Hiệu trưởng, hiệu phó trường Nam Trung Yên chính thức bị cách chức

VOV.VN - UBND Q.Cầu Giấy (Hà Nội) có mặt tại Trường Tiểu học Nam Trung Yên để công bố quyết định kỷ luật đối với Hiệu trưởng và Hiệu phó.

Sáng nay (21/2), đại diện Phòng Giáo dục - Đào tạo, UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) có mặt tại Trường Tiểu học Nam Trung Yên để công bố quyết định kỷ luật đối với lãnh đạo của trường này do đã che giấu vụ tai nạn của một học sinh trong trường.

Buổi họp khẩn này do bà Trịnh Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy chủ trì.

Trường Tiểu học Nam Trung Yên - nơi 2 vị lãnh đạo này làm việc
Ông Nguyễn Vinh Hiển, Trưởng Phòng Nội vụ quận Cầu Giấy đã đọc quyết định kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Hương – Phó Hiệu trưởng và bà Tạ Thị Bích Ngọc – Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Trung Yên bằng hình thức cách chức. Hai bà này bị kỷ luật vì vi phạm nghĩa vụ của công chức trong thực hiện công việc.

Ngoài ra, lãnh đạo Phòng Giáo dục quận Cầu Giấy cũng thông báo, bà Nguyễn Thị Thanh Tịnh – Phó trưởng Phòng giáo dục quận sẽ tạm thời phụ trách trường Tiểu học Nam Trung Yên.

Theo kết luận của Cơ quan điều tra, Công an Hà Nội, bà Tạ Thị Bích Ngọc và Nguyễn Thị Hương đã có hành vi che giấu vụ tai nạn của một em học sinh lớp 2 tên là Trần Chí  Kiên, xảy ra vào hồi tháng 12/2016.

Trước đó, phụ huynh cháu Trần Chí Kiên – học sinh lớp 2 trường Tiểu học Nam Trung Yên phản ánh với báo chí việc con trai bị ngã gãy xương đùi trong sân trường. Nhà trường thông báo cháu tự ngã, còn cháu Kiên khẳng định có va vào một “xe ô tô màu xanh nước biển di chuyển trong sân trường trên xe có cô giáo hiệu trưởng”.

Bà Tạ Thị Bích Ngọc ban đầu phủ nhận việc có xe ô tô đi trong sân trường. Tiếp đó, Ban Giám hiệu Nhà trường đã phát phiếu khảo sát giáo viên và học sinh trong trường về việc có ô tô trong sân trường hay không.

Chiều 20/2, sau ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, UBND quận Cầu Giấy đã họp kỷ luật đối với hai cô giáo trên, thống nhất hình thức kỷ luật cách chức đối với hai cán bộ này.

Tại cuộc họp sáng 20/2, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh việc cách chức hai cán bộ này không phải là kết thúc mà để phục vụ công tác điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra; nếu có vi phạm hình sự sẽ tiếp tục xem xét xử lý; nếu chỉ vi phạm ở mức độ hành chính thì hai cô giáo này cũng không xứng đáng ở vị trí của mình.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cách chức Hiệu trưởng, Hiệu phó trường tiểu học Nam Trung Yên
Cách chức Hiệu trưởng, Hiệu phó trường tiểu học Nam Trung Yên

VOV.VN - Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xem xét chấm dứt việc điều hành nhà trường đối với bà Hiệu trưởng và Hiệu phó trường Tiểu học Nam Trung Yên.

Cách chức Hiệu trưởng, Hiệu phó trường tiểu học Nam Trung Yên

Cách chức Hiệu trưởng, Hiệu phó trường tiểu học Nam Trung Yên

VOV.VN - Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xem xét chấm dứt việc điều hành nhà trường đối với bà Hiệu trưởng và Hiệu phó trường Tiểu học Nam Trung Yên.

Hà Nội: Cách chức Hiệu trưởng, Hiệu phó trường tiểu học Nam Trung Yên
Hà Nội: Cách chức Hiệu trưởng, Hiệu phó trường tiểu học Nam Trung Yên

VOV.VN - Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh việc cách chức hai cán bộ này không phải là kết thúc mà để phục vụ công tác điều tra.

Hà Nội: Cách chức Hiệu trưởng, Hiệu phó trường tiểu học Nam Trung Yên

Hà Nội: Cách chức Hiệu trưởng, Hiệu phó trường tiểu học Nam Trung Yên

VOV.VN - Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh việc cách chức hai cán bộ này không phải là kết thúc mà để phục vụ công tác điều tra.

Từ vụ học sinh trường Nam Trung Yên bị gãy chân: Dối trá và bạo lực!
Từ vụ học sinh trường Nam Trung Yên bị gãy chân: Dối trá và bạo lực!

VOV.VN - Sự dối trá đã xuất hiện bấy lâu trong ngành giáo dục nhưng nhiều người vẫn coi nhẹ vì còn phải phấn đấu vì thành tích của ngành.

Từ vụ học sinh trường Nam Trung Yên bị gãy chân: Dối trá và bạo lực!

Từ vụ học sinh trường Nam Trung Yên bị gãy chân: Dối trá và bạo lực!

VOV.VN - Sự dối trá đã xuất hiện bấy lâu trong ngành giáo dục nhưng nhiều người vẫn coi nhẹ vì còn phải phấn đấu vì thành tích của ngành.

Giáo viên trường Nam Trung Yên: “Hiệu trưởng báo cáo sai sự thật“
Giáo viên trường Nam Trung Yên: “Hiệu trưởng báo cáo sai sự thật“

VOV.VN - Nhiều giáo viên trường tiểu học Nam Trung Yên, Hà Nội rất bức xúc lên tiếng về báo cáo của hiệu trưởng về vụ việc học sinh lớp 2 bị ngã gãy chân.

Giáo viên trường Nam Trung Yên: “Hiệu trưởng báo cáo sai sự thật“

Giáo viên trường Nam Trung Yên: “Hiệu trưởng báo cáo sai sự thật“

VOV.VN - Nhiều giáo viên trường tiểu học Nam Trung Yên, Hà Nội rất bức xúc lên tiếng về báo cáo của hiệu trưởng về vụ việc học sinh lớp 2 bị ngã gãy chân.

Giám định vết thương của học sinh bị gãy chân ở trường Nam Trung Yên
Giám định vết thương của học sinh bị gãy chân ở trường Nam Trung Yên

VOV.VN - Theo yêu cầu của cơ quan công an, cháu Trần Chí Kiên được đưa đi giám định vết thương ở Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an.

Giám định vết thương của học sinh bị gãy chân ở trường Nam Trung Yên

Giám định vết thương của học sinh bị gãy chân ở trường Nam Trung Yên

VOV.VN - Theo yêu cầu của cơ quan công an, cháu Trần Chí Kiên được đưa đi giám định vết thương ở Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an.