Dư luận Nga về chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

VOV.VN - Chuyến thăm Nga lần đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị mới được dư luận Nga quan tâm và đánh giá cao.

Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ Đối thoại ASEAN – Nga của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Dmitry Anatolyevich Medvedev đã kết thúc tốt đẹp.

Đây là chuyến thăm Nga cũng là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị mới và đã thu hút sự quan tâm và được dư luận Nga đánh giá khá cao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ những người bạn Nga

Ngay khi Việt Nam ra thông cáo về chuyến thăm Nga của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, báo chí Nga, dư luận Nga đã thông tin rộng rãi và đưa nhiều nhận định tích cực về chuyến thăm của vị lãnh đạo đứng đầu chính phủ mới của Việt Nam.

Những trang báo lớn, các hãng thông tấn lớn của Nga như báo: “Tin tức”, “Nước Nga Ngày nay”, “Báo Nga”, TASS … đặc biệt là các báo điện tử thông tin rất nhanh và có những bài giới thiệu về lịch sử quan hệ Việt – Nga, về Thủ tướng mới của Việt Nam.

Đặc biệt, khi chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc diễn ra với rất nhiều hoạt động, nhiều cuộc gặp mặt từ cấp Tổng thống, Thủ tướng đến các tổ chức hội, đoàn thể của Nga cũng như cộng đồng Việt Nam tại Nga đều được phản ánh khá đậm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong đó, sự kiện khởi công xây dựng dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa của tập đoàn TH TrueMilk với sự tham dự của Thủ tướng đã khiến dư luận Nga càng đánh giá cao.

Nhiều người Nga đưa ra những đánh giá tích cực. Ông Anatoli Shatukhin - Trưởng ban Tiếp nhận Xã hội của Đảng “Nước Nga Thống nhất” tỉnh Kaluga đánh giá cao chuyến thăm và cho biết, chủ trương của tỉnh là mở cửa cho các doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư tại Kaluga, giống như Tập đoàn TH TrueMilk.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu Việt Nam và bạn bè Nga kính cẩn nghiêng mình trước tượng đài Hồ Chí Minh tại Moscow 

Ông Shatukhin nhận định: “Chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhất định sẽ góp phần làm tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau. Đó là điều rất tốt”.

Bà Tatiana Patalova, một cán bộ Nhà nước ở Obninxk nhận xét: “Tôi cho rằng, chuyến thăm là rất cần thiết và rất có ích cho quan hệ song phương của chúng ta. Về phần mình, chúng tôi luôn cố gắng làm tất cả những gì có thể để chuyến thăm có nội dung thực chất nhất và thông qua đó có thể giúp hiểu rõ hơn về văn hóa của đất nước chúng tôi. Và cũng qua đây có thể biết thêm những người có mối quan tâm tới việc thúc đẩy quan hệ Nga – Việt”.

Đúng Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19/5, khi đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu tới đặt hoa tại Tượng đài Bác và trồng cây thông lưu niệm, nhiều học sinh, sinh viên đã cùng các thành viên Hội Hữu nghị Nga – Việt, Hội Cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam tới tham dự.

Thủ tướng trồng cây lưu niệm trong khuôn viên khu lưu niệm Tượng đài Hồ Chí Minh ở Moscow

Em Dasha (sinh viên năm thứ nhất Đại học Kinh tế và Pháp Luật cho biết: “Học viện của chúng tôi coi việc thúc đẩy quan hệ hợp tác là rất quan trọng. Trường đã liên kết thành lập Đại học Nhân văn Nga – Việt và chúng tôi rất mong mối quan hệ giữa hai bên sẽ phát triển hơn. Tôi biết, giữa Việt Nam và Nga đã có mối quan hệ rất chặt chẽ và phát triển trên lĩnh vực dầu khí. Chính vì vậy, chuyến thăm Nga của Thủ tướng Việt Nam sẽ giúp thúc đẩy thêm các mối quan hệ này”.

Ông Leonid Chernoryz - Trưởng khoa hợp tác quốc tế và các trường đại học của Học viện Kinh tế - Pháp luật Moscow bày tỏ: “Tôi nghĩ rằng, chuyến thăm đã góp phần tạo thêm những xung lực mới làm cho đôi bên hiểu nhau nhiều hơn”.

Mối quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga” thêm một dấu mốc mới cho việc tăng cường và đi vào thực chất hơn.... Đó là những nhận định của dư luận ở Nga.

Nhìn chung, người Nga càng ngày càng biết đến Việt Nam nhiều hơn và với họ thắt chặt thêm mối quan hệ hợp tác với Việt Nam dường như không chỉ là quan hệ của sự giúp đỡ lẫn nhau nữa mà đã vươn lên với quan hệ bình đẳng, cùng có lợi và cùng phát triển trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm Nhật Bản từ 26/5
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm Nhật Bản từ 26/5

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm làm việc tại Nhật Bản từ ngày 26-28/5 tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm Nhật Bản từ 26/5

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm Nhật Bản từ 26/5

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm làm việc tại Nhật Bản từ ngày 26-28/5 tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Lãnh đạo các nước ASEAN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Lãnh đạo các nước ASEAN

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Thủ tướng Chính phủ Campuchia, Tổng thống Indonesia và Tổng thống Myanmar.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Lãnh đạo các nước ASEAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Lãnh đạo các nước ASEAN

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Thủ tướng Chính phủ Campuchia, Tổng thống Indonesia và Tổng thống Myanmar.

Phát biểu quan trọng của Thủ tướng tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nga
Phát biểu quan trọng của Thủ tướng tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nga

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng vào triển vọng nhiều mặt của quan hệ ASEAN-Nga trên cơ sở lợi ích chung về hòa bình, an ninh và phát triển.

Phát biểu quan trọng của Thủ tướng tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nga

Phát biểu quan trọng của Thủ tướng tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nga

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng vào triển vọng nhiều mặt của quan hệ ASEAN-Nga trên cơ sở lợi ích chung về hòa bình, an ninh và phát triển.