Hàn Quốc bắn cảnh cáo vật thể lạ bay từ phía Triều Tiên

VOV.VN -Hiện chưa rõ vật thể này là gì. Phía Hàn Quốc đang xác định vật thể này cũng như ra lệnh tăng cường các hệ thống phòng không trong khu vực.

Hôm nay (23/5), quân đội Hàn Quốc đã bắn hàng loạt phát súng cảnh cáo về phía một vật thể chưa xác định bay qua biên giới nước này từ phía Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên. Vụ việc diễn ra giữa lúc bán đảo Triều Tiên dậy sóng sau vụ phóng tên lửa đạn đạo mới đây nhất của Triều Tiên.

BInh sĩ Hàn Quốc quan sát tại Đường ranh giới quân sự (MDL). Ảnh: Yonhap

Trong một tuyên bố đưa ra hôm nay, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS)  cho biết, quân đội nước này đã mở loa phát thanh cảnh báo về phía vật thể lạ bay ở biên giới liên Triều, đồng thời tăng cường giám sát không phận. Hiện chưa rõ vật thể này là gì. Phía Hàn Quốc đang xác định vật thể này cũng như ra lệnh tăng cường các hệ thống phòng không trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hôm nay, cựu Tổng thống Hàn Quốc ra hầu tòa
Hôm nay, cựu Tổng thống Hàn Quốc ra hầu tòa

VOV.VN - Ngày 23/5, Cựu Tổng thống bị phế truất Park Geun Hye cùng với người bạn thân Choi Soon Sil bị nghi đồng lõa trong bê bối tham nhũng sẽ ra hầu tòa.

Hôm nay, cựu Tổng thống Hàn Quốc ra hầu tòa

Hôm nay, cựu Tổng thống Hàn Quốc ra hầu tòa

VOV.VN - Ngày 23/5, Cựu Tổng thống bị phế truất Park Geun Hye cùng với người bạn thân Choi Soon Sil bị nghi đồng lõa trong bê bối tham nhũng sẽ ra hầu tòa.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye xin lỗi dân chúng Hàn Quốc
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye xin lỗi dân chúng Hàn Quốc

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất Park Geun-hye hôm nay (21/3) đã gửi lời xin lỗi tới toàn thể người dân Hàn Quốc.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye xin lỗi dân chúng Hàn Quốc

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye xin lỗi dân chúng Hàn Quốc

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất Park Geun-hye hôm nay (21/3) đã gửi lời xin lỗi tới toàn thể người dân Hàn Quốc.

Bị xét xử, cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đối mặt 10 năm tù
Bị xét xử, cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đối mặt 10 năm tù

VOV.VN - Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye của Hàn Quốc bị cáo buộc nhiều tội danh nghiêm trọng và có thể đối mặt mức án ít nhất là 10 năm tù.

Bị xét xử, cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đối mặt 10 năm tù

Bị xét xử, cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đối mặt 10 năm tù

VOV.VN - Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye của Hàn Quốc bị cáo buộc nhiều tội danh nghiêm trọng và có thể đối mặt mức án ít nhất là 10 năm tù.

Triều Tiên phóng tên lửa: Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản mất hết kiên nhẫn
Triều Tiên phóng tên lửa: Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản mất hết kiên nhẫn

VOV.VN - Những lần phóng tên lửa với tần suất dày đặc như hiện nay của Triều Tiên đã khiến Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đứng ngồi không yên.

Triều Tiên phóng tên lửa: Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản mất hết kiên nhẫn

Triều Tiên phóng tên lửa: Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản mất hết kiên nhẫn

VOV.VN - Những lần phóng tên lửa với tần suất dày đặc như hiện nay của Triều Tiên đã khiến Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đứng ngồi không yên.

Tổng thống Hàn Quốc bổ nhiệm nữ Ngoại trưởng đầu tiên trong lịch sử
Tổng thống Hàn Quốc bổ nhiệm nữ Ngoại trưởng đầu tiên trong lịch sử

VOV.VN - Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vừa bổ nhiệm một nữ quan chức ngoại giao vào vị trí Bộ trưởng Ngoại giao nước này.

Tổng thống Hàn Quốc bổ nhiệm nữ Ngoại trưởng đầu tiên trong lịch sử

Tổng thống Hàn Quốc bổ nhiệm nữ Ngoại trưởng đầu tiên trong lịch sử

VOV.VN - Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vừa bổ nhiệm một nữ quan chức ngoại giao vào vị trí Bộ trưởng Ngoại giao nước này.

Hàn Quốc muốn đối thoại với Triều Tiên bất chấp vụ phóng tên lửa
Hàn Quốc muốn đối thoại với Triều Tiên bất chấp vụ phóng tên lửa

VOV.VN - Hàn Quốc muốn nối lại các cuộc đối thoại với Triều Tiên nhưng vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục cùng cộng đồng quốc tế áp lệnh trừng phạt nước này.

Hàn Quốc muốn đối thoại với Triều Tiên bất chấp vụ phóng tên lửa

Hàn Quốc muốn đối thoại với Triều Tiên bất chấp vụ phóng tên lửa

VOV.VN - Hàn Quốc muốn nối lại các cuộc đối thoại với Triều Tiên nhưng vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục cùng cộng đồng quốc tế áp lệnh trừng phạt nước này.