Nữ sinh cầu cứu vì bị từ chối hồ sơ vào ngành công an

VOV.VN -Bị từ chối nộp hồ sơ vào trường CSND vì mẹ trước đó vi phạm pháp luật, nữ sinh đã viết đơn cầu cứu tới GĐ Công an tỉnh.

Thí sinh Trần Thị Hương Ly (SN 1997, học sinh lớp 12A8, trường THPT Huỳnh Thúc Khánh, Nghệ An) đã viết đơn gửi lãnh đạo Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ an về trường hợp của bản thân khi bị từ chối nộp hồ sơ, kết quả vào trường Cảnh sát nhân dân. Vì lý do trước đó mẹ của em từng bị xử án tù treo vì vi phạm pháp luật.

Hương Ly và mẹ rất buồn khi không thể nộp hồ sơ vào Học viện Cảnh sát nhân dân, ngôi trường mà em mơ ước.

Trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua, Hương Ly dự thi vào chuyên ngành Luật Học viện Cảnh sát nhân dân khối D. Em đã xuất sắc đạt tổng điểm 26,05 điểm (trong đó Toán 9 điểm, Tiếng Anh 9,05 điểm, Ngữ Văn 7,5 điểm và 0,5 điểm ưu tiên). Với điểm số cao như vậy, Hương Ly nộp kết quả xét tuyển vào ngôi trường mà mình mơ ước.

Tuy nhiên ngày 21/7, em và gia đình nhận được thông báo từ cán bộ Đội tổ chức Công an TP Vinh, nội dung thông báo nêu rõ hồ sơ dự tuyển không được Hội đồng tuyển chọn Công an tỉnh Nghệ An đồng ý cho gửi hồ sơ và kết quả vào Học viện Cảnh sát nhân dân vì lý do: Năm 2010, mẹ của Hương Ly là bà Hoàng Thị Ngân bị xử án tù treo vì vi phạm pháp luật. Bà vi phạm sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Theo bà Hoàng Thị Ngân, trước khi làm hồ sơ vào Học viện Cảnh sát nhân dân gia đình cũng đã tìm hiểu và được cán bộ giải thích với trường hợp như của cháu Ly vẫn được đăng ký dự tuyển vì khai báo trung thực... Nhưng khi nhận được thông báo của Công an TP Vinh thì gia đình bà vô cùng bất ngờ.

Trước đó, ngày 12/7/2010, TAND TP Vinh tuyên phạt bà Hoàng Thị Ngân 30 tháng tù treo, thử thách 5 năm về tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm”. Ngày 12/7/2015, bà Ngân chấp hành xong thời gian thử thách, đã nộp đủ án phí.

Cũng từ ngày bị xử phạt, bà Ngân luân chấp hành, tuân thủ đúng quy định của pháp luật của nhà nước và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân, không vi phạm pháp luật và tham gia tích cực vào các hoạt động phong trào của địa phương. Vì thế UBND phường Cửa Nam, TP Vinh đã đề nghị TAND xóa án tích trước thời hạn cho bà Ngân.

Với việc cung cấp nhiều nguồn tin chính xác, có giá trị giúp Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đấu tranh, phát hiện và phòng chống tội phạm, nhất là trong lĩnh vực hàng giả và gian lận thương mại, Công an huyện Nghi Xuân cũng đề nghị TAND xóa án tích trước thời hạn cho bà Ngân. Ngày 6/1/2016, bà Ngân có đơn xin xóa án tích. Ngày 1/4/2016 TAND TP Vinh quyết định xóa án tích cho bà Ngân.

 

Thầy Cao Thanh Bảo – Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cũng mong muốn các cơ quan chức năng tạo điều kiện, giúp đỡ Hương Ly vì em là một học sinh có đạo đức tốt, luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập.

“Từ ngày nhận được thông báo cháu rất buồn. Trường hợp vi phạm của mẹ cháu là do không hiểu biết pháp luật. Từ ngày đó đến giờ mẹ cháu đã chấp hành rất tốt và đã được TAND xóa án tích vào ngày 1/4/2016 rồi”, Hương Ly chia sẻ.

Dù hiện tại thời gian xét tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân đã hết, nhưng Hương Ly vẫn tha thiết khẩn cầu Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu tạo điều kiện giúp đỡ em để em có thể nộp hồ sơ và thực hiện ước mơ của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyển sinh đại học: Thí sinh “ém” hồ sơ, nghe ngóng thêm thông tin
Tuyển sinh đại học: Thí sinh “ém” hồ sơ, nghe ngóng thêm thông tin

VOV.VN - Ngày đầu tuyển sinh đại học 2016, thí sinh không chỉ “thờ ơ” với xét tuyển trực tuyến mà còn chưa vội nộp hồ sơ xét tuyển chính thức.

Tuyển sinh đại học: Thí sinh “ém” hồ sơ, nghe ngóng thêm thông tin

Tuyển sinh đại học: Thí sinh “ém” hồ sơ, nghe ngóng thêm thông tin

VOV.VN - Ngày đầu tuyển sinh đại học 2016, thí sinh không chỉ “thờ ơ” với xét tuyển trực tuyến mà còn chưa vội nộp hồ sơ xét tuyển chính thức.

Bộ trưởng Giáo dục yêu cầu trường ĐH tốp trên chấn chỉnh tuyển sinh
Bộ trưởng Giáo dục yêu cầu trường ĐH tốp trên chấn chỉnh tuyển sinh

VOV.VN -Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị các trường tốp trên phải công bố mức điểm sàn cao, sát với điểm chuẩn đầu vào dự kiến.

Bộ trưởng Giáo dục yêu cầu trường ĐH tốp trên chấn chỉnh tuyển sinh

Bộ trưởng Giáo dục yêu cầu trường ĐH tốp trên chấn chỉnh tuyển sinh

VOV.VN -Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị các trường tốp trên phải công bố mức điểm sàn cao, sát với điểm chuẩn đầu vào dự kiến.

Gom dữ liệu xét tuyển sinh: Vi phạm quyền tự chủ tuyển sinh?
Gom dữ liệu xét tuyển sinh: Vi phạm quyền tự chủ tuyển sinh?

VOV.VN - Năm nay, bộ GD và ĐT sẽ gom dữ liệu của các trường để thực hiện xét tuyển chung, nhằm giảm tỷ lệ thí sinh ảo.

Gom dữ liệu xét tuyển sinh: Vi phạm quyền tự chủ tuyển sinh?

Gom dữ liệu xét tuyển sinh: Vi phạm quyền tự chủ tuyển sinh?

VOV.VN - Năm nay, bộ GD và ĐT sẽ gom dữ liệu của các trường để thực hiện xét tuyển chung, nhằm giảm tỷ lệ thí sinh ảo.