Trung Quốc và Philippines nhất trí hợp tác trong 30 dự án chung

VOV.VN - Philippines và Trung Quốc vừa nhất trí hợp tác trong 30 dự án lớn trị giá 3,7 tỷ USD, tập trung vào việc xóa đói giảm nghèo.

Thông báo này được đưa ra sau cuộc gặp của đại diện hai nước tại thủ đô Bắc Kinh vào hôm 23/1.

Quốc kỳ Trung Quốc và Philippines. Ảnh: Rappler.

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành đã công bố các thỏa thuận trên song không nêu rõ thông tin chi tiết.

Về phần mình, Bộ trưởng Tài chính Philippines Carlos Dominguez nhấn mạnh, hai bên đã có cuộc gặp rất hữu ích, thảo luận về những dự án lớn tại các vùng nông thôn cũng như một số dự án nhỏ hơn. 

Chuyến thăm Trung Quốc của phái đoàn đại diện Philippines, gồm các trợ lý của Tổng thống Philippines về vấn đề, thương mại, tài chính, ngân sách, giao thông, công trình công cộng, diễn ra 3 tháng sau chuyến thăm của Tổng thống Duterte nhằm mở đường cho sự hợp tác mới về thương mại.

Phát biểu trong cuộc họp báo cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cho biết, mối quan hệ giữa hai nước được củng cố sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Philippines vào tháng 10/2016.

Trước đó Trung Quốc cam kết đầu tư 15 tỷ USD vào Philippines./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nhật thăm Philippines, cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc
Thủ tướng Nhật thăm Philippines, cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Duterte gần đây có dấu hiệu muốn tách khỏi các đồng minh lâu năm nhưng ỗng vẫn nhấn mạnh duy trì quan hệ thân mật với Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật thăm Philippines, cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc

Thủ tướng Nhật thăm Philippines, cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Duterte gần đây có dấu hiệu muốn tách khỏi các đồng minh lâu năm nhưng ỗng vẫn nhấn mạnh duy trì quan hệ thân mật với Nhật Bản.

Lý lẽ của Philippines xoáy mạnh vào “đường lưỡi bò” của Trung Quốc
Lý lẽ của Philippines xoáy mạnh vào “đường lưỡi bò” của Trung Quốc

VOV.VN - Phía Philippines bám chặt vào luật quốc tế (nhất là UNCLOS) và tấn công trực diện vào luận thuyết “lưỡi bò” phi lý của Trung Quốc.

Lý lẽ của Philippines xoáy mạnh vào “đường lưỡi bò” của Trung Quốc

Lý lẽ của Philippines xoáy mạnh vào “đường lưỡi bò” của Trung Quốc

VOV.VN - Phía Philippines bám chặt vào luật quốc tế (nhất là UNCLOS) và tấn công trực diện vào luận thuyết “lưỡi bò” phi lý của Trung Quốc.

Philippines: Diệt ma túy càng tàn khốc, ông Duterte càng “ghi điểm”
Philippines: Diệt ma túy càng tàn khốc, ông Duterte càng “ghi điểm”

VOV.VN - Trong cuộc chiến tàn khốc chống tội phạm ma túy, Tổng thống Philippines Duterte tuyên bố sẵn sàng bảo vệ “anh em cảnh sát” thi hành công vụ.

Philippines: Diệt ma túy càng tàn khốc, ông Duterte càng “ghi điểm”

Philippines: Diệt ma túy càng tàn khốc, ông Duterte càng “ghi điểm”

VOV.VN - Trong cuộc chiến tàn khốc chống tội phạm ma túy, Tổng thống Philippines Duterte tuyên bố sẵn sàng bảo vệ “anh em cảnh sát” thi hành công vụ.

Phiến quân Philippines miền Nam thả tự do cho 2 con tin
Phiến quân Philippines miền Nam thả tự do cho 2 con tin

VOV.VN - Nhóm phiến quân đã thả tự do cho 1 thuyền trưởng người Hàn Quốc và 1 thủy thủ trên con thuyền bị bắt giữ tháng 10/2016.

Phiến quân Philippines miền Nam thả tự do cho 2 con tin

Phiến quân Philippines miền Nam thả tự do cho 2 con tin

VOV.VN - Nhóm phiến quân đã thả tự do cho 1 thuyền trưởng người Hàn Quốc và 1 thủy thủ trên con thuyền bị bắt giữ tháng 10/2016.

Philippines có thể sử dụng Thiết quân luật đối với vấn nạn ma túy
Philippines có thể sử dụng Thiết quân luật đối với vấn nạn ma túy

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cuối tuần qua cho biết ông có thể áp đặt thiết quân luật trên cả nước nếu vấn nạn ma túy trở nên nguy hiểm. 

Philippines có thể sử dụng Thiết quân luật đối với vấn nạn ma túy

Philippines có thể sử dụng Thiết quân luật đối với vấn nạn ma túy

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cuối tuần qua cho biết ông có thể áp đặt thiết quân luật trên cả nước nếu vấn nạn ma túy trở nên nguy hiểm.