Tranh cãi về thông tin vũ khí hóa học lại được sử dụng ở Syria

VOV.VN - Ngày 3/8, cả Chính phủ Syria và phe đối lập cáo buộc lẫn nhau về việc tiến hành các cuộc tấn công hóa học trong thời gian gần đây ở miền Bắc Syria.

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA cho biết, trong 24 giờ qua, đã có 5 dân thường thiệt mạng và 8 người bị khó thở khi quân nổi dậy bắn rocket chứa khí độc vào khu vực do chính phủ kiểm soát ở thành phố Aleppo, song không cho biết chi tiết. Kênh truyền hình Al-Mayadeen cũng đưa tin, Nga sẽ điều tra việc các phần tử khủng bố sử dụng vũ khí hóa học ở Aleppo và sẽ hối thúc Mỹ hợp tác điều tra.

Một người đàn ông cần sự trợ giúp của nhân viên y tế sau vụ tấn công bị nghi có sử dụng khí độc. (Ảnh: EPA)

Trong khi đó, Liên minh dân tộc Syria (SNC) đối lập dẫn nguồn tin từ các nhà hoạt động đối lập cho rằng, quân chính phủ đã ném bom chứa khí clo xuống thị trấn Saraqeb thuộc tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria, làm ảnh hưởng tới 30 người.

Tổ chức này đề nghị Liên Hợp Quốc hành động, đồng thời cho biết vụ tấn công bằng hóa học xảy ra ở khu vực gần nơi chiếc máy bay trực thăng Nga bị phiến quân bắn rơi trước đó một ngày khiến 5 người trên máy bay thiệt mạng.

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cũng cho biết, tối 1/8, các quả bom được cho là chứa đầy khí clo đã được ném xuống thị trấn Saraqeb. Tuy nhiên, Tổ chức này cho biết, rất khó xác định loại khí trong bom, và những thông tin mà tổ chức này có được dựa trên các nguồn tin địa phương.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang xem xét các thông tin về việc sử dụng vũ khí hóa học tại Saraqeb. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết, chưa thể xác nhận thông tin trên, tuy nhiên, nếu đúng, đây sẽ là vấn đề "cực kỳ nghiêm trọng".

“Chúng tôi bày tỏ sự lên án mạnh mẽ về việc sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường. Điều này vi phạm các tiêu chuẩn quốc  tế bao gồm Công ước vũ khí hóa học cũng như hai nghị quyết 2118 và 2209 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc", ông Kirby nói.

Trong những năm qua, Chính phủ Syria và phiến quân thường xuyên cáo buộc nhau sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc tấn công.

Các điều tra viên của Liên Hợp Quốc cho biết khí độc sarin đã được sử dụng tại khu vực Đông Ghouta do lực lượng đối lập kiểm soát hồi tháng 8/2013, khiến 1.429 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất 426 trẻ em.

Cũng trong năm đó, một cuộc tấn công bằng hóa học khác đã xảy ra tại thị trấn Khan al-Asal, ngoại ô Aleppo, do lực lượng chính phủ kiểm soát, khiến một số binh sĩ và dân thường thiệt mạng hoặc bị thương.

Cuối năm 2013, Liên Hợp Quốc và Chính phủ Syria đã nhất trí phá hủy các kho vũ khí hóa học ở Syria. Quá trình này đã được hoàn tất hồi tháng 1/2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trực thăng quân sự Mi-8 của Nga bị bắn rơi tại Syria
Trực thăng quân sự Mi-8 của Nga bị bắn rơi tại Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/8 thông báo, một trực thăng quân sự của nước này chở theo 5 người đã bị bắn rơi ở tỉnh Idlip, miền bắc Syria.

Trực thăng quân sự Mi-8 của Nga bị bắn rơi tại Syria

Trực thăng quân sự Mi-8 của Nga bị bắn rơi tại Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/8 thông báo, một trực thăng quân sự của nước này chở theo 5 người đã bị bắn rơi ở tỉnh Idlip, miền bắc Syria.

Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Nga kiềm chế chiến dịch tấn công tại Syria
Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Nga kiềm chế chiến dịch tấn công tại Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry kêu gọi Nga và chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad kiềm chế thực hiện các chiến dịch tấn công tại Syria.

Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Nga kiềm chế chiến dịch tấn công tại Syria

Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Nga kiềm chế chiến dịch tấn công tại Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry kêu gọi Nga và chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad kiềm chế thực hiện các chiến dịch tấn công tại Syria.

Nga coi hành động bắn rơi trực thăng ở Syria là hành động khủng bố
Nga coi hành động bắn rơi trực thăng ở Syria là hành động khủng bố

VOV.VN - Đây được cho là thiệt hại về người lớn nhất kể từ khi Nga quyết định tham chiến ở Syria tháng 9/2015.

Nga coi hành động bắn rơi trực thăng ở Syria là hành động khủng bố

Nga coi hành động bắn rơi trực thăng ở Syria là hành động khủng bố

VOV.VN - Đây được cho là thiệt hại về người lớn nhất kể từ khi Nga quyết định tham chiến ở Syria tháng 9/2015.

Hiện trường vụ trực thăng Mi-8 của Nga bị bắn rơi ở Syria
Hiện trường vụ trực thăng Mi-8 của Nga bị bắn rơi ở Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/8 cho biết, một chiếc trực thăng Mi-8 của nước này đã bị bắn rơi tại Idlib, Syria khi đang làm nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo.

Hiện trường vụ trực thăng Mi-8 của Nga bị bắn rơi ở Syria

Hiện trường vụ trực thăng Mi-8 của Nga bị bắn rơi ở Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/8 cho biết, một chiếc trực thăng Mi-8 của nước này đã bị bắn rơi tại Idlib, Syria khi đang làm nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo.

Mỹ xem xét báo cáo về việc trực thăng thả khí độc ở Syria
Mỹ xem xét báo cáo về việc trực thăng thả khí độc ở Syria

VOV.VN - Phía Mỹ cho rằng, nếu thông tin là có thật thì sẽ là “cực kỳ nghiêm trọng” bởi đây là khu vực do phiến quân kiểm soát.

Mỹ xem xét báo cáo về việc trực thăng thả khí độc ở Syria

Mỹ xem xét báo cáo về việc trực thăng thả khí độc ở Syria

VOV.VN - Phía Mỹ cho rằng, nếu thông tin là có thật thì sẽ là “cực kỳ nghiêm trọng” bởi đây là khu vực do phiến quân kiểm soát.