“Cha đẻ” nhóm Backstreet Boys và NSYNC qua đời trong tù

VOV.VN -Nhà sản xuất âm nhạc Lou Pearlman đã qua đời khi đang thụ án 25 năm tù vì tội lừa đảo.

Lou Pearlman, nhà sản xuất âm nhạc, người sáng lập ra 2 boyband đình đám một thời Backstreet Boys và NSYNC, đã qua đời hôm 19/8 tại nhà tù Texarkana, Texas, Mỹ. Ông ra đi ở tuổi 62.

Lou Pearlman, nhà sản xuất âm nhạc, người sáng lập ra 2 boyband đình đám một thời Backstreet Boys và NSYNC.

Theo cơ sở dữ liệu của Cục nhà tù liên bang, nguyên nhân cái chết đã không được công bố. Tuy nhiên, một nguồn tin của tờ People cho biết, ông qua đời vì một căn bệnh không được tiết lộ. Lou Pearlman ra đi khi đang thụ án tù 25 năm vì tội lừa đảo.

Pearlman có biệt danh “Big Poppa”, là một trong những nhà sản xuất thành công nhất của năm 1990, nổi tiếng với việc sáng lập các ban nhạc nổi tiếng như Backstreet Boys, NSYNC, LFO và O-Town.  Pearlman quản lý ban nhạc dưới hãng thu âm riêng của mình, Trans Continental Records.

Trong năm 1998, hoạt động kinh doanh của Pearlman vướng vào nhiều vụ lùm xùm, khi nhóm Backstreet Boys đệ đơn kiện chống lại nhà sản xuất của mình vì một hợp đồng bất công.  Theo hồ sơ tòa án, ban nhạc tuyên bố chỉ nhận được số tiền 300.000 USD trong khi Pearlman bằng cách nào đó đã kiếm được hàng triệu USD. Một năm sau đó, nhóm NSYNC nộp đơn kiện chống lại Pearlman vào năm 1999 cũng vì những mâu thuẫn tiền bạc tương tự, và vào năm 2002, nam ca sĩ Aaron Carter cũng đã kiện nhà sản xuất này.

Lou Pearlman và các thành viên nhóm NSYNC năm 1996.

Năm 2006, người ta phát hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp của Pearlman vượt ra ngoài phạm vi các nhóm nhạc của mình. Pearlman tham gia vào một kế hoạch kinh doanh đa cấp quy mô lớn và lừa đảo số tiền lên tới hơn 300 triệu USD.

Năm 2008, ông bị kết tội gian lận, rửa tiền và phải chịu mức án án 25 năm tù giam. Thẩm phán nói với Pearlman rằng ông có thể được giảm án nếu trả tiền bồi thường cho những người bị lừa, nhưng ông không bao giờ trả tiền.

Pearlman cũng bị cáo buộc lạm dụng tình dục trong một bài báo trên tạp chí Vanity Fair năm 2007 có tiêu đề “Mad About The Boys”.

Sau khi nghe tin về cái chết của Pearlman vào cuối tuần qua, các thành viên của NSYNC là Lance Bass, Justin Timberlake và Chris Kirkpatrick đã bày tỏ cảm xúc của mình trên Twitter.

“Ông ấy có thể không phải là một doanh nhân chân chính, nhưng tôi sẽ không thể làm được những gì mình thích hiện giờ nếu như không có ảnh hưởng của ông”, thành viên Lance Bass của NSYNC cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Garry Marshall - đạo diễn phim Pretty Woman qua đời ở tuổi 81
Garry Marshall - đạo diễn phim Pretty Woman qua đời ở tuổi 81

Garry Marshall - đạo diễn bộ phim điện ảnh lừng danh Pretty Woman đã qua đời ngày 19-7, thọ 81 tuổi.

Garry Marshall - đạo diễn phim Pretty Woman qua đời ở tuổi 81

Garry Marshall - đạo diễn phim Pretty Woman qua đời ở tuổi 81

Garry Marshall - đạo diễn bộ phim điện ảnh lừng danh Pretty Woman đã qua đời ngày 19-7, thọ 81 tuổi.

Nam diễn viên cao 1,1m của 'Star wars' qua đời ở tuổi 81
Nam diễn viên cao 1,1m của 'Star wars' qua đời ở tuổi 81

 “Chú lùn” của loạt phim Star wars - nam diễn viên Kenny Baker trong vai chú robot R2-D2 nổi tiếng đã qua đời hôm 13/8 ở tuổi 81 tuổi.

Nam diễn viên cao 1,1m của 'Star wars' qua đời ở tuổi 81

Nam diễn viên cao 1,1m của 'Star wars' qua đời ở tuổi 81

 “Chú lùn” của loạt phim Star wars - nam diễn viên Kenny Baker trong vai chú robot R2-D2 nổi tiếng đã qua đời hôm 13/8 ở tuổi 81 tuổi.

Thành viên ban nhạc Backstreet Boys bị bắt giữ vì ... ẩu đả
Thành viên ban nhạc Backstreet Boys bị bắt giữ vì ... ẩu đả

VOV.VN - Nick Carter - cựu thành viên ban nhạc Backstreet Boys vừa bị cảnh sát bắt giữ vì ẩu đả tại thành Key West, bang Florida, Mỹ.

Thành viên ban nhạc Backstreet Boys bị bắt giữ vì ... ẩu đả

Thành viên ban nhạc Backstreet Boys bị bắt giữ vì ... ẩu đả

VOV.VN - Nick Carter - cựu thành viên ban nhạc Backstreet Boys vừa bị cảnh sát bắt giữ vì ẩu đả tại thành Key West, bang Florida, Mỹ.

Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica 2011 qua đời ở tuổi 30
Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica 2011 qua đời ở tuổi 30

VOV.VN -Shakira Martin - Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica 2011 đã trút hơi thở cuối cùng vào tối 2/8 vì căn bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm.  

Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica 2011 qua đời ở tuổi 30

Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica 2011 qua đời ở tuổi 30

VOV.VN -Shakira Martin - Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica 2011 đã trút hơi thở cuối cùng vào tối 2/8 vì căn bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm.  

Đạo diễn phim “Love story” Arthur Hiller qua đời ở tuổi 92
Đạo diễn phim “Love story” Arthur Hiller qua đời ở tuổi 92

VOV.VN - Đạo diễn từng giành đề cử Oscar cho phim “Love story” Arthur Hiller qua đời vào ngày 17/8 tại Los Angeles.

Đạo diễn phim “Love story” Arthur Hiller qua đời ở tuổi 92

Đạo diễn phim “Love story” Arthur Hiller qua đời ở tuổi 92

VOV.VN - Đạo diễn từng giành đề cử Oscar cho phim “Love story” Arthur Hiller qua đời vào ngày 17/8 tại Los Angeles.

Angelina Jolie bị đồn ác ý qua đời vì tự tử
Angelina Jolie bị đồn ác ý qua đời vì tự tử

Một tin đồn ác ý gần đây về việc minh tinh nổi tiếng Angelina Jolie vừa tự kết liễu tính mạng của mình khiến cư dân mạng phẫn nộ, tờ IBTimes đưa tin.

Angelina Jolie bị đồn ác ý qua đời vì tự tử

Angelina Jolie bị đồn ác ý qua đời vì tự tử

Một tin đồn ác ý gần đây về việc minh tinh nổi tiếng Angelina Jolie vừa tự kết liễu tính mạng của mình khiến cư dân mạng phẫn nộ, tờ IBTimes đưa tin.