Tướng Mỹ thừa nhận không thể chống lại tên lửa hành trình Nga

Chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ tuyên bố Washington không có khả năng phòng vệ trước loại tên lửa hành trình mới mà Moscow triển khai.

Trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ ngày 4/4, tướng John Hyten, chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ, cho rằng hệ thống tên lửa hành trình phóng từ mặt đất mà Nga mới triển khai có thể gây ra mối đe dọa rất lớn đối với Mỹ và đồng minh, theo NBC News.

Hệ thống tên lửa Iskander của Nga khai hỏa. Ảnh: Sputnik

"Hệ thống tên lửa hành trình mới của Nga có thể đe dọa phần lớn lãnh thổ châu Âu và Mỹ không có biện pháp nào để chống lại, đặc biệt là để bảo vệ các đồng minh châu Âu", tướng Hyten cảnh báo.

Theo giới quan sát, tướng Hyten nhiều khả năng đang nhắc đến hệ thống tên lửa hành trình được các quan chức quân sự nước này định danh là SSC-8. Hồi tháng 2, các quan chức Mỹ cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước cấm triển khai tên lửa hạt nhân tầm trung (NIF) khi bí mật đưa vào hoạt động tên lửa hành trình phóng từ mặt đất SSC- 8 vốn được Moscow phát triển và thử nghiệm trong nhiều năm qua.

"Một tên lửa hành trình phóng từ mặt đất không phải là vấn đề lớn đối với Mỹ và đồng minh. Nhưng nếu nhiều tên lửa cùng khai hỏa, đó sẽ là một mối đe dọa trong tương lai", tướng Hyten khẳng định.

Nga bác bỏ cáo buộc trên của Mỹ và cho rằng Moscow đang và sẽ tuân thủ tất cả cam kết và nghĩa vụ quốc tế, bao gồm cả những quy định trong khuôn khổ Hiệp ước NIF./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tên lửa Nga chệch đường bay lao xuống một ngôi làng
Tên lửa Nga chệch đường bay lao xuống một ngôi làng

VOV.VN - Rất may tên lửa không gây ra thiệt hại nào khi nó rơi gần làng Nyonoksa tại khu vực Arkhangelsk.

Tên lửa Nga chệch đường bay lao xuống một ngôi làng

Tên lửa Nga chệch đường bay lao xuống một ngôi làng

VOV.VN - Rất may tên lửa không gây ra thiệt hại nào khi nó rơi gần làng Nyonoksa tại khu vực Arkhangelsk.

Từ máy bay đến tên lửa, Nga đang chiếm thế “thượng phong” ở Syria
Từ máy bay đến tên lửa, Nga đang chiếm thế “thượng phong” ở Syria

VOV.VN - Bắt đầu là các chiến đấu cơ, tiếp đến là chiến hạm, và nay một loại vũ khí khác được Nga tung vào Syria, đó là hệ thống tên lửa phòng không.

Từ máy bay đến tên lửa, Nga đang chiếm thế “thượng phong” ở Syria

Từ máy bay đến tên lửa, Nga đang chiếm thế “thượng phong” ở Syria

VOV.VN - Bắt đầu là các chiến đấu cơ, tiếp đến là chiến hạm, và nay một loại vũ khí khác được Nga tung vào Syria, đó là hệ thống tên lửa phòng không.

Pháo binh, tên lửa Nga phô diễn khả năng cơ động và hỏa lực
Pháo binh, tên lửa Nga phô diễn khả năng cơ động và hỏa lực

VOV.VN - Lực lượng Pháo binh và Tên lửa của Bộ binh Nga là hỏa lực chủ yếu trong các chiến dịch của lực lượng binh chủng hợp thành…

Pháo binh, tên lửa Nga phô diễn khả năng cơ động và hỏa lực

Pháo binh, tên lửa Nga phô diễn khả năng cơ động và hỏa lực

VOV.VN - Lực lượng Pháo binh và Tên lửa của Bộ binh Nga là hỏa lực chủ yếu trong các chiến dịch của lực lượng binh chủng hợp thành…

“Điểm mặt” tàu chiến, máy bay tên lửa Nga sử dụng đánh IS
“Điểm mặt” tàu chiến, máy bay tên lửa Nga sử dụng đánh IS

VOV.VN - Đến nay, các loại vũ khí được Nga sử dụng để tấn công IS tại Syria đã trở nên đa chủng loại và vô cùng hiện đại…

“Điểm mặt” tàu chiến, máy bay tên lửa Nga sử dụng đánh IS

“Điểm mặt” tàu chiến, máy bay tên lửa Nga sử dụng đánh IS

VOV.VN - Đến nay, các loại vũ khí được Nga sử dụng để tấn công IS tại Syria đã trở nên đa chủng loại và vô cùng hiện đại…