Cựu binh Việt Nam ở Séc kỷ niệm ngày Quân đội nhân dân

VOV.VN - Nhân ngày thành lập quân đội Việt Nam, các cựu chiến binh Việt Nam tại Séc đã gặp gỡ và ôn lại lịch sử hào hùng của quân đội cách mạng.

Hôm 18/12, tại thủ đô Praha, Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 72 ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12) và hai năm ngày thành lập hội.

Các cựu chiến binh tham gia tiết mục văn nghệ.

Trong diễn văn trình bày tại buổi lễ, ông Dương Đình Tùy, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Cộng hòa Séc, đã nêu bật ý nghĩa của ngày thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân nay là quân đội nhân dân Việt Nam, cũng như những chiến công vẻ vang đi vào lịch sử của quân đội nhân dân Việt Nam qua từng thời kỳ, đặc biệt là hai cuộc kháng chiến chống Phápchống Mỹ cứu nước.

Ông nhấn mạnh những người cựu chiến binh Việt Nam tại Cộng hòa Séc không thể nào quên những năm tháng họ được học tập, rèn luyện, trưởng thành trong quân đội, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giờ đây khi sống xa Tổ quốc, họ luôn tự hào là những người lính năm xưa, vẫn giữ trong mình bản lĩnh vững vàng, kiên định của người lính, truyền nhiệt huyết cho con cháu trong xây dựng và phát triển kinh tế, và tham gia xây dựng cộng đồng.

Ông Tùy cho biết mặc dù Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Cộng hòa Séc được thành lập hai năm nay, nhưng hội đã đóng góp không nhỏ vào công tác cộng đồng và luôn hướng về tổ quốc.

Ông nói: “Chúng tôi tập hợp một sân chơi để làm sao anh em phát huy được bản chất của người lính cụ Hồ. Trong gian khổ mặc dù ở các quân binh chủng khác nhau, nhưng khi sang bên Séc lao động, học tập thì bản chất của người lính luôn được phát huy và giữ vững. Điều đó được thể hiện trong kinh doanh, học tập và xây dựng các tổ chức hội đoàn. Thêm vào đó, các phong trào hướng về Tổ quốc như ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt, người nghèo, gia đình chiến sĩ khó khăn thì chúng tôi làm tốt công tác này.”

Sau hai năm thành lập, từ chỗ chỉ có 2 chi hội với 70 hội viên, đến nay Hội cựu chiến binh tại Cộng hòa Séc đã phát triển thành một một mạng lưới gồm 8 chi hội và 500 hội viên trên khắp cả nước. Hội đã tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng có ý nghĩa, thu hút sự tham gia ngày một đông của hội viên. Hàng năm hội đều cử đoàn cựu chiến binh về thăm lại chiến trường xưa và làm công tác thiện nguyện.

Trao đổi với Phóng viên Đài TNVN, ông Nguyễn Thế Tươi, người từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cho biết ông rất vui khi tham gia các hoạt động của hội.

“Tôi rất vinh dự được phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, được truyền nhiệt huyết và dạy dỗ cho con em không ngại khó khăn gian khổ trong cuộc sống. Tôi rất hài lòng khi tham gia hội cựu chiến binh, được tâm sự cùng đồng đội, tham gia các hoạt động công ích cho xã hội, cho các hội đoàn, và luôn hướng về xây dựng tổ quốc thân yêu trong thời kỳ đất nước phát triển.”

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Trương Mạnh Sơn biểu dương những thành tích của Hội cựu chiến binh đã đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời mong muốn hội tiếp tục phát huy phẩm chất của người lính cụ Hồ trong xây dựng cộng đồng, giúp cộng đồng ngày càng lớn mạnh, hội nhập ổn định, bền vững tại Cộng hòa Séc.

Tại buổi lễ, các cựu chiến binh đã tham gia giao lưu, kể về những năm tháng gian khổ, nhưng vẻ vang không thể nào quên trong quân ngũ. Họ cũng tham gia trình bày các tiết mục văn nghệ tái hiện ký ức hào hùng về một thời đạn bom, ca ngợi lòng quả cảm, nghị lực phi thường, ý chí sắt đá của người lính cụ Hồ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phương Tây viết về chiến thuật của các phi công “Ace” của Việt Nam
Phương Tây viết về chiến thuật của các phi công “Ace” của Việt Nam

VOV.VN - Với chiến thuật sáng tạo, phi công Việt Nam sử dụng máy bay cũ hơn đối phó hiệu quả với lực lượng không quân đông đảo và dày dạn kinh nghiệm của Mỹ.

Phương Tây viết về chiến thuật của các phi công “Ace” của Việt Nam

Phương Tây viết về chiến thuật của các phi công “Ace” của Việt Nam

VOV.VN - Với chiến thuật sáng tạo, phi công Việt Nam sử dụng máy bay cũ hơn đối phó hiệu quả với lực lượng không quân đông đảo và dày dạn kinh nghiệm của Mỹ.

Phương Tây nói về sức mạnh của xe đạp thồ trong Chiến tranh Đông Dương
Phương Tây nói về sức mạnh của xe đạp thồ trong Chiến tranh Đông Dương

VOV.VN - Sau khi người Pháp thất bại ở chiến trường Việt Nam, phương Tây đã phân tích các nguyên nhân và tỏ ra thán phục chiếc xe đạp mà người Việt sử dụng.

Phương Tây nói về sức mạnh của xe đạp thồ trong Chiến tranh Đông Dương

Phương Tây nói về sức mạnh của xe đạp thồ trong Chiến tranh Đông Dương

VOV.VN - Sau khi người Pháp thất bại ở chiến trường Việt Nam, phương Tây đã phân tích các nguyên nhân và tỏ ra thán phục chiếc xe đạp mà người Việt sử dụng.

Quân viễn chinh Mỹ bất lực trước xe đạp thồ của “Việt Cộng”
Quân viễn chinh Mỹ bất lực trước xe đạp thồ của “Việt Cộng”

VOV.VN - Tiềm lực và trình độ công nghệ của quân đội Mỹ lớn hơn quân đội Pháp rất nhiều. Thế nhưng xe đạp thồ vẫn phát huy tác dụng trong kháng chiến chống Mỹ.

Quân viễn chinh Mỹ bất lực trước xe đạp thồ của “Việt Cộng”

Quân viễn chinh Mỹ bất lực trước xe đạp thồ của “Việt Cộng”

VOV.VN - Tiềm lực và trình độ công nghệ của quân đội Mỹ lớn hơn quân đội Pháp rất nhiều. Thế nhưng xe đạp thồ vẫn phát huy tác dụng trong kháng chiến chống Mỹ.

Kỷ niệm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Đức
Kỷ niệm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Đức

Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin-Brandenburg tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm trang trọng nhân dịp này.

Kỷ niệm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Đức

Kỷ niệm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Đức

Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin-Brandenburg tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm trang trọng nhân dịp này.