Ông Trump bị chỉ trích khi bảo vệ việc kinh doanh của con gái

VOV.VN - Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump bảo vệ công việc kinh doanh của con gái Ivanka Trump rất dễ bị hiểu là lạm dụng quyền lực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích doanh nghiệp bán lẻ Nordstrom vì ngừng cung cấp thương hiệu thời trang của con gái ông, Ivanka Trump. Động thái này của Tổng thống Trump làm dấy lên những lo ngại cho rằng, ông đang sử dụng vị thế Tổng thống tác động đến việc kinh doanh của gia đình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và con gái Ivanka Trump. (Ảnh: AP)

Theo Reuters, trong một bình luận trên Twitter cá nhân ngày 8/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: “Nordstrom đối xử bất công với con gái tôi, Ivanka. Ivanka là một người tuyệt vời, luôn hối thúc tôi làm những điều đúng đắn”.

Nordstrom ngừng cung cấp các sản phẩm thời trang mang thương hiệu của Ivanka Trump với lý do gần đây, doanh số bán hàng giảm.

Một ngày sau tuyên bố của Nordstrom, nhà bán lẻ sản phẩm hạng sang khác là Neiman Marcus Group cũng tuyên bố dừng bán dòng trang sức của Ivanka Trump trên trang web và cửa hàng ở New Jersey.

Bình luận của ông Trump ngay lập tức đã vấp phải sự chỉ trích của phe Dân chủ. Thượng nghị sĩ Bob Casey đăng lên Twitter cho rằng, cần đưa vấn đề này ra Văn phòng Đạo đức của Chính phủ.

Bà Nancy Pelosi, lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Mỹ nói: “Tôi nghĩ điều đó không phù hợp, nhưng việc ông ấy làm Tổng thống đã hoàn toàn không thích hợp, vì vậy nó hoàn toàn đúng với con người ông ấy”.

Trong khi đó, Norm Eisen, một cựu nhân viên Nhà Trắng, gọi đây là hành động “thái quá” và cho rằng, Nordstrom có thể kiện Tổng thống theo Luật về cạnh tranh không công bằng của California.

Cố vấn Pháp lý Cao cấp của Dự án Giám sát Hoạt động của Chính phủ Scott Amey cho rằng: “Đó có thể không phải là sự lạm dụng quyền lực đến mức vi phạm pháp luật nhưng tôi tin chắc rằng, đó là một sự lạm dụng quyền lực không phù hợp”.

“Khi còn là một doanh nhân, đơn thuần chỉ là một Giám đốc điều hành thì ông Trump có thể tweet những điều tương tự bởi nó hoàn toàn thích hợp. Nhưng khi đã là một Tổng thống Mỹ, động thái này gây cảm giác giống như ông ấy đang muốn sử dụng quyền lực của Tổng thống gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh của gia đình và Nhà Trắng đang cố gắng bắt nạt một công ty nào đó liên quan đến những công việc nhất định của cá nhân”, ông Amey nói.

Ông Amey nói thêm: “Đó không phải là cái cách mà dịch vụ công của chúng ta vận hành. Chúng ta nên có một Tổng thống công tâm, không nên thiên vị trong các quyết định và các chính sách mà họ theo đuổi. Vì thế, tuyên bố gần đây của ông Trump về công việc kinh doanh của con gái là không phù hợp”.

Hãng bán lẻ Nordstrom hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về việc ngừng cung cấp các sản phẩm thời trang mang thương hiệu của Ivanka Trump trong khi người phát ngôn của thương hiệu Ivanka Trump cũng chọn cách “im lặng” trước những thông tin liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những vấn đề nào khiến ông Putin và ông Trump có thể “hợp” nhau?
Những vấn đề nào khiến ông Putin và ông Trump có thể “hợp” nhau?

VOV.VN - Cuộc chiến chống chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, giải quyết khủng hoảng Ukraine… có thể sẽ khiến Nga - Mỹ xích lại gần nhau hơn.

Những vấn đề nào khiến ông Putin và ông Trump có thể “hợp” nhau?

Những vấn đề nào khiến ông Putin và ông Trump có thể “hợp” nhau?

VOV.VN - Cuộc chiến chống chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, giải quyết khủng hoảng Ukraine… có thể sẽ khiến Nga - Mỹ xích lại gần nhau hơn.

Tòa phúc thẩm Mỹ xem xét lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Trump
Tòa phúc thẩm Mỹ xem xét lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Trump

VOV.VN - Tòa phúc thẩm số 9 ngày 7/2 thông báo sẽ ra phán quyết sớm nhất có thể. Nhiều khả năng vụ việc cuối cùng sẽ được đệ trình lên Tòa án tối cao Mỹ.

Tòa phúc thẩm Mỹ xem xét lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Trump

Tòa phúc thẩm Mỹ xem xét lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Trump

VOV.VN - Tòa phúc thẩm số 9 ngày 7/2 thông báo sẽ ra phán quyết sớm nhất có thể. Nhiều khả năng vụ việc cuối cùng sẽ được đệ trình lên Tòa án tối cao Mỹ.

Đức ra sao nếu ông Donald Trump khai chiến thương mại?
Đức ra sao nếu ông Donald Trump khai chiến thương mại?

VOV.VN - Ngày càng nhiều chuyên gia kinh tế và giới chủ Đức lo ngại một cuộc chiến thương mại với Mỹ dưới thời ông Donald Trump.

Đức ra sao nếu ông Donald Trump khai chiến thương mại?

Đức ra sao nếu ông Donald Trump khai chiến thương mại?

VOV.VN - Ngày càng nhiều chuyên gia kinh tế và giới chủ Đức lo ngại một cuộc chiến thương mại với Mỹ dưới thời ông Donald Trump.

Tổng thống Donald Trump muốn tăng cường quan hệ với Trung Quốc
Tổng thống Donald Trump muốn tăng cường quan hệ với Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/2 gửi một bức thư cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ mong muốn hợp tác với Trung Quốc.

Tổng thống Donald Trump muốn tăng cường quan hệ với Trung Quốc

Tổng thống Donald Trump muốn tăng cường quan hệ với Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/2 gửi một bức thư cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ mong muốn hợp tác với Trung Quốc.

Chính quyền Trump gặp khó khi Yemen “cấm cửa” biệt kích Mỹ
Chính quyền Trump gặp khó khi Yemen “cấm cửa” biệt kích Mỹ

VOV.VN - Yemen sẽ không cho phép bộ binh Mỹ vào nước này để tiêu diệt các phần tử khủng bố sau cuộc đột kích khiến nhiều dân thường thiệt mạng.

Chính quyền Trump gặp khó khi Yemen “cấm cửa” biệt kích Mỹ

Chính quyền Trump gặp khó khi Yemen “cấm cửa” biệt kích Mỹ

VOV.VN - Yemen sẽ không cho phép bộ binh Mỹ vào nước này để tiêu diệt các phần tử khủng bố sau cuộc đột kích khiến nhiều dân thường thiệt mạng.