Nga ngăn chặn các vụ tấn công mạng của cơ quan tình báo nước ngoài

VOV.VN - Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 2/12 cho biết, FSB đang tiến hành ngăn chặn một âm mưu tấn công mạng nhằm vào hệ thống ngân hàng nước này.

Thông báo của Tổng cục An ninh Liên bang Nga cho biết các máy chủ tham gia kế hoạch tấn công này đặt tại Hà Lan và được đăng ký dưới tên một công ty của Ukraine. Theo cơ quan này, vụ tấn công có mục đích làm hệ thống tài chính của Nga bất ổn. 

Tháng trước, các tin tặc (hacker) đã tấn công mạng quy mô nhằm vào 5 ngân hàng lớn nhất của Nga, kiểm soát 24.000 máy quay an ninh ở 30 nước khác nhau trên thế giới, bao gồm cả Mỹ. Sau đó, các tin tặc đã tạo ra tới 660.000 yêu cầu gửi tới hệ thống mạng máy tính của những ngân hàng này mỗi giây gây quá tải và sập mạng.

Một trong số các ngân hàng bị tấn công là Sberbank ngân hàng quốc doanh cho vay vốn lớn nhất Nga. Ngân hàng này đã hứng chịu 68 vụ tấn công như vậy trong năm nay và vụ tháng 11 vừa qua là vụ lớn nhất tính tới thời điểm đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cáo buộc Nga tấn công mạng trước thềm bầu cử Tổng thống
Mỹ cáo buộc Nga tấn công mạng trước thềm bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Mỹ lần đầu tiên chính thức cáo buộc Nga thực hiện chiến dịch tấn công mạng trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ.

Mỹ cáo buộc Nga tấn công mạng trước thềm bầu cử Tổng thống

Mỹ cáo buộc Nga tấn công mạng trước thềm bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Mỹ lần đầu tiên chính thức cáo buộc Nga thực hiện chiến dịch tấn công mạng trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ.

Séc bắt giữ tin tặc Nga tình nghi tấn công mạng của Mỹ
Séc bắt giữ tin tặc Nga tình nghi tấn công mạng của Mỹ

VOV.VN - Nghi can đã bị bắt giữ tại một khách sạn ở thủ đô Praha của Cộng hòa Séc vào tối 18/10.

Séc bắt giữ tin tặc Nga tình nghi tấn công mạng của Mỹ

Séc bắt giữ tin tặc Nga tình nghi tấn công mạng của Mỹ

VOV.VN - Nghi can đã bị bắt giữ tại một khách sạn ở thủ đô Praha của Cộng hòa Séc vào tối 18/10.

Mỹ tố Nga tấn công mạng nhằm vào bầu cử Mỹ
Mỹ tố Nga tấn công mạng nhằm vào bầu cử Mỹ

Các quan chức Mỹ ngày 7/10 chính thức cáo buộc Nga tấn công mạng vào các tổ chức chính trị của nước này nhằm "can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ".

Mỹ tố Nga tấn công mạng nhằm vào bầu cử Mỹ

Mỹ tố Nga tấn công mạng nhằm vào bầu cử Mỹ

Các quan chức Mỹ ngày 7/10 chính thức cáo buộc Nga tấn công mạng vào các tổ chức chính trị của nước này nhằm "can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ".

Chính phủ Mỹ yêu cầu CIA chuẩn bị tấn công mạng trả đũa Nga
Chính phủ Mỹ yêu cầu CIA chuẩn bị tấn công mạng trả đũa Nga

Chính phủ Mỹ đang lên kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công mạng chưa từng có vào Nga nhằm trả đũa vì cáo buộc cho rằng Moscow can thiệp bầu cử nước này.

Chính phủ Mỹ yêu cầu CIA chuẩn bị tấn công mạng trả đũa Nga

Chính phủ Mỹ yêu cầu CIA chuẩn bị tấn công mạng trả đũa Nga

Chính phủ Mỹ đang lên kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công mạng chưa từng có vào Nga nhằm trả đũa vì cáo buộc cho rằng Moscow can thiệp bầu cử nước này.