Thủ tướng Anh gửi thông điệp đoàn kết khi tới thăm Scotland

VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May ngày 27/3 khẳng định sự đoàn kết là yếu tố sống còn để nước này đạt được một thỏa thuận tốt khi rời khỏi EU.

Tuyên bố trên được bà May đưa ra trong chuyến thăm Scotland diễn ra 2 ngày trước khi Anh chính thức kích hoạt điều 50 của Hiệp ước Lisbon để khởi động tiến trình Brexit (tức Anh rời khỏi EU). Chuyến thăm này là nỗ lực mới nhất của bà May nhằm thuyết phục chính quyền Scotland từ bỏ ý định trưng cầu ý dân độc lập.

Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Anh Theresa May nhấn mạnh: “Chúng ta đang đứng trước thời khắc quan trọng của nước Anh khi chúng ta bắt đầu đàm phán mối quan hệ đối tác mới với châu Âu. Khi là một Liên hiệp vương quốc Anh vững mạnh, bao gồm cả Anh, Scotland, Xứ Wales và Bắc Ireland, chúng ta sẽ có chung suy nghĩ, cùng hành động và biến đó thành sức mạnh không thể ngăn cản.

Đây là kế hoạch về một nước Anh mà tôi đề ra, nhằm đạt được một thỏa thuận đúng đắn và tốt hơn. Tôi muốn xây dựng một nước Anh thống nhất hơn, bởi vì tôi tin rằng khi chúng ta cùng chung sức thì không giới hạn nào chúng ta không thể vượt qua”.

Bà Theresa May hiện đang đối mặt với một trong những khó khăn lớn nhất là đoàn kết đất nước trong tiến trình Brexit trước những chia rẽ sâu sắc khi người dân Anh và Xứ Wales ủng hộ rời khỏi Liên minh châu Âu, còn Scotland và Bắc Ireland thì không muốn vậy.

Trước đó, cơ quan lập pháp Scotland thông báo hoãn bỏ phiếu về việc tổ chức cuộc trưng cầu dân ý mới về độc lập đến hôm nay (28/03), động thái thể hiện sự tôn trọng sau vụ tấn công gần tòa nhà Quốc hội Anh ở London.

Nếu được thông qua, cuộc trưng cầu dân ý cần phải được tổ chức vào thời điểm để cử tri Scotland có sự lựa chọn đúng đắn. Tuy nhiên, theo luật pháp Anh, việc tổ chức cuộc trưng cầu ý dân này còn cần phải được Quốc hội Anh chấp thuận.

Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon đã tuyên bố sẽ tìm cách kêu gọi tiến hành trưng cầu dân ý trước khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, đồng thời cho rằng cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ mùa Thu năm 2018 cho đến mùa Xuân năm 2019.

Trong khi đó, Thủ tướng Theresa May nhấn mạnh chính quyền Anh không bác bỏ hoàn toàn việc tiến hành trưng cầu dân ý độc lập của Scotland trong tương lai, song bà phản đối thời điểm mà Thủ hiến Nicola Sturgeon đưa ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khủng bố London: Thủ tướng Anh Theresa May thoát hiểm trong gang tấc
Khủng bố London: Thủ tướng Anh Theresa May thoát hiểm trong gang tấc

VOV.VN - Nữ Thủ tướng Anh Theresa May chỉ cách kẻ tấn công khủng bố ở London chưa đến... 46m. Cảnh sát Anh đã cấp tốc đưa bà tới nơi an toàn.

Khủng bố London: Thủ tướng Anh Theresa May thoát hiểm trong gang tấc

Khủng bố London: Thủ tướng Anh Theresa May thoát hiểm trong gang tấc

VOV.VN - Nữ Thủ tướng Anh Theresa May chỉ cách kẻ tấn công khủng bố ở London chưa đến... 46m. Cảnh sát Anh đã cấp tốc đưa bà tới nơi an toàn.

Video: Thủ tướng Anh “chạy sai hướng” sau vụ khủng bố London
Video: Thủ tướng Anh “chạy sai hướng” sau vụ khủng bố London

VOV.VN - Thủ tướng Anh trong lúc vội vã dường như đã định hướng sai trong vài giây trước khi các vệ sĩ hướng bà trở lại nơi chiếc xe chờ sẵn.

Video: Thủ tướng Anh “chạy sai hướng” sau vụ khủng bố London

Video: Thủ tướng Anh “chạy sai hướng” sau vụ khủng bố London

VOV.VN - Thủ tướng Anh trong lúc vội vã dường như đã định hướng sai trong vài giây trước khi các vệ sĩ hướng bà trở lại nơi chiếc xe chờ sẵn.

Thủ tướng Anh tuyên bố xây dựng một quốc gia đoàn kết hơn hậu Brexit
Thủ tướng Anh tuyên bố xây dựng một quốc gia đoàn kết hơn hậu Brexit

VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May ngày 27/3 đã tới thăm Scotland để thuyết phục người dân Scotland về một nước Anh đoàn kết và vững mạnh.

Thủ tướng Anh tuyên bố xây dựng một quốc gia đoàn kết hơn hậu Brexit

Thủ tướng Anh tuyên bố xây dựng một quốc gia đoàn kết hơn hậu Brexit

VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May ngày 27/3 đã tới thăm Scotland để thuyết phục người dân Scotland về một nước Anh đoàn kết và vững mạnh.

Quốc hội Scotland bác bỏ kế hoạch của Thủ tướng Anh về Brexit
Quốc hội Scotland bác bỏ kế hoạch của Thủ tướng Anh về Brexit

VOV.VN - Với 90 phiếu thuận và 34 phiếu chống, Quốc hội Scotland ngày 7/2 đã thông qua quyết định bác bỏ kế hoạch của Thủ tướng Anh về việc Brexit.

Quốc hội Scotland bác bỏ kế hoạch của Thủ tướng Anh về Brexit

Quốc hội Scotland bác bỏ kế hoạch của Thủ tướng Anh về Brexit

VOV.VN - Với 90 phiếu thuận và 34 phiếu chống, Quốc hội Scotland ngày 7/2 đã thông qua quyết định bác bỏ kế hoạch của Thủ tướng Anh về việc Brexit.