Iraq không muốn lính nước ngoài trực tiếp tham gia giải phóng Mosul

VOV.VN - Tuyên bố của quân đội Iraq được đưa ra sau khi có thông tin về việc Mỹ đang tìm cách triển khai thêm 500 binh sỹ tới Iraq để giải phóng Mosul.

Quân đội Iraq hôm qua (25/6) lên tiếng bác bỏ khả năng tham gia của binh sỹ nước ngoài trong chiến dịch sắp tới nhằm giải phóng thành phố Mosul ở miền bắc nước này, từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Iraq đang đẩy nhanh các hoạt động chuẩn bị cho chiến dịch giành lại quyền kiểm soát thành phố Mosul. (Ảnh: AP)

Người phát ngôn của quân đội Iraq, ông Yehia Rasoul cho biết, các lực lượng tham gia chiến dịch này gồm có quân đội, lực lượng chống khủng bố, cảnh sát và đơn vị dân quân PMU của Iraq. Liên quân quốc tế chống khủng bố chỉ có nhiệm vụ trao đổi thông tin tình báo, huấn luyện và đào tạo quân đội Iraq, tiến hành không kích IS.

Quân đội Iraq đưa ra tuyên bố này sau khi truyền thông đăng tải thông tin về việc Mỹ đang tìm cách triển khai thêm 500 binh sỹ tới Iraq trước chiến dịch giải phóng thành phố Mosul.

Trong nhiều tháng qua, Iraq đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho hoạt động tái chiếm thành phố Mosul – thành phố lớn thứ hai bị IS chiếm đóng vào mùa hè năm 2014.

Trước đó, quân đội nước này đã giành lại nhiều khu vực bị IS kiểm soát, trong đó có thành phố Fallujah cách thủ đô Baghdad 50km về phía tây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ hỗ trợ Iraq 181 triệu USD để giành lại Mosul
Mỹ hỗ trợ Iraq 181 triệu USD để giành lại Mosul

VOV.VN -181 triệu USD nêu trên sẽ được dùng để cung cấp lương thực và hàng cứu trợ khẩn cấp cho người dân nơi đây khi Iraq phát động chiến dịch giành lại Mosul

Mỹ hỗ trợ Iraq 181 triệu USD để giành lại Mosul

Mỹ hỗ trợ Iraq 181 triệu USD để giành lại Mosul

VOV.VN -181 triệu USD nêu trên sẽ được dùng để cung cấp lương thực và hàng cứu trợ khẩn cấp cho người dân nơi đây khi Iraq phát động chiến dịch giành lại Mosul

Iraq chuẩn bị cuộc chiến tổng lực nhằm giành lại Mosul từ tay IS
Iraq chuẩn bị cuộc chiến tổng lực nhằm giành lại Mosul từ tay IS

VOV.VN - Chính phủ Iraq đang lên kế hoạch tấn công tổng lực vào cuối năm nhằm giành lại Mosul, thành phố chiến lược bị rơi vào tay IS cách đây 2 năm.

Iraq chuẩn bị cuộc chiến tổng lực nhằm giành lại Mosul từ tay IS

Iraq chuẩn bị cuộc chiến tổng lực nhằm giành lại Mosul từ tay IS

VOV.VN - Chính phủ Iraq đang lên kế hoạch tấn công tổng lực vào cuối năm nhằm giành lại Mosul, thành phố chiến lược bị rơi vào tay IS cách đây 2 năm.

Mỹ xác định chất hóa học IS sử dụng trong vụ tấn công tại Iraq
Mỹ xác định chất hóa học IS sử dụng trong vụ tấn công tại Iraq

VOV.VN - Một số nguồn tin cho rằng, chất hóa học IS sử dụng trong vụ tấn công hôm 20/9 chính là khí mù tạt có độ tinh khiết thấp.

Mỹ xác định chất hóa học IS sử dụng trong vụ tấn công tại Iraq

Mỹ xác định chất hóa học IS sử dụng trong vụ tấn công tại Iraq

VOV.VN - Một số nguồn tin cho rằng, chất hóa học IS sử dụng trong vụ tấn công hôm 20/9 chính là khí mù tạt có độ tinh khiết thấp.

IS đã có lực lượng Hải quân ở Iraq?
IS đã có lực lượng Hải quân ở Iraq?

VOV.VN - IS đang gia tăng các hoạt động bằng đường thủy để “gia cố” sự chắc chắn cho Mosul trước khi Iraq và liên quân tiến đánh thành phố này.

IS đã có lực lượng Hải quân ở Iraq?

IS đã có lực lượng Hải quân ở Iraq?

VOV.VN - IS đang gia tăng các hoạt động bằng đường thủy để “gia cố” sự chắc chắn cho Mosul trước khi Iraq và liên quân tiến đánh thành phố này.

Iraq: Tấn công khủng bố nhằm vào Tikrit, 12 người thiệt mạng
Iraq: Tấn công khủng bố nhằm vào Tikrit, 12 người thiệt mạng

VOV.VN - Một tay súng bị cảnh sát bắn chết trong khi hai tên khác bỏ mạng sau khi cho nổ tung chiếc xe tải chở chất nổ trong vụ tấn công.

Iraq: Tấn công khủng bố nhằm vào Tikrit, 12 người thiệt mạng

Iraq: Tấn công khủng bố nhằm vào Tikrit, 12 người thiệt mạng

VOV.VN - Một tay súng bị cảnh sát bắn chết trong khi hai tên khác bỏ mạng sau khi cho nổ tung chiếc xe tải chở chất nổ trong vụ tấn công.