Hoàng thái tử Thái Lan trấn an người dân

VOV.VN -Hoàng Thái tử đã nói rằng, chỉ sau khi các nghi thức lễ tang hoàn tất thì mới có thể bàn tới việc nối ngôi.

Trong một thông báo trên truyền hình với quốc dân, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha cho biết, Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn đã kêu gọi người dân nước này “không nên lo lắng” với quyết định hoãn lên ngôi của ông sau khi vua cha băng hà.

Việc Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn không lên ngôi ngay sau khi Nhà vua Bhumibol Adulyadej qua đời dẫn tới việc Chủ tịch Hội đồng Cơ mật, Tướng Prem Tinsulanonda, 96 tuổi nắm quyền nhiếp chính theo Hiến pháp. Điều này đã làm dấy lên các đồn đoán và tâm lý bất an ở Thái Lan. Lý do người dân lo lắng bởi đất nước đã có lịch sử bùng phát các cuộc khủng hoảng chính trị.

Thái tử Vajiralongkorn. Ảnh: Asian Correspondent.

Theo Thủ tướng Prayut, ông và Nhiếp chính vương Prem đã có cuộc yết kiến Hoàng thái tử vào chiều 15/10. Tại buổi yết kiến, Hoàng Thái tử đã nói rằng nhiệm vụ của chính quyền hiện nay là xua tan các lo lắng của người dân và vào thời điểm này “tất cả mọi người phải chờ đợi” và “chỉ sau khi các nghi thức lễ tang hoàn tất thì mới có thể bàn tới việc nối ngôi”.

Trước đó, ngay sau khi Nhà Vua Bhumibol băng hà, Hoàng thái tử Maha Vajiralongkorn đã được chỉ định là người kế vị theo nguyện vọng của Nhà Vua. Tuy nhiên, Hoàng thái tử đã tạm thời không đăng cơ mà dành thời gian cùng người dân Thái Lan để tang cho vua cha và sẽ lên ngôi trong một khoảng thời gian thích hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Thái Lan xếp hàng dài cả cây số để viếng Vua
Người dân Thái Lan xếp hàng dài cả cây số để viếng Vua

VOV.VN - Bắt đầu từ chiều 15/10, Phủ Nội vụ Hoàng gia Thái Lan thông báo mở cửa Hoàng cung để người dân vào viếng nhà vua Bhumibol Adulyadej.

Người dân Thái Lan xếp hàng dài cả cây số để viếng Vua

Người dân Thái Lan xếp hàng dài cả cây số để viếng Vua

VOV.VN - Bắt đầu từ chiều 15/10, Phủ Nội vụ Hoàng gia Thái Lan thông báo mở cửa Hoàng cung để người dân vào viếng nhà vua Bhumibol Adulyadej.

Chân dung Thái tử kế vị ngai vàng của vua Thái Lan Adulyadej
Chân dung Thái tử kế vị ngai vàng của vua Thái Lan Adulyadej

VOV.VN - Hoàng thái tử Maha Vajiralongkorn cho biết ông cần thời gian chịu tang cha trước khi đăng quang thành vị vua mới của Thái Lan.

Chân dung Thái tử kế vị ngai vàng của vua Thái Lan Adulyadej

Chân dung Thái tử kế vị ngai vàng của vua Thái Lan Adulyadej

VOV.VN - Hoàng thái tử Maha Vajiralongkorn cho biết ông cần thời gian chịu tang cha trước khi đăng quang thành vị vua mới của Thái Lan.

Lễ tang Nhà Vua Thái Lan sẽ được tổ chức như thế nào?
Lễ tang Nhà Vua Thái Lan sẽ được tổ chức như thế nào?

VOV.VN - Lễ tang của Nhà Vua Thái Lan được thực hiện theo nghi lễ trang trọng nhất với nhiều thủ tục phức tạp.

Lễ tang Nhà Vua Thái Lan sẽ được tổ chức như thế nào?

Lễ tang Nhà Vua Thái Lan sẽ được tổ chức như thế nào?

VOV.VN - Lễ tang của Nhà Vua Thái Lan được thực hiện theo nghi lễ trang trọng nhất với nhiều thủ tục phức tạp.

Thái Lan kêu gọi báo chí quốc tế tôn trọng sự uy nghiêm của Hoàng gia
Thái Lan kêu gọi báo chí quốc tế tôn trọng sự uy nghiêm của Hoàng gia

VOV.VN -Hoàng gia được Hiến pháp Thái Lan bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt và bất kỳ ai xúc phạm đến Hoàng gia đều bị xử rất nặng.

Thái Lan kêu gọi báo chí quốc tế tôn trọng sự uy nghiêm của Hoàng gia

Thái Lan kêu gọi báo chí quốc tế tôn trọng sự uy nghiêm của Hoàng gia

VOV.VN -Hoàng gia được Hiến pháp Thái Lan bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt và bất kỳ ai xúc phạm đến Hoàng gia đều bị xử rất nặng.

Ảnh: Màu đen phủ kín Thái Lan để tưởng nhớ Nhà Vua Bhumibol Adulyadej
Ảnh: Màu đen phủ kín Thái Lan để tưởng nhớ Nhà Vua Bhumibol Adulyadej

VOV.VN - Người dân Thái Lan nghiêm túc tuân thủ yêu cầu của Chính phủ mặc đồ đen trong thời gian quốc tang Nhà Vua Bhumibol Adulyadej.

Ảnh: Màu đen phủ kín Thái Lan để tưởng nhớ Nhà Vua Bhumibol Adulyadej

Ảnh: Màu đen phủ kín Thái Lan để tưởng nhớ Nhà Vua Bhumibol Adulyadej

VOV.VN - Người dân Thái Lan nghiêm túc tuân thủ yêu cầu của Chính phủ mặc đồ đen trong thời gian quốc tang Nhà Vua Bhumibol Adulyadej.