Tổng thống Putin: Nga - Mỹ sắp đạt được thỏa thuận về Syria

VOV.VN -Tổng thống Putin cho biết: “Trong tương lai gần, hai bên có thể nhất trí về vấn đề nào đó và sẽ công bố cho cộng đồng quốc tế”. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây cho biết, Nga và Mỹ đang tiến gần đến việc đạt một thỏa thuận về Syria, bất chấp những khác biệt về cách thức giải quyết tốt nhất cho cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này.

Bài phỏng vấn Tổng thống Putin do hãng tin Bloomberg đăng hôm nay (2/9) cho biết, đàm phán giữa Nga và Mỹ về vấn đề Syria rất khó khăn nhưng vẫn đang đi đúng hướng.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh AFP

Tổng thống Putin nêu rõ, ông không loại trừ khả năng “trong tương lai gần, hai bên có thể nhất trí về vấn đề nào đó và sẽ công bố cho cộng đồng quốc tế”. Mặc dù vậy, ông Putin cũng nhấn mạnh rằng, vẫn còn quá sớm để dự đoán kết quả cuộc đối thoại này.

Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov vẫn chưa đạt được đột phá nào cho thỏa thuận hợp tác để đem lại lệnh ngừng bắn trên toàn lãnh thổ Syria. Cuộc đàm phán đã kéo dài 2 tuần và 2 bên vẫn tiếp tục những nỗ lực hoàn tất chi tiết thỏa thuận này. Giới quan sát kỳ vọng ít nhất Mỹ và Nga sẽ tiếp tục nhất trí về lệnh ngừng bắn kéo dài 48 giờ hàng tuần tại thành phố Aleppo để tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo và sơ tán y tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga Putin miễn nhiệm Chánh văn phòng Tổng thống
Tổng thống Nga Putin miễn nhiệm Chánh văn phòng Tổng thống

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/8 ký quyết định miễn nhiệm Chánh Văn phòng Tổng thống Sergei Ivanov.  

Tổng thống Nga Putin miễn nhiệm Chánh văn phòng Tổng thống

Tổng thống Nga Putin miễn nhiệm Chánh văn phòng Tổng thống

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/8 ký quyết định miễn nhiệm Chánh Văn phòng Tổng thống Sergei Ivanov.  

Tổng thống Nga Putin: Ukraine lựa chọn khủng bố thay vì hòa bình
Tổng thống Nga Putin: Ukraine lựa chọn khủng bố thay vì hòa bình

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Ukraine đang lựa chọn khủng bố thay vì hòa bình khi tìm cách tấn công có vũ trang vào bán đảo Crimea.

Tổng thống Nga Putin: Ukraine lựa chọn khủng bố thay vì hòa bình

Tổng thống Nga Putin: Ukraine lựa chọn khủng bố thay vì hòa bình

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Ukraine đang lựa chọn khủng bố thay vì hòa bình khi tìm cách tấn công có vũ trang vào bán đảo Crimea.

Tổng thống Putin: Nga không cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine
Tổng thống Putin: Nga không cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin bày tỏ hy vọng Ukraine sẽ sáng suốt tìm cách giải quyết khủng hoảng ngoại giao hiện nay với Nga.

Tổng thống Putin: Nga không cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine

Tổng thống Putin: Nga không cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin bày tỏ hy vọng Ukraine sẽ sáng suốt tìm cách giải quyết khủng hoảng ngoại giao hiện nay với Nga.

Ông Putin chia buồn với Thổ Nhĩ Kỳ, kêu gọi cùng “chống khủng bố”
Ông Putin chia buồn với Thổ Nhĩ Kỳ, kêu gọi cùng “chống khủng bố”

VOV.VN - Ông Putin cho biết, vụ đánh bom lần nữa cho thấy “chủ nghĩa khủng bố đã chối bỏ quy luật của xã hội văn minh và chuẩn đạo đức cơ bản của loài người".

Ông Putin chia buồn với Thổ Nhĩ Kỳ, kêu gọi cùng “chống khủng bố”

Ông Putin chia buồn với Thổ Nhĩ Kỳ, kêu gọi cùng “chống khủng bố”

VOV.VN - Ông Putin cho biết, vụ đánh bom lần nữa cho thấy “chủ nghĩa khủng bố đã chối bỏ quy luật của xã hội văn minh và chuẩn đạo đức cơ bản của loài người".

Tổng thống Putin: Nga sẽ không phá vỡ mối quan hệ với Ukraine
Tổng thống Putin: Nga sẽ không phá vỡ mối quan hệ với Ukraine

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng an ninh, Tổng thống Putin khẳng định không có ý định phá vỡ mối quan hệ với Ukraine.

Tổng thống Putin: Nga sẽ không phá vỡ mối quan hệ với Ukraine

Tổng thống Putin: Nga sẽ không phá vỡ mối quan hệ với Ukraine

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng an ninh, Tổng thống Putin khẳng định không có ý định phá vỡ mối quan hệ với Ukraine.