Thổ Nhĩ Kỳ: Rơi trực thăng quân sự chở nhiều sĩ quan cấp cao

VOV.VN - Vụ tai nạn máy bay trực thăng quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đã làm 7 người chết, 8 người bị thương

Một chiếc trực thăng quân sự chở 15 người Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có nhiều sĩ quan cấp cao, đã bị rơi tại tỉnh Giresun nằm trong khu vực Biển Đen, miền Bắc nước này ngày hôm qua 5/7.

Theo hãng thông tấn Dogan, chiếc trực thăng gặp nạn khi đang trên đường những người này tới gặp người dân địa phương nhân dịp kết thúc tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Trên chiếc trực thăng có một sĩ quan hàm Chuẩn tướng, một Đại tá và hai Thiếu tá.

Nguồn tin cho biết chiếc trực thăng rơi tại cao nguyên  Tohumluk thuộc quận Alucra, tỉnh Giresun vào khoảng 5 giờ chiều theo giờ địa phương (14 giờ theo giờ GMT).

Phát biểu trên kênh truyền hình NTV cùng ngày, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim xác nhận, ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong vụ máy bay quân sự Thổ Nhĩ Kỳ bị rơi ở tỉnh Giresun. Theo ông Yildirim, trong số những người tử vong có vợ của hai sĩ quan cùng hai trẻ em và hiện 7 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tổng cộng có 15 người trên chiếc máy bay, bao gồm 8 sĩ quan, 4 phụ nữ và 3 trẻ nhỏ. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho rằng chiếc máy bay gặp nạn do thời tiết xấu.

Tin mới nhất từ Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tổng số người bị chết là 7, và 8 người còn lại bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rơi trực thăng Thổ Nhĩ Kỳ, 2 phi công thiệt mạng
Rơi trực thăng Thổ Nhĩ Kỳ, 2 phi công thiệt mạng

VOV.VN - Chiếc máy bay trực thăng Cobra của Thổ Nhĩ Kỳ tham gia hoạt động chống khủng bố bị rơi ở khu vực tỉnh Hakkari do lỗi kỹ thuật.

Rơi trực thăng Thổ Nhĩ Kỳ, 2 phi công thiệt mạng

Rơi trực thăng Thổ Nhĩ Kỳ, 2 phi công thiệt mạng

VOV.VN - Chiếc máy bay trực thăng Cobra của Thổ Nhĩ Kỳ tham gia hoạt động chống khủng bố bị rơi ở khu vực tỉnh Hakkari do lỗi kỹ thuật.