Bất cứ tình huống nào, Cảnh sát cơ động phải giữ vững an ninh quốc gia

VOV.VN - Chủ tịch nước yêu cầu, trong bất cứ tình huống nào, lực lượng Cảnh sát cơ động cũng phải giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Chiều nay (9/3), tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 (12/3/1997 - 12/3/2017) và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất. Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới dự.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1.
20 năm qua, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 đã phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các địa phương, các đơn vị Quân đội bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước. Đồng thời, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phương án tác chiến phòng, chống bạo loạn vũ trang, khủng bố, bắt cóc con tin..., tích cực tấn công triệt phá nhiều băng, nhóm tội phạm có sử dụng vũ khí, truy bắt nhiều đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân.

Cùng với đó, Tiểu đoàn đã chủ động tham gia giải quyết có hiệu quả các “điểm nóng” về an ninh, trật tự, các vụ gây rối, biểu tình trái pháp luật... Tiểu đoàn cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đóng quân xây dựng và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Những chiến công, thành tích xuất sắc của Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, các cấp, các ngành và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao và tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý.

20 năm qua, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 đã đạt được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu, những chiến công, đóng góp có hiệu quả của Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 trong 20 năm qua.

Chủ tịch nước nêu rõ, thời gian tới, tình hình an ninh, chính trị thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường. Cùng với đó, tình hình tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng vũ khí “nóng”, tội phạm khủng bố, bắt cóc con tin, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy.... và tệ nạn xã hội vẫn đang là mối quan tâm của toàn xã hội.

Trong bối cảnh đó, yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân, trong đó có  lực lượng Cảnh sát cơ động, trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm cần chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp về các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn bạo loạn, tội phạm khủng bố, bắt cóc con tin, qua đó góp phần làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Đồng thời, Cảnh sát cơ động cần chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện về kỹ, chiến thuật tác chiến, xử lý tình huống và nâng cao thể lực cán bộ, chiến sĩ.

“Thường xuyên tổ chức luyện tập, diễn tập các phương án tác chiến phòng, chống bạo loạn, khủng bố, giải cứu con tin trong các điều kiện, địa bàn, tình huống khác nhau. Tổ chức hành quân dã ngoại đến các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, các địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, kết hợp làm tốt công tác điều tra cơ bản, bảo đảm chủ động trong mọi tình huống. Làm tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo, tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, phát triển kinh tế - xã hội và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ đạo.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng Huân chương chiến công hạng Nhất cho Tiều đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 1.
Chủ tịch nước cũng đề nghị Tiểu đoàn cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm. Đồng thời, xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn.

Tiểu đoàn cần tiếp tục chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Trong đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, nâng cao ý chí chiến đấu, năng lực công tác, giữ gìn, bảo vệ uy tín, sức mạnh và hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu Tiểu đoàn quan tâm làm tốt công tác bảo đảm thao trường, phương tiện, trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ, các thiết bị chuyên dùng phục vụ chiến đấu. Tăng cường công tác đối ngoại, mở rộng hợp tác quốc tế với Cảnh sát đặc nhiệm các nước, nhất là các nước có nhiều kinh nghiệm về phòng, chống tội phạm khủng bố, bắt cóc con tin, trong công tác huấn luyện, đào tạo, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, góp phần nâng cao trình độ tác chiến, tranh thủ sự giúp đỡ về trang thiết bị, phương tiện hiện đại phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm trong tình hình mới.

Chủ tịch nước tin tưởng, phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân và kinh nghiệm đã tích lũy được qua 20 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì bình yên cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an../.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh các chiến sĩ cảnh sát cơ động Hà Nội - khắc tinh của tội phạm
Hình ảnh các chiến sĩ cảnh sát cơ động Hà Nội - khắc tinh của tội phạm

VOV.VN - Những chiến sỹ Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội thực sự là lực lượng tinh nhuệ, khắc tinh của tội phạm...

Hình ảnh các chiến sĩ cảnh sát cơ động Hà Nội - khắc tinh của tội phạm

Hình ảnh các chiến sĩ cảnh sát cơ động Hà Nội - khắc tinh của tội phạm

VOV.VN - Những chiến sỹ Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội thực sự là lực lượng tinh nhuệ, khắc tinh của tội phạm...

Thủ tướng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của cảnh sát cơ động
Thủ tướng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của cảnh sát cơ động

VOV.VN - Thủ tướng gửi tới cán bộ, chiến sỹ lực lượng cảnh sát cơ động lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng nhân dịp năm mới. 

Thủ tướng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của cảnh sát cơ động

Thủ tướng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của cảnh sát cơ động

VOV.VN - Thủ tướng gửi tới cán bộ, chiến sỹ lực lượng cảnh sát cơ động lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng nhân dịp năm mới. 

Cận cảnh dàn xe đặc chủng chống đạn của Cảnh sát cơ động Hà Nội
Cận cảnh dàn xe đặc chủng chống đạn của Cảnh sát cơ động Hà Nội

VOV.VN -Lực lượng CSCĐ CATP Hà Nội với những trang thiết bị hiện đại luôn sẵn sàng chiến đấu trước mọi nhiệm vụ...

Cận cảnh dàn xe đặc chủng chống đạn của Cảnh sát cơ động Hà Nội

Cận cảnh dàn xe đặc chủng chống đạn của Cảnh sát cơ động Hà Nội

VOV.VN -Lực lượng CSCĐ CATP Hà Nội với những trang thiết bị hiện đại luôn sẵn sàng chiến đấu trước mọi nhiệm vụ...

Cảnh sát cơ động Hà Nội trình diễn võ thuật và bắn súng điêu luyện
Cảnh sát cơ động Hà Nội trình diễn võ thuật và bắn súng điêu luyện

VOV.VN - Những chiến sỹ Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội thường xuyên rèn luyện, giỏi võ, bắn súng giỏi, thực sự là lực lượng tinh nhuệ. 

Cảnh sát cơ động Hà Nội trình diễn võ thuật và bắn súng điêu luyện

Cảnh sát cơ động Hà Nội trình diễn võ thuật và bắn súng điêu luyện

VOV.VN - Những chiến sỹ Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội thường xuyên rèn luyện, giỏi võ, bắn súng giỏi, thực sự là lực lượng tinh nhuệ. 

Cảnh sát cơ động có Tư lệnh mới
Cảnh sát cơ động có Tư lệnh mới

VOV.VN -Thiếu tướng Phạm Quốc Cương, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động giữ chức vụ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an.

Cảnh sát cơ động có Tư lệnh mới

Cảnh sát cơ động có Tư lệnh mới

VOV.VN -Thiếu tướng Phạm Quốc Cương, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động giữ chức vụ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an.

Cận cảnh: Hàng trăm cảnh sát cơ động diễn tập diễu binh, diễu hành
Cận cảnh: Hàng trăm cảnh sát cơ động diễn tập diễu binh, diễu hành

VOV.VN - Các chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động gấp rút diễn tập diễu binh kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm (CSĐN) số 1.

Cận cảnh: Hàng trăm cảnh sát cơ động diễn tập diễu binh, diễu hành

Cận cảnh: Hàng trăm cảnh sát cơ động diễn tập diễu binh, diễu hành

VOV.VN - Các chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động gấp rút diễn tập diễu binh kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm (CSĐN) số 1.