Thế giới 24h: Tổng thống Mỹ, Philippines “chạm” mặt sau sự cố lăng mạ

VOV.VN - Lần đầu tiên sau sự cố bị Tổng thống Philippines gọi là “đồ khốn”, ông Obama đã có cuộc tiếp xúc ngắn ông Duterte ở Lào.

1. Ngày 7/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Philippines Rodrigo Duterte đã có cuộc tiếp xúc ngắn ngủi bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 28-29 tại Vientiane, Lào.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: EPA)

AFP dẫn lời Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay cho biết: “Họ đã gặp nhau tại một phòng họp trước thời điểm diễn ra tiệc chiêu đãi các lãnh đạo tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN và là 2 người cuối cùng rời khỏi phòng họp đó. Tôi không rõ họ đã trao đổi với nhau bao lâu. Tôi rất vui mừng vì điều này”.

Trong khi đó, Nhà Trắng tỏ ra khá hờ hững khi chỉ đưa vẻn vẹn thông tin “Tổng thống Obama có cuộc tiếp xúc ngắn với ông Duterte trước khi tiệc chiêu đãi các lãnh đạo tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN diễn ra”.

Cuộc tiếp xúc ngắn ngủi này diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Duterte xúc phạm Tổng thống Mỹ Barack Obama khi gọi ông là “gã khốn”, khiến ông Obama hủy cuộc gặp với ông Duterte bên lề Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN tại Lào.

2. Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 8/9 cảnh báo, phán quyết của Tòa Trọng tài quốc tế khẳng định "các tuyên bố chủ quyền rộng lớn của Trung Quốc ở Biển Đông không có cơ sở pháp lý," là mang tính “ràng buộc”.

Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: AP)

Trung Quốc nhiều lần tuyên bố không công nhân phán quyết này.

Phát biểu tại một hội nghị cấp cao với các nhà lãnh đạo châu Á tại Lào, ông Obama nói: “Phán quyết lịch sử của Tòa trọng tài hồi tháng 7, mang tính ràng buộc, đã giúp làm rõ các vấn đề quyền về biển trong khu vực”.

Tổng thống Obama cho biết, Mỹ muốn làm việc mang tính xây dựng với các nước Đông Nam Á nhằm giảm bớt căng thẳng với Trung Quốc ở Biển Đông. 

Theo ông, Mỹ muốn những tranh chấp này được giải quyết một cách hòa bình và sẽ tiếp tục làm việc để biến điều đó thành hiện thực.

Ông cũng nhấn mạnh, Mỹ muốn xây dựng mối quan hệ đối tác với Đông Nam Á và thúc đẩy “trật tự dựa trên những quy tắc” trong khu vực

3. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã nhất trí gặp lại nhau tại Geneva (Thụy Sĩ) trong 2 ngày 8 và 9/9.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong một cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: Reuters)

Theo nguồn tin, ngoại trưởng Nga và Mỹ đang hoàn tất các nội dung chi tiết cho một thỏa thuận về hợp tác chung Nga - Mỹ trong cuộc chiến chống các nhóm khủng bố hoạt động tại Syria cũng như việc mở rộng hành lang viên trợ nhân đạo tại thành phố chiến sự Aleppo và khởi động tiến trình chính trị nội bộ tại Syria.

Trước đó, sau cuộc gặp ngày 5/9 bên lề Hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 tại Trung Quốc, Ngoại trưởng Kerry và Lavrov đã không đạt được thỏa thuận nào về Syria bởi vì hai bên vẫn còn vướng mắc một vài khác biệt lớn.

4. Quân đội Israel cho biết, ngày 8/9, máy bay chiến đấu của Israel đã không kích các vị trí của quân đội Syria lần thứ hai trong 5 ngày, sau khi đạn pháo cối từ phía Syria rơi xuống khu vực do Israel kiểm soát trên Cao nguyên Golan tối 7/9.

Khói bốc lên sau các cuộc không kích của máy bay Israel. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, đạn pháo cối từ Syria đã rơi xuống một khu vực trống tại Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát và không gây thương vong.

Để đáp trả vụ việc, không quân Israel sau đó đã tấn công nhằm vào các ụ pháo của các lực lượng vũ trang Syria tại khu vực Cao nguyên Golan phía Bắc Syria, gần nơi đang diễn ra giao tranh trong cuộc xung đột ở nước này.

5. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã khẳng định sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong việc ứng phó với các vụ phóng tên lửa liên tiếp thời gian gần đây của Triều Tiên.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: AP)

Phát biểu tại cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ở Lào, Thủ tướng Nhật Bản Abe khẳng định, các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên là “không thể tha thứ”, và rằng những động thái khiêu khích của nước này rõ ràng vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông Abe kêu gọi gia tăng sức ép với Triều Tiên thông qua hợp tác giữa Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ.

Về phần mình, bà Park Geun-hye cũng cực lực lên án động thái “liều lĩnh” lặp đi lặp lại của Triều Tiên thời gian qua, nhấn mạnh 3 nước Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ cần tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp chống lại các mối đe dọa từ Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc cũng xem ý tưởng của ông Abe về việc đẩy mạnh hợp tác quốc phòng giữa 3 nước là tích cực.

Trong một diễn biến liên quan, Triều Tiên mới đây đã lên tiếng bác bỏ tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án các vụ phóng tên lửa mới nhất của nước này, cho rằng bản tuyên bố trên đã vi phạm chủ quyền của Triều Tiên, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường kho vũ khí hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh chạm tới trái tim trong chuyến công du cuối của ông Obama
Hình ảnh chạm tới trái tim trong chuyến công du cuối của ông Obama

VOV.VN - Tổng thống Mỹ đang có chuyến công du cuối cùng trong nhiệm kỳ và để lại những hình ảnh bình dị chạm tới trái tim của người dân nơi đây.

Hình ảnh chạm tới trái tim trong chuyến công du cuối của ông Obama

Hình ảnh chạm tới trái tim trong chuyến công du cuối của ông Obama

VOV.VN - Tổng thống Mỹ đang có chuyến công du cuối cùng trong nhiệm kỳ và để lại những hình ảnh bình dị chạm tới trái tim của người dân nơi đây.

Hạ viện Mỹ có thể cho phép các nạn nhân vụ 11/9 kiện Saudi Arabia
Hạ viện Mỹ có thể cho phép các nạn nhân vụ 11/9 kiện Saudi Arabia

VOV.VN - 15 trong số 19 kẻ thủ phạm vụ 11/9/2001 là công dân Saudi Arabia

Hạ viện Mỹ có thể cho phép các nạn nhân vụ 11/9 kiện Saudi Arabia

Hạ viện Mỹ có thể cho phép các nạn nhân vụ 11/9 kiện Saudi Arabia

VOV.VN - 15 trong số 19 kẻ thủ phạm vụ 11/9/2001 là công dân Saudi Arabia

Israel tiếp tục không kích các vị trí của quân đội Syria
Israel tiếp tục không kích các vị trí của quân đội Syria

VOV.VN - Trước đó, ngày 4/9, máy bay Israel cũng không kích các vị trí của Syria tại Cao nguyên Golan.

Israel tiếp tục không kích các vị trí của quân đội Syria

Israel tiếp tục không kích các vị trí của quân đội Syria

VOV.VN - Trước đó, ngày 4/9, máy bay Israel cũng không kích các vị trí của Syria tại Cao nguyên Golan.

Nhật yêu cầu Trung Quốc tôn trọng cam kết không quân sự hóa Biển Đông
Nhật yêu cầu Trung Quốc tôn trọng cam kết không quân sự hóa Biển Đông

VOV.VN - Tại Hội nghị cấp cao Đông Á, Thủ tướng Abe tiếp tục bày tỏ lo ngại Trung Quốc quân sự hóa và mở rộng xây dựng ở Biển Đông.

Nhật yêu cầu Trung Quốc tôn trọng cam kết không quân sự hóa Biển Đông

Nhật yêu cầu Trung Quốc tôn trọng cam kết không quân sự hóa Biển Đông

VOV.VN - Tại Hội nghị cấp cao Đông Á, Thủ tướng Abe tiếp tục bày tỏ lo ngại Trung Quốc quân sự hóa và mở rộng xây dựng ở Biển Đông.

Cảnh báo khó khăn trong giai đoạn chuyển giao quyền lực Tổng thống Mỹ
Cảnh báo khó khăn trong giai đoạn chuyển giao quyền lực Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ cho rằng, giai đoạn chuyển giao sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 sẽ là thời điểm đặc biệt khó khăn.

Cảnh báo khó khăn trong giai đoạn chuyển giao quyền lực Tổng thống Mỹ

Cảnh báo khó khăn trong giai đoạn chuyển giao quyền lực Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ cho rằng, giai đoạn chuyển giao sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 sẽ là thời điểm đặc biệt khó khăn.