Mỹ tuyên bố tiêu diệt thủ lĩnh số 2 của IS

VOV.VN -Mỹ khẳng định tiêu diệt thủ lĩnh số 2 của IS, trong khi trước đó Nga cũng từng tuyên bố Moscow tiêu diệt thành công Adnani.
 

Gần nửa tháng sau khi xuất hiện thông tin Abu Muhammad al-Adnani - thủ lĩnh số 2 của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bị tiêu diệt trong một trận không kích, ngày 13/9, Mỹ mới chính thức lên tiếng khẳng định đã thực hiện vụ không kích quyết định.

Theo thư ký báo chí của Lầu Năm Góc Peter Cook, Adnani chính là người tuyển mộ và cổ vũ các hoạt động của IS tại nước ngoài.

Thủ lĩnh IS Abu Muhammad al-Adnani

Tên này đã bị chết trong một cuộc không kích của Mỹ ngày 30/8 gần al Bab, phía Tây Bắc Syria.

Máy bay không người lái của Mỹ đã bắn một tên lửa vào chiếc xe hơi, trên đó có chở Adnani.

Đây là một trong chuỗi không kích của Mỹ tiêu diệt thành công hàng loạt thủ lĩnh của nhóm IS, trong đó có những kẻ chịu trách nhiệm tài chính và kế hoạch quân sự, khiến tổ chức này ngày càng thất thế.

Ông Cook còn khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào thủ lĩnh cấp cao của nhóm IS và nỗ lực ngăn chặn âm mưu tấn công khủng bố nước ngoài của tổ chức này.

Adnani đặc biệt nổi tiếng là người kêu gọi những ai ủng hộ nhóm IS sử dụng bất cứ phương tiện nào để tấn công công dân các nước tham gia liên minh chống IS.

Lời kêu gọi này có thể đã dẫn đến các vụ khủng bố tại Paris, Brussels và sân bay Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ)… hay nhằm vào một máy bay Nga trên bán đảo Sinai của Ai Cập.

Trước đó, Nga từng khẳng định tiêu diệt thành công Adnani. Tuy nhiên, một quan chức quốc phòng của Mỹ sau đó đáp trả rằng lời tuyên bố này của Nga là không chính xác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau vụ tấn công 11/9: Virus khủng bố đang biến chủng để thích ứng
Sau vụ tấn công 11/9: Virus khủng bố đang biến chủng để thích ứng

VOV.VN - 15 năm sau loạt tấn công khủng bố kinh hoàng ngày 11/9, vòng luẩn quần sản sinh ra chủ nghĩa khủng bố quốc tế vẫn chưa bị chặt đứt.

Sau vụ tấn công 11/9: Virus khủng bố đang biến chủng để thích ứng

Sau vụ tấn công 11/9: Virus khủng bố đang biến chủng để thích ứng

VOV.VN - 15 năm sau loạt tấn công khủng bố kinh hoàng ngày 11/9, vòng luẩn quần sản sinh ra chủ nghĩa khủng bố quốc tế vẫn chưa bị chặt đứt.

Australia kêu gọi người dân tham gia cuộc chiến chống khủng bố
Australia kêu gọi người dân tham gia cuộc chiến chống khủng bố

VOV.VN - Bộ trưởng Tư pháp Keenan cho rằng, Australia đang đứng trước thách thức lớn về an ninh nên rất cần sự hỗ trợ của người dân.

Australia kêu gọi người dân tham gia cuộc chiến chống khủng bố

Australia kêu gọi người dân tham gia cuộc chiến chống khủng bố

VOV.VN - Bộ trưởng Tư pháp Keenan cho rằng, Australia đang đứng trước thách thức lớn về an ninh nên rất cần sự hỗ trợ của người dân.

Pháp kết án 3 nữ nghi phạm tội danh khủng bố
Pháp kết án 3 nữ nghi phạm tội danh khủng bố

VOV.VN - Những đối tượng bị kết án trong độ tuổi từ 19 đến 39 tuổi bị cáo buộc kích động lời kêu gọi của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tấn công nước Pháp.

Pháp kết án 3 nữ nghi phạm tội danh khủng bố

Pháp kết án 3 nữ nghi phạm tội danh khủng bố

VOV.VN - Những đối tượng bị kết án trong độ tuổi từ 19 đến 39 tuổi bị cáo buộc kích động lời kêu gọi của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tấn công nước Pháp.

15 năm sự kiện 11/9: Nước Mỹ vẫn đối mặt với bóng ma khủng bố
15 năm sự kiện 11/9: Nước Mỹ vẫn đối mặt với bóng ma khủng bố

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Obama thừa nhận đất nước ông vẫn đối diện với bóng ma khủng bố dù đạt được nhiều tiến bộ trong cuộc chiến chống khủng bố.

15 năm sự kiện 11/9: Nước Mỹ vẫn đối mặt với bóng ma khủng bố

15 năm sự kiện 11/9: Nước Mỹ vẫn đối mặt với bóng ma khủng bố

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Obama thừa nhận đất nước ông vẫn đối diện với bóng ma khủng bố dù đạt được nhiều tiến bộ trong cuộc chiến chống khủng bố.