Tổng thống Nga cảnh báo nguy cơ từ phần mềm do cơ quan tình báo tạo ra
VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga cảnh báo các nước cần phải thận trọng khi tạo ra các phần mềm có thể bị lợi dụng trở thành những “công cụ độc hại”.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15/5 nhấn mạnh, các cơ quan tình báo các nước cần phải thận trọng khi tạo ra các phần mềm mà sau này có thể bị lợi dụng trở thành những “công cụ độc hại”.
Lời cảnh báo này được lãnh đạo Nga đưa ra khi ám chỉ tới cuộc tấn công mạng trên toàn cầu sử dụng Ransomware hay còn gọi là “phần mềm tống tiền”, mà theo các nhà nghiên cứu, cuộc tấn này được cho là tiến hành bởi những kẻ sử dụng công cụ đánh cắp được từ Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ.
Tổng thống Nga ám chỉ tới cuộc tấn công mạng trên toàn cầu sử dụng Ransomware. (Ảnh: telegraph.co.uk) |
Tuy nhiên, khi xét về nguồn gốc của các mối đe dọa, nhà lãnh đạo Nga khẳng định cần phải thảo luận nghiêm túc ở cấp độ chính trị về vấn đề này, và cần có biện pháp phòng vệ.
Tổng thống Putin đồng thời khẳng định, Nga không đứng đằng sau vụ tấn công này. Được biết, khoảng 1.000 máy tính của Bộ Nội vụ Nga cũng bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công mạng kể trên.
Tổng thống Putin cũng cho biết thêm, năm 2016, Nga đã tìm kiếm một thỏa thuận với Mỹ về vấn đề hợp tác an ninh mạng, tuy nhiên sau đó đã không có thỏa thuận nào được ký kết giữa hai bên khi phía Mỹ chủ động “rút lui”./.
Biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn mã độc WannaCry lây lan