Phó CTQH Phùng Quốc Hiển:Trà Vinh cần tìm phương án sống chung với mặn

VOV.VN -Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã tìm hiểu về tình hình đầu tư hạ tầng giao thông trên địa bàn. 

Sau khi đến khảo sát một số dự án do Trung ương đầu tư và tình hình ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn, chiều nay (5/9), ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng đoàn công tác có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh về tình hình phát triển kinh tế, xã hội từ nay đến năm 2017 và kế hoạch đầu tư công cho 05 năm tới.

Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm việc tại Trà Vinh.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá cao những thành quả tỉnh Trà Vinh đạt được trên lĩnh vực phát triển về kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, Trà Vinh cũng đang đứng trước thách thức về kinh tế. Cụ thể như nông nghiệp, thủy sản giảm mạnh, nguy cơ tỷ lệ hộ nghèo tăng trở lại là rất cao. Do vậy, ngay từ bây giờ tỉnh cần tìm phương án sống chung với mặn; có những mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển công nghiệp phải gắn với nông, ngư nghiệp.  

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã tìm hiểu về tình hình đầu tư hạ tầng giao thông trên địa bàn. Theo báo cáo của UBND tỉnh Trà Vinh, hiện các tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh như: Quốc lộ 53, 54 và 60 có trên 160 km đang xuống cấp nghiêm trọng và không bảo đảm an toàn giao thông. Riêng dự án cầu Đại Ngãi trên QL60 nối Trà Vinh với Sóc Trăng dù đã khởi động từ cuối năm 2015 nhưng đến nay vẫn chưa khởi công. Trong khi một số dự án trọng điểm như Trung tâm Điện lực Duyên Hải; Luồng tàu lớn cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu cơ bản đã hoàn thành và đưa vào hoạt động.

Bên cạnh những dự án được đầu tư lớn, mở ra hướng phát triển cho Trà Vinh thì hiện nay, các công trình Luồng tàu lớn cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu chia cắt giao thông cho 4 xã làm người dân lưu thông gặp nhiều khó khăn; nhiều  nơi sạt lở xuất hiện; Nhà máy nhiệt điện  Duyên Hải vẫn chưa khắc phục triệt để khói bụi.. Các vấn đề này đã được đại diện các Bộ, Ngành liên cùng chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tiếp thu và đưa ra các phương án giải quyết, khắc phục.

Kết thúc buổi làm việc, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị các bộ ngành Trung ương cần ưu tiên cho QL60 và cầu Đại Ngãi bằng nguồn vốn ODA thay cho vốn BOT, đồng thời đánh giá lại toàn bộ dự án luồng tàu, nhất là về sạt lở, tình hình nhiễm mặn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch Quốc Hội thăm một số gia đình chính sách
Phó Chủ tịch Quốc Hội thăm một số gia đình chính sách

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đến thăm ông Nguyễn Hiền, 100 tuổi, cán bộ lão thành cách mạng hiện nghỉ hưu…

Phó Chủ tịch Quốc Hội thăm một số gia đình chính sách

Phó Chủ tịch Quốc Hội thăm một số gia đình chính sách

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đến thăm ông Nguyễn Hiền, 100 tuổi, cán bộ lão thành cách mạng hiện nghỉ hưu…

Hôm nay, Quốc hội xem xét bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội
Hôm nay, Quốc hội xem xét bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội

VOV.VN -Hôm nay, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường xem xét dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội

Hôm nay, Quốc hội xem xét bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội

Hôm nay, Quốc hội xem xét bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội

VOV.VN -Hôm nay, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường xem xét dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp đoàn cán bộ hưu trí tỉnh Trà Vinh
Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp đoàn cán bộ hưu trí tỉnh Trà Vinh

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển mong muốn các cán bộ lão thành cách mạng tỉnh Trà Vinh tiếp tục có những đóng góp quan trọng với Đảng, Nhà nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp đoàn cán bộ hưu trí tỉnh Trà Vinh

Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp đoàn cán bộ hưu trí tỉnh Trà Vinh

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển mong muốn các cán bộ lão thành cách mạng tỉnh Trà Vinh tiếp tục có những đóng góp quan trọng với Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Lào tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ
Chủ tịch Quốc hội Lào tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

VOV.VN -Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội  nước ta đã đến chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Lào.

Chủ tịch Quốc hội Lào tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

Chủ tịch Quốc hội Lào tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

VOV.VN -Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội  nước ta đã đến chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Lào.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn Nghị sỹ Mỹ
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn Nghị sỹ Mỹ

VOV.VN -Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã thông tin tới Đoàn về tình hình kinh tế - xã hội và hoạt động của Quốc hội Việt Nam hiện nay. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn Nghị sỹ Mỹ

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn Nghị sỹ Mỹ

VOV.VN -Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã thông tin tới Đoàn về tình hình kinh tế - xã hội và hoạt động của Quốc hội Việt Nam hiện nay. 

Phó Chủ tịch Quốc hội: Vụ Formosa là vấn đề tiềm ẩn rất lâu dài
Phó Chủ tịch Quốc hội: Vụ Formosa là vấn đề tiềm ẩn rất lâu dài

VOV.VN - Ông Đỗ Bá Tỵ: "Riêng tôi thấy vụ Formosa đây là vấn đề tiềm ẩn rất lâu dài, nếu không có dự kiến, lường trước thì tình hình diễn biến sẽ rất phức tạp".

Phó Chủ tịch Quốc hội: Vụ Formosa là vấn đề tiềm ẩn rất lâu dài

Phó Chủ tịch Quốc hội: Vụ Formosa là vấn đề tiềm ẩn rất lâu dài

VOV.VN - Ông Đỗ Bá Tỵ: "Riêng tôi thấy vụ Formosa đây là vấn đề tiềm ẩn rất lâu dài, nếu không có dự kiến, lường trước thì tình hình diễn biến sẽ rất phức tạp".