn kêu gọi các nhà đầu tư của Séc đầu tư vào ngành công nghiệp phụ trợ cho ngành lắp ráp ô tô, xe máy. Ngoài ra chúng tôi mong muốn xây dựng các bệnh viện vệ tinh để giảm tải cho thủ đô Hà Nội, và xây dựng một trung tâm đào tạo nghề cung cấp lao động cho Vĩnh Phúc và các tỉnh lân cận.”

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Đại sứ VN tại Cộng hòa Séc mong muốn Vĩnh Phúc sẽ đón nhiều nhà đầu tư Séc sang hoạt động trong tương lai.

Các doanh nghiệp của Séc tham dự hội thảo đã trao đổi với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và doanh nghiệp của tỉnh về một số vấn đề liên quan tới môi trường đầu tư ở Việt Nam, trong đó có chính sách ưu đãi, bảo hộ đầu tư khi có rủi ro, các lĩnh vực đầu tư, hay cơ quan đầu mối giải quyết khúc mắc của các nhà đầu tư. Một số doanh nghiệp muốn tìm hiểu đầu tư vào lĩnh vực sản xuất bia và thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm tại tỉnh.

Theo ông Borivoj Minar, Phó Chủ tịch Phòng công nghiệp Cộng hòa Séc, Việt Nam nói chung và Vĩnh Phúc nói riêng có nhiều tiềm năng để phát triển và các trao đổi thẳng thắn tại hội thảo cho thấy các doanh nghiệp Séc rất quan tâm tới thị trường này.

“Vĩnh Phúc rất gần với thủ đô Hà Nội. Điều đó có nghĩa là có một sự kết nối rất tốt, và chúng tôi có thể tìm thấy cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực như phát triển công nghệ chế biến thịt bò, chế biến khoáng sản, công nghệ sinh học, công nghệ nano, hay công nghệ cao cho ngành y tế và chế biến thực phẩm. Tôi tin là các doanh nghiệp Séc đều nhìn thấy tiềm năng hợp tác với các đối tác Việt Nam.”

Toàn cảnh hội thảo giới thiệu tiềm năng xúc tiến đầu tư vào Vĩnh Phúc tại Séc.

Kết thúc hội thảo, các doanh nghiệp của Séc và tỉnh Vĩnh Phúc đã gặp gỡ, tìm hiểu nhu cầu của các bên và bàn khả năng thiết lập các kênh đầu tư vào địa bàn tỉnh. Hội thảo do Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và Phòng Thương mại CH Séc tổ chức.  

Cộng hòa Séc là một trong những điểm dừng chân của đoàn trong chuyến đi bốn nước châu Âu quảng bá hình ảnh, xúc tiến đầu tư vào Vĩnh Phúc. Trước đó, đoàn đã có hoạt động tương tự tại Italia và Đức. Ngày 2/8, đoàn lên đường sang Anh, chặng dừng chân cuối cùng của chuyến đi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam tập huấn tại CH Séc
Đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam tập huấn tại CH Séc

VOV.VN - Mục tiêu của đợt tập huấn tại CH Séc là tăng cường thể lực, hoàn thiện kỹ năng chuyền bóng, dứt điểm và chuẩn bị đội hình cho giải AFF Cup.

Đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam tập huấn tại CH Séc

Đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam tập huấn tại CH Séc

VOV.VN - Mục tiêu của đợt tập huấn tại CH Séc là tăng cường thể lực, hoàn thiện kỹ năng chuyền bóng, dứt điểm và chuẩn bị đội hình cho giải AFF Cup.

Phản đối thông tin xuyên tạc trên báo Séc về tình hình Biển Đông
Phản đối thông tin xuyên tạc trên báo Séc về tình hình Biển Đông

VOV.VN - Bài báo xuyên tạc về tình hình Biển Đông đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía các hội, đoàn người Việt Nam tại Séc.

Phản đối thông tin xuyên tạc trên báo Séc về tình hình Biển Đông

Phản đối thông tin xuyên tạc trên báo Séc về tình hình Biển Đông

VOV.VN - Bài báo xuyên tạc về tình hình Biển Đông đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía các hội, đoàn người Việt Nam tại Séc.

Séc vinh danh bộ Đại từ điển Séc-Việt được biên soạn đầy công phu
Séc vinh danh bộ Đại từ điển Séc-Việt được biên soạn đầy công phu

VOV.VN - Bộ Đại từ điển Giáo khoa Séc-Việt vinh dự được trao giải nhì và hai đồng tác giả được nhận Bằng danh dự của Hội đồng dịch thuật của Séc.

Séc vinh danh bộ Đại từ điển Séc-Việt được biên soạn đầy công phu

Séc vinh danh bộ Đại từ điển Séc-Việt được biên soạn đầy công phu

VOV.VN - Bộ Đại từ điển Giáo khoa Séc-Việt vinh dự được trao giải nhì và hai đồng tác giả được nhận Bằng danh dự của Hội đồng dịch thuật của Séc.

Giáo sư CH Séc giới thiệu công trình đại từ điển giáo khoa Séc-Việt
Giáo sư CH Séc giới thiệu công trình đại từ điển giáo khoa Séc-Việt

VOV.VN - Giáo sư-Tiến sĩ ngôn ngữ Ivo Vasiliev, một người Séc khá am hiểu Việt Nam, đã cùng một kỹ sư Việt dày công biên soạn bộ đại từ điển giáo khoa này.

Giáo sư CH Séc giới thiệu công trình đại từ điển giáo khoa Séc-Việt

Giáo sư CH Séc giới thiệu công trình đại từ điển giáo khoa Séc-Việt

VOV.VN - Giáo sư-Tiến sĩ ngôn ngữ Ivo Vasiliev, một người Séc khá am hiểu Việt Nam, đã cùng một kỹ sư Việt dày công biên soạn bộ đại từ điển giáo khoa này.

Khuyến khích nâng cao vị thế của Cộng đồng người Việt Nam tại Séc
Khuyến khích nâng cao vị thế của Cộng đồng người Việt Nam tại Séc

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước đề nghị cộng đồng người Việt Nam tại Séc cần thích ứng nhanh với hoàn cảnh, tiếp tục hội nhập sâu rộng vào xã hội nước sở tại.

Khuyến khích nâng cao vị thế của Cộng đồng người Việt Nam tại Séc

Khuyến khích nâng cao vị thế của Cộng đồng người Việt Nam tại Séc

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước đề nghị cộng đồng người Việt Nam tại Séc cần thích ứng nhanh với hoàn cảnh, tiếp tục hội nhập sâu rộng vào xã hội nước sở tại.