Ngắm chiếc “trực thăng” tự chế của ông chủ xưởng cơ khí

VOV.VN -Các chi tiết, máy móc… đều được tận dụng từ đồ cũ, nên ông chủ chỉ tốn khoảng 120 triệu đồng để tự chế cho mình một chiếc "trực thăng".

Sau khi xem trên mạng xã hội, ông Lê Văn Thảo ở huyện Quỳ Hợp, Nghệ An đã mày mò nghiên cứu thiết kế một chiếc "trực thăng" cho riêng mình.
Với kiến thức học được trong trường Hạ sĩ quan sửa chữa vũ khí và kinh nghiệm 25 năm sửa chữa xe máy, ô tô, ông Thỏa mày mò từng chi tiết để “chế” chiếc trực thăng.
Ông tận dụng đồ thải từ các xưởng đồng nát, động cơ cũ... để làm chiếc "trực thăng" nên chi phí theo ông vào khoảng 120 triệu đồng.
Chiếc “trực thăng” có chiều dài khoảng 3,5m, cao 2,7m, sải cánh dài 5m, phần đuôi có in hình lá cờ Tổ quốc... 

Theo thiết kế, nó có thể đạt tốc độ tối đa là 100km/h, nhiên liệu mang theo có thể hoạt động liên tục trong vòng 3h và mang theo 200kg vật dụng.

 
Động cơ chiếc "trực thăng" được dùng là động cơ cũ của chiếc xe Toyota loại 4 chỗ.

Ông Thỏa cho biết sẽ dùng chiếc "trực thăng" vào việc phun thuốc trừ sâu hoặc chữa cháy rừng.

Ông Thỏa rất tự hào khi nghĩ đến việc chiếc "trực thăng" của mình có thể xuất hiện trên bầu trời đất nước.

Hiện tại ông đã hoàn thiện 70% khối lượng công việc và dự kiến vào cuối năm 2016 sẽ được đưa vào hoạt động thử nghiệm.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông “kỹ sư chân đất” có biệt tài sáng chế
Ông “kỹ sư chân đất” có biệt tài sáng chế

VOV.VN - Với kiến thức hiểu biết về cơ khí, ông Nguyễn Văn Lang đã sáng chế và cải tiến hàng loạt máy nông cụ phục vụ bà con vùng ĐBSCL.

Ông “kỹ sư chân đất” có biệt tài sáng chế

Ông “kỹ sư chân đất” có biệt tài sáng chế

VOV.VN - Với kiến thức hiểu biết về cơ khí, ông Nguyễn Văn Lang đã sáng chế và cải tiến hàng loạt máy nông cụ phục vụ bà con vùng ĐBSCL.

Các nhà sáng chế gặp khó khi thương mại hóa sản phẩm
Các nhà sáng chế gặp khó khi thương mại hóa sản phẩm

VOV.VN - Nhiều nhà sáng chế không chuyên chưa thể thương mại hóa các sáng chế của mình, dù những sản phẩm của họ đã có thị trường nhất định.

Các nhà sáng chế gặp khó khi thương mại hóa sản phẩm

Các nhà sáng chế gặp khó khi thương mại hóa sản phẩm

VOV.VN - Nhiều nhà sáng chế không chuyên chưa thể thương mại hóa các sáng chế của mình, dù những sản phẩm của họ đã có thị trường nhất định.

Máy gặt đập lúa giành giải Nhất sáng chế năm 2013
Máy gặt đập lúa giành giải Nhất sáng chế năm 2013

VOV.VN -Giải Nhất trị giá 100 triệu đồng được trao cho sáng chế máy gặt đập lúa của nhà sáng chế Phạm Hoàng Thắng.

Máy gặt đập lúa giành giải Nhất sáng chế năm 2013

Máy gặt đập lúa giành giải Nhất sáng chế năm 2013

VOV.VN -Giải Nhất trị giá 100 triệu đồng được trao cho sáng chế máy gặt đập lúa của nhà sáng chế Phạm Hoàng Thắng.