"Mọi người sống với đạo lý tri ân- báo ân sẽ tạo ra xã hội bình yên"

VOV.VN - Nếu chúng ta thấm nhuần được tinh thần tri ân và báo ân thì trước hết sẽ xây dựng được một gia đình hiếu đạo, xa hơn là tạo ra xã hội bình yên.

Đạo Hiếu là một trong những chuẩn mực đạo đức quan trọng của xã hội loài người và luôn được tôn vinh, ca ngợi ở mọi thời đại, mọi xã hội. Mùa Vu Lan, mùa báo hiếu có ý nghĩa lớn trong đời sống người Việt, là dịp để mỗi người hướng về nguồn cội, tỏ lòng hiếu kính với đấng sinh thành và các bậc tiền nhân.

Với ý nghĩa đó, mùa Vu Lan năm nay, Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức chương trình Vu Lan “Đạo hiếu và dân tộc” để tôn vinh đạo Hiếu trong truyền thống văn hóa của dân tộc, hướng tới kỷ niệm Lễ Vu Lan năm 2016- Phật lịch 2560.

Hòa thượng, Tiến sĩ Thích Gia Quang- Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Đại đức Thích Trúc Thái Minh- Phó trưởng Ban Thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Chương trình Vu Lan “Đạo hiếu và dân tộc” gồm các hoạt động: Cuộc thi “Sáng tác các tác phẩm về đạo Hiếu”; xuất bản cuốn sách “Những tấm gương hiếu thảo”; tổ chức đêm giao lưu nghệ thuật truyền hình trực tiếp chương trình Vu Lan “Đạo hiếu và dân tộc”.

Cuộc thi “Sáng tác các tác phẩm về đạo Hiếu” nhằm tôn vinh những tấm gương hiếu thảo, để mỗi người cùng học tập, phấn đấu, nhắc nhở thế hệ con cháu nhớ công ơn dưỡng dục của ông bà, cha mẹ, tổ tiên cũng như những đóng góp to lớn của các bậc tiền nhân, những người có công với đất nước, giáo dục đạo đức nhân văn của văn hóa Phật giáo đó là “từ bi hỉ xả”, “vô ngã vị tha”...

Theo Hòa thượng Thích Gia Quang- Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam: "Nếu chúng ta thấm nhuần được tinh thần tri ân và báo ân thì trước hết chúng ta sẽ xây dựng được một gia đình hiếu đạo, hòa thuận dưới trên. Xa hơn nữa, nếu mọi người đều sống với đạo lý tri ân- báo ân thì sẽ tạo ra một xã hội bình yên, tương thân, tương ái".
"Không những vậy, trong thời đại mới này, tinh thần đạo Hiếu càng cần phải được đề cao, để nó trở thành sức mạnh của dân tộc", Hòa thượng Thích Gia Quang nhấn mạnh.

Các tác phẩm xuất sắc trong cuộc thi sẽ được lựa chọn để in thành một cuốn sách mang tên “Những tấm gương hiếu thảo” dành tặng các em học sinh./.

Tác phẩm dự thi là những tác phẩm báo chí viết (phóng sự, chân dung, phản ánh…); tác phẩm ảnh (phóng sự ảnh, chùm ảnh…); tác phẩm truyền hình (phóng sự, ký sự); các tác phẩm văn học, hội họa: thơ truyện ngắn, tiểu phẩm, tranh vẽ…

Thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 15/07/2016.

Công bố và trao giải thưởng: Trong chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật chủ đề “Đạo hiếu và Dân tộc” dự kiến được truyền hình trực tiếp vào lúc 19h45 ngày 11/8/2016 tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Đối tượng tham gia cuộc thi “Sáng tác các tác phẩm Đạo Hiếu” là công dân có quốc tịch Việt Nam, đang sinh sống ở trong nước và nước ngoài, không phân biệt độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp.

Các tác phẩm viết về người thực, việc thực sẽ được ưu tiên xét chọn giải thưởng.

Nguồn gốc của mùa Vu Lan báo hiếu

VOV.VN -Mùa Vu Lan, mùa báo hiếu, có ý nghĩa lớn trong đời sống tâm linh người Việt, là dịp để mỗi người hướng về nguồn cội, tỏ lòng hiếu kính với đấng sinh thành và các bậc tiền nhân...
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sôi động thị trường thực phẩm chay mùa Vu Lan
Sôi động thị trường thực phẩm chay mùa Vu Lan

VOV.VN - Không chỉ nhộn nhịp đi sắm sửa vàng mã cúng rằm tháng 7, nhiều bà nội trợ còn quan tâm săn lùng thực phẩm chay trong mùa lễ Vu Lan báo hiếu.

Sôi động thị trường thực phẩm chay mùa Vu Lan

Sôi động thị trường thực phẩm chay mùa Vu Lan

VOV.VN - Không chỉ nhộn nhịp đi sắm sửa vàng mã cúng rằm tháng 7, nhiều bà nội trợ còn quan tâm săn lùng thực phẩm chay trong mùa lễ Vu Lan báo hiếu.

Phật tử tại CH Séc tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu 2015
Phật tử tại CH Séc tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu 2015

VOV.VN - Ngày 6/9, hơn 500 Phật tử từ khắp các thành phố của CH Séc đã tham gia Đại lễ Vu lan mùa báo hiếu 2015 – Phật lịch 2559 tại thủ đô Praha.

Phật tử tại CH Séc tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu 2015

Phật tử tại CH Séc tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu 2015

VOV.VN - Ngày 6/9, hơn 500 Phật tử từ khắp các thành phố của CH Séc đã tham gia Đại lễ Vu lan mùa báo hiếu 2015 – Phật lịch 2559 tại thủ đô Praha.

Thái Lan: Kiều bào đón lễ Vu Lan
Thái Lan: Kiều bào đón lễ Vu Lan

VOV.VN - Sáng nay (23/8), bà con Việt kiều ở Bangkok, Thái Lan tổ chức Đại lễ Vu Lan.

Thái Lan: Kiều bào đón lễ Vu Lan

Thái Lan: Kiều bào đón lễ Vu Lan

VOV.VN - Sáng nay (23/8), bà con Việt kiều ở Bangkok, Thái Lan tổ chức Đại lễ Vu Lan.

Vàng mã mùa Vu Lan: “Hàng độc” lên ngôi
Vàng mã mùa Vu Lan: “Hàng độc” lên ngôi

VOV.VN -Bên cạnh những mặt hàng quen thuộc như quần áo, nhà lầu, xe hơi..., đồ vàng mã năm nay xuất hiện nhiều món hàng độc như máy ảnh, đàn nguyệt, máy mát xa.

Vàng mã mùa Vu Lan: “Hàng độc” lên ngôi

Vàng mã mùa Vu Lan: “Hàng độc” lên ngôi

VOV.VN -Bên cạnh những mặt hàng quen thuộc như quần áo, nhà lầu, xe hơi..., đồ vàng mã năm nay xuất hiện nhiều món hàng độc như máy ảnh, đàn nguyệt, máy mát xa.

Người Việt tại Đức tổ chức Đại lễ Vu Lan
Người Việt tại Đức tổ chức Đại lễ Vu Lan

Đại lễ Vu Lan năm nay đã được tổ chức trọng thể tại chùa Từ Ân ở Berlin dưới sự chủ trì của Thượng tọa Thích Từ Nhơn.

Người Việt tại Đức tổ chức Đại lễ Vu Lan

Người Việt tại Đức tổ chức Đại lễ Vu Lan

Đại lễ Vu Lan năm nay đã được tổ chức trọng thể tại chùa Từ Ân ở Berlin dưới sự chủ trì của Thượng tọa Thích Từ Nhơn.

Cả ngàn người cầu siêu dịp lễ Vu Lan tại chùa Phúc Khánh
Cả ngàn người cầu siêu dịp lễ Vu Lan tại chùa Phúc Khánh

VOV.VN -Mặc tiết trời oi bức, hàng ngàn khách thập phương và bà con Phật tử ùn ùn kéo về làm lễ cầu siêu tại chùa Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội).

Cả ngàn người cầu siêu dịp lễ Vu Lan tại chùa Phúc Khánh

Cả ngàn người cầu siêu dịp lễ Vu Lan tại chùa Phúc Khánh

VOV.VN -Mặc tiết trời oi bức, hàng ngàn khách thập phương và bà con Phật tử ùn ùn kéo về làm lễ cầu siêu tại chùa Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội).