Thời sự trưa 7/2:

Thông tin tiếp về vụ nhận quà tết, nhiều công nhân “dính” hàng giả

VOV.VN -Nhà cung cấp là công ty Cát Điền đã lợi dụng đưa hàng giả vào gói quà tết để thu lợi bất chính.


Nghe thời sự trưa 7/2 

Nội dung chính trong chương trình thời sự: 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh trống khai mạc Hội báo xuân 2015 với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng vận hội mới” của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cắt băng khánh thành một số công trình thuộc dự án đường Hồ Chí Minh tại Cà Mau.

Đoàn kiều bào tiêu biểu đã dâng hương tại đền liệt sĩ Bến Dược huyện Củ Chi, TP HCM. Đây là hoạt động ở đầu cho chương trình Xuân quê hương 2015 do Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND TP HCM tổ chức.

Trong phàn tin thế giới:

Đàm phán Nga, Pháp, Đức nhằm thúc đẩy sáng kiến giúp chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine đã không đạt được thỏa thuận cụ thể nào. Trong khi đó, cuộc khủng hoảng Ukraine đã trở thành chủ đề bao trùm trong ngày đầu tiên của Hội nghị an ninh Munich lần thứ 51 đang diễn ra tại Đức.

Tổng thống Mỹ tuyên bố chiến lược an ninh quốc gia trong đó cam kết tiếp tục cuộc chiến đánh bại Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt khẩn cấp đối tượng người Trung Quốc buôn lậu, sản xuất hàng giả
Bắt khẩn cấp đối tượng người Trung Quốc buôn lậu, sản xuất hàng giả

Đối tượng Trung Đạo Bình, quốc tịch Trung Quốc, bị bắt để điều tra về các tội buôn lậu và sản xuất hàng giả.

Bắt khẩn cấp đối tượng người Trung Quốc buôn lậu, sản xuất hàng giả

Bắt khẩn cấp đối tượng người Trung Quốc buôn lậu, sản xuất hàng giả

Đối tượng Trung Đạo Bình, quốc tịch Trung Quốc, bị bắt để điều tra về các tội buôn lậu và sản xuất hàng giả.

Hàng ngàn công nhân trả lại quà Tết do phát hiện hàng giả
Hàng ngàn công nhân trả lại quà Tết do phát hiện hàng giả

VOV.VN - Gần 6.000 công nhân đã phải mang trả lại phần quà Tết cho công ty vì phát hiện có hàng giả trong gói quà.

Hàng ngàn công nhân trả lại quà Tết do phát hiện hàng giả

Hàng ngàn công nhân trả lại quà Tết do phát hiện hàng giả

VOV.VN - Gần 6.000 công nhân đã phải mang trả lại phần quà Tết cho công ty vì phát hiện có hàng giả trong gói quà.

Nhận quà Tết, hàng ngàn công nhân “dính” hàng giả
Nhận quà Tết, hàng ngàn công nhân “dính” hàng giả

Công đoàn công ty mua gần 5.700 bịch bột nêm tặng công nhân dịp cuối năm, nhưng khi công nhân sử dụng thì “ngã ngửa” vì đây là hàng giả.

Nhận quà Tết, hàng ngàn công nhân “dính” hàng giả

Nhận quà Tết, hàng ngàn công nhân “dính” hàng giả

Công đoàn công ty mua gần 5.700 bịch bột nêm tặng công nhân dịp cuối năm, nhưng khi công nhân sử dụng thì “ngã ngửa” vì đây là hàng giả.

Công điện của Chính phủ về đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết
Công điện của Chính phủ về đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có Công điện chỉ đạo đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết.

Công điện của Chính phủ về đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết

Công điện của Chính phủ về đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có Công điện chỉ đạo đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết.

Gia tăng hàng giả từ nước ngoài xâm nhập thị trường nội địa
Gia tăng hàng giả từ nước ngoài xâm nhập thị trường nội địa

VOV.VN - Nhiều lô hàng vi phạm xuất xứ hàng hóa Việt Nam được sản xuất tại Trung Quốc rồi được đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Gia tăng hàng giả từ nước ngoài xâm nhập thị trường nội địa

Gia tăng hàng giả từ nước ngoài xâm nhập thị trường nội địa

VOV.VN - Nhiều lô hàng vi phạm xuất xứ hàng hóa Việt Nam được sản xuất tại Trung Quốc rồi được đưa về Việt Nam tiêu thụ.