Hình ảnh toàn cảnh chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp Hollande

VOV.VN - Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Cộng hòa Pháp Francois Hollande đã thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 5-7/9. 

Sáng 6/9, lễ đón chính thức Tổng thống Francois Hollande đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch ở Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hùng
Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì lễ đón Tổng thống Hollande theo nghi lễ cấp cao nhất dành cho nguyên thủ. Ảnh: Nguyễn Hùng

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi hội kiến riêng và sau đó hội đàm với Tổng thống Hollande. Ảnh: Hoàng Hà
Tại cuộc hội đàm, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc phòng, nhất là hợp tác trang thiết bị, thăm viếng tàu quân sự, hỗ trợ Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, hợp tác giải quyết các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống. Ảnh: Hoàng Hà

Tiếp đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Pháp Hollande đã có cuộc gặp gỡ với báo chí Việt Nam và quốc tế, thông báo về kết quả hội đàm. Ảnh: Việt Cường

Sáng 6/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Tổng thống Pháp Hollande. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để tiếp tục thúc đẩy, đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Pháp trên các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Ảnh: Nhật Bắc

Cuối buổi sáng 6/9, Tổng thống Pháp Hollande đã đến thăm và có bài phát biểu tại Đại học Quốc gia Hà Nội với chủ đề “Tương lai chung của Pháp và Việt Nam”. Ảnh: Nguyễn Hiền
Nhân dịp này, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Bách Khoa Paris đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo chất lượng cao. Ảnh: Nguyễn Hiền

Trưa 6/9, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Pháp Hollande. Ảnh: Vietnamnet

Đầu giờ chiều 6/9, Tổng thống Pháp Hollande đã dạo thăm phố cổ Hà Nội, thăm di tích đình Kim Ngân số 42-44 Hàng Bạc. Cùng đi với Tổng thống Pháp có Giáo sư Ngô Bảo Châu. Ảnh: Giang Huy

Dạo thăm phố cổ Hà Nội từ phố Mã Mây sang phố Hàng Bạc, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người dân phố cổ Hà Nội và đông đảo khách du lịch. Ảnh: Giang Huy
Đánh giá cao nỗ lực của chính quyền Hà Nội trong công tác bảo tồn khu phố cổ Hà Nội, Tổng thống Pháp Hollande nhấn mạnh việc bảo tồn khu phố cổ phải tiếp tục được tăng cường vì di sản là của các thế hệ mai sau. Ảnh: Giang Huy

Chiều 6/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tổng thống Pháp Hollande. Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn coi trọng vai trò, vị trí và luôn dành ưu tiên cao cho việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Cộng hòa Pháp. Ảnh: Vũ Duy

Cũng chiều 6/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Tổng thống Pháp Hollande. Chủ tịch Quốc hội nhất trí với đề xuất của Tổng thống Pháp cho rằng hai nước cần tăng cường hợp tác giáo dục, văn hóa, trong đó có giảng dạy tiếng Pháp tại Việt Nam. Ảnh: Lê Tuyết

Tối 6/9, Tổng thống Pháp Hollande đã tới TP Hồ Chí Minh và tiếp tục có các hoạt động tại thành phố này. Ảnh: Dân trí

Sáng 7/9, Tổng thống Pháp Hollande đã đến thăm công ty Linkbynet. Tại đây, Tổng thống Pháp đã lắng nghe lãnh đạo công ty chia sẻ về tình hình hoạt động và những kế hoạch phát triển trong tương lai. Ảnh: Zing

Ngay sau đó, Tổng thống Pháp đến Viện tim Phạm Ngọc Thạch - biểu tượng cho sự hợp tác lịch sử của Việt - Pháp trong lĩnh vực y tế. Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng lãnh đạo TP.HCM. Ảnh: Zing

Trưa 7/9, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã đến chào xã giao Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng trước khi rời Việt Nam. Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng mong muốn Pháp duy trì các nguồn tài trợ ODA, đặc biệt chú trọng vào các dự án về cơ sở hạ tầng như dự án metro, hạn chế ngập và cung cấp nước sạch, môi trường. Ảnh: Hà Khánh

Xe đưa Tổng thống Pháp Hollande rời Dinh Thống Nhất ra sân bay Tân Sơn Nhất kết thúc chuyến thăm Việt Nam. Ảnh: Zing

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Pháp Hollande, hai bên đã ra tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Pháp. Ảnh: Nguyễn Hùng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên